Bản tin 8H: 10 tỉnh xin mở sòng bạc

Cha đẻ Bitcoin: “Nó đã được chuyển giao cho những người khác. Giờ họ phụ trách nó. Tôi không còn mối liên hệ nào hết”
Cha đẻ Bitcoin: “Nó đã được chuyển giao cho những người khác. Giờ họ phụ trách nó. Tôi không còn mối liên hệ nào hết”
TPO - Crimea có thể sáp nhập vào Liên bang Nga; vụ "nhân bản kết quả xét nghiệm" ở bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức được đem ra xét xử vào hôm nay,... là những tin đáng chú ý.

Tìm thấy cha đẻ Bitcoin. Từ năm 2011, đã không còn ai hay biết Satoshi Nakamoto ở đâu và làm gì sau khi lần đầu giới thiệu Bitcoin với thế giới năm 2008. Sau khi được tìm ra tại một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Temple, phía Nam California, Nakamoto nói ông không còn liên quan tới nó nữa, “Nó đã được chuyển giao cho những người khác. Giờ họ phụ trách nó. Tôi không còn mối liên hệ nào hết”. Theo Dân Trí, suốt 40 năm qua, ông không hề sử dụng tên khai sinh trong cuộc sống hàng ngày. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Thăng đề nghị khởi tố vụ sập cầu treo Chu Va. Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp với tổ điều tra độc lập vụ sập cầu treo Chu Va 6. Tại cuộc họp, các thành viên tổ điều tra đưa ra hai nguyên nhân chính dẫn đến ắc neo tăng đơ bị đứt gồm: kích cỡ sai thiết kế và sai biện pháp thi công. Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo, chậm nhất ngày 10/3 phải kết luận vụ sập cầu treo Chu Va 6 (Tam Đường, Lai Châu). Ông Thăng cũng đề nghị Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án. (Xem chi tiết)


Hôm nay, xử vụ “nhân bản kết quả xét nghiệm” ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Bích Ngân. 9 bị cáo hầu tòa với 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Giám đốc Bệnh viện Trần Trí Liêm và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Nhiên. kỹ thuật viên trưởng Phan Thị Oanh được miễn trách nhiệm hình sự. (Xem chi tiết)


Crimea có thể sáp nhập vào Nga khi các nghị sĩ của nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine vừa bỏ phiếu nhất trí sáp nhập khu vực này vào Liên bang Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng chưa có phản ứng nào. Trong khi đó, châu Âu chỉ phản ứng tượng trưng trước vấn đề Ukraine, các nước EU đều đang có những giao thương kinh tế quan trọng với Nga. (Xem chi tiết)


Su-27 Ukraine trang bị vũ khí tuần tra. vừa xuất hiện hình ảnh về chiến đấu cơ Su-27 thuộc phi đội máy bay chiến đấu tại căn cứ quân sự ở Mirhorod, Ukraine. Hình ảnh cho thấy, chiến đấu cơ Su-27 của quân đội Ukraine này được trang bị radar chủ động dẫn đường, tên lửa không đối không tầm trung, tên lửa không đối không tầm ngắn. Việc Su-27 trang bị đầy đủ vũ khí tấn công khi tuần tra cho thấy Kiev phản ứng mạnh mẽ với các mối đe dọa từ Nga. (Xem chi tiết)


10 tỉnh xin mở sòng bạc. Tại một cuộc hội thảo về cải cách thể chế được tổ chức ở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương chiều 6/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: "Trước đây chỉ có một tỉnh xin làm casino, nay đã thành 10 tỉnh, rất tràn lan... Bây giờ tôi đang chịu áp lực rất lớn là tỉnh nào cũng xin làm casino. Tôi mệt mỏi vô cùng". Theo Kinh Tế Sài Gòn, ông Vinh cho rằng, các địa phương xin làm casino là làm kinh tế theo phong trào, không khác gì việc xin làm cảng biển, sân bay bấy lâu nay.


Thêm 2 phố đi bộ quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Độc Lập và Bắc Sơn phía trước quảng trường Lăng. Lãnh đạo Hà Nội cũng chỉ đạo công an thành phố, quận Ba Đình lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi công cộng, đảm bảo mỹ quan. Đại diện các sở, ban, ngành của thủ đô đều đồng tình chủ trương mở rộng phố đi bộ quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2 để phục vụ du khách và người dân. Theo VnExpress, quanh Lăng hiện có 3 phố đi bộ là Hùng Vương, Ông Ích Khiêm, Chùa Một Cột.


Nhận án tử hình, vợ nguyên bí thư xã ngất xỉu tại tòa. Nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thị Hường là dã man, côn đồ cần phải loại khỏi xã hội nên HĐXX tuyên mức án tử hình. Người giữ quyền công tố tại tòa nhìn nhận vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, việc vợ chồng bà Nga không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Theo Tri Thức, tội ác của bị cáo phải bị trừng trị nghiêm minh, cần phải loại khỏi đời sống xã hội. Bị cáo còn phải bồi thường cho bị hại là trên 700 triệu đồng.


Không có kết quả nào tại đàm phán Nga-mỹ về Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/3 cho biết, không có thỏa thuận nào đạt được giữa Mátxcơva và Washington về tình hình Ukraine, sau cuộc đàm phán giữa ông với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Rome. Nhà ngoại giao hàng đầu Nga cũng chỉ trích tuyên bố của Nato vào ngày hôm trước về ý định xem xét lại hợp tác với Nga, có thể gồm cả ngưng sứ mệnh chung phá hủy kho vũ khí hóa học Syria.

MỚI - NÓNG