Bản tin 8H: 11 xe cứu hỏa và gần 100 chiến sĩ dập vụ cháy ở Quảng Nam

Hàng trăm chiến sỹ PCCC tham gia chữa cháy
Hàng trăm chiến sỹ PCCC tham gia chữa cháy
TPO - Một người đàn ông Mỹ vừa trúng giải jackpot một triệu đôla, sau khi vợ ông cũng giành được số tiền tương tự trong một giải khác.

Nằm trọn trong khối không khí rét, đêm qua và sáng sớm nay, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì ở mức thấp, vùng đồng bằng từ 9-11 độ; ở vùng núi là 5-8 độ. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của khối không khí rét và khô, miền Bắc trời tạnh ráo, hửng sáng về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 14-16 độ, với mức nhiệt này thì cả miền Bắc tiếp tục xảy ra rét đậm và rét hại trên diện rộng. (Xem chi tiết)


Ngày 9/11, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng ký văn bản thông báo, học sinh mầm non và tiểu học sẽ tự động nghỉ tránh rét khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Học sinh THCS, tự động nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Căn cứ vào thông tin này, các phòng GD&ĐT, các trường ở Hà Nội được phép cho học sinh nghỉ học khi thời tiết giảm nhiệt độ. (Xem chi tiết)

Tối 9/1, đại tá Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại nhà máy cồn Đại Tân (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cụ thể, vào khoảng 17h cùng ngày, khi đang tiếp nhiên liệu cho nhà máy cồn Đại Tân, hai chiếc xe bồn bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 11 xe cứu hỏa và gần 100 chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đến 19h45 cùng ngày, lực lượng PCCC đã cơ bản dập tắt được ngọn lửa. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Tại phiên toà xét xử “đại án” giai đoạn 2 xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) liên quan tới 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV diễn ra ngày 9/1, Tòa dành trọn ngày để Viện kiểm sát (VKS) công bố bản cáo trạng. Theo cáo trạng thì Phạm Công Danh - Chủ tịch VNCB đã dùng thủ đoạn khá giống nhau để vay hàng nghìn tỷ đồng ở 3 ngân hàng. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết đã khởi tố 10 thanh niên vác dao, kiếm lên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai “xin tiền” về hành vi cướp tài sản. Theo cảnh sát, đêm 29/12/2017, 10 thanh niên độ tuổi 16-19 sau khi uống rượu say đã cầm dao, kiếm, mã tấu dàn hàng ngang giữa cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh). Khi thấy ôtô chạy qua, nhóm này xông vào uy hiếp tài xế và hét lớn “xin tiền”. Những người còn lại cầm kiếm đi xung quanh. Toàn bộ vụ việc được một thành viên trong nhóm phát video trực tiếp trên mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Truyền thông phương Tây đánh giá cao các thành tự của Nga trong việc chế tạo ra những vũ khí có độ chính xác cao, và Moscow đã thực hiện “một bước nhảy vọt về chất” trong lĩnh vực này. Chuyên gia phương Tây cũng lưu ý rằng, những vũ khí mới nhất được quân đội Nga sử dụng hiệu quả trong điều kiện chiến đấu ở Syria. (Xem chi tiết)

Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố, Moscow xác định các vụ tấn công khủng bố ở nước Cộng hòa Ả Rập Syria vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, tuy nhiên lực lượng quân đội Nga còn lại ở Syria vẫn đủ khả năng chiến đấu. (Xem chi tiết)

Trong cuộc đối thoại hôm qua (9/1) với Hàn Quốc, Triều Tiên đồng ý cử đại diện tham dự Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2 tại Hàn Quốc. Hai bên cũng đồng ý khôi phục đường dây nóng quân sự bị gián đoạn 2 năm qua. Đây được coi là bước đột phá mang tính biểu tượng sau nhiều tháng căng thẳng vì chương trình hạt nhân và tên lửa tiến bộ mau lẹ của Triều Tiên, nhưng giới quan sát vẫn nhìn Bình Nhưỡng với thái độ hoài nghi. (Xem chi tiết)

Tổng thống Donald Trump hào hứng khi sắp dự diễn đàn tại vùng núi Apls, Thụy Sĩ trong tháng này, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 9/1 cho biết. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ 5 của Tổng thống Trump. 

Đơn vị xổ số cho biết, ông Robert Goodwin ở Massachusetts (Mỹ) đã trúng số vào hôm thứ hai sau khi mua vé cào giá 5 đôla và đạt giải thưởng cao nhất lên tới một triệu đôla. Ông chọn chấp nhận lãnh thưởng trọn gói khoản 650.000 đôla. Trước đó, hồi tháng 8/2017, vợ ông Jane Goodwin, đã trúng giải một triệu đôla trong đợt rút thăm trúng thưởng của một công ty chứng khoán.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.