Bản tin 8H: 12 tàu chiến Mỹ rầm rập tiến sát Syria

Tàu sân bay hạt nhân USS Harry S Truman. Ảnh: Dailymail.
Tàu sân bay hạt nhân USS Harry S Truman. Ảnh: Dailymail.
TPO - Lực lượng gồm 12 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang đổ về khu vực sát Syria trong một đợt triển khai lớn nhất kể từ năm 2003 sau khi Washington cảnh báo đáp trả mạnh mẽ Syria vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Theo Dự thảo Luật Thuế Tài sản vừa được Bộ Tài chính công bố chiều 13/4, dự kiến sẽ có 5 loại tài sản bị đánh thuế là đất, nhà, ô tô, tàu bay, du thuyền. Dự luật này sẽ tác động tới mọi người dân và mỗi năm tăng thu thêm cho ngân sách nhà nước khoảng 31.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Chiều tối nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên cả khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng nóng diện rộng 35-37 độ C; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi đạt ngưỡng 38 độ C. (Xem chi tiết)


Để đảm bảo hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cty Cổ phần bến xe Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch phục vụ. Theo đó, dịp này ba bến xe thành viên của Cty trên địa bàn Hà Nội được tăng cường 600 lượt xe để giải tỏa hành khách. (Xem chi tiết)


Ngày 13/4, anh Trần Ngọc Ngân, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre cho biết, vào tuần trước khi đánh cá trên sông Tân Hào (nhánh sông Hàm Luông) anh bắt được con cá khủng dài hơn 1,2m, nặng gần 26 kg, toàn thân có vảy vàng óng, đuôi cá vàng đỏ, đầu miệng đều có màu vàng nghi là cá sửu vàng. Hiện có người trả giá 1 tỷ đồng yêu cầu anh cấp đông con cá để cho người đến mua. (Xem chi tiết)


Nhắn tin đến 1414 để xác định thông tin thuê bao cá nhân, anh Lê Quý Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) kinh ngạc phát hiện mình là chủ một số điện thoại chưa bao giờ biết đến. Anh nghi ngờ chứng minh nhân dân (CMND) của mình đã bị sử dụng để đăng ký sim rác. Trao đổi về vấn đề này, luật sư Mai Thị Thùy Linh- Văn phòng luật sư Hợp danh Đông Nam Á cho biết, hành vi sử dụng thông tin người khác để kê khai, đăng ký hoà mạng sim “rác” của các cá nhân, tổ chức (nếu chứng minh được) thì sẽ bị phạt hành chính từ 200.000 đồng đến 200.000.000 đồng, theo Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP, Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi Nghị định 49/2017/NĐ-CP. (Xem chi tiết)


Ngay sau phóng sự điều tra về tình trạng cò buôn thận lộng hành, chiều 13/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn tới giám đốc Sở Y tế TP.HCM yêu cầu khẩn trương xác minh vụ việc. Cụ thể, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, yêu cầu lãnh đạo ngành Y tế TP.HCM có văn bản chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện việc ghép thận rà soát, kiểm tra, báo cáo quy trình thực hiện hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định tại Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và các văn bản liên quan. Nội dung rà soát, xác minh báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, bộ Y tế trước ngày 4/5. (Xem chi tiết)


Tối 13/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương (SN 1974, hiện trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy) về hành vi Giết người. Dương là đối tượng duy nhất có mặt trên xe ô tô bán tải hiệu Madza mang BKS 29C-817.27, và đã đâm vào xe máy BKS 14-P4.7473 của anh Đỗ Mạnh Đ. (SN 1976, trú tại ngõ Cống Trắng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa), khiến cả người và phương tiện bị đâm lọt vào gầm ô tô. Dương không dừng lại, mà kéo lê cả anh Đ. và xe máy một đoạn dài, khiến dư luận hết sức phẫn nộ. (Xem chi tiết)


Dailymail cho biết, tàu sân bay hạt nhân USS Harry S Truman mang theo 90 máy bay chiến đấu, và được hộ tống bởi nhóm tàu tác chiến gồm các tàu khu trục tàu tuần dương, đang tiến về châu Âu và Trung Đông. Ngoài ra, 4 tàu khu trục được cho là cũng đã vào hoặc đang ở gần Địa Trung Hải, trong đó có tàu USS Donald Cook, USS Porter, USS Carney, USS Laboon, cùng với 2 tàu ngầm hạt nhân là USS Georgia và USS John Warner. Hoạt động triển khai 12 tàu chiến là một trong những đợt triển khai lực lượng hải quân lớn nhất của Mỹ kể từ năm 2003 khi Mỹ đồng thời triển khai 6 tàu sân bay trong cuộc chiến Iraq. Hoạt động triển khai này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần này tuyên bố sẽ "đáp trả mạnh mẽ" vụ tấn công hóa học ở Syria. Kế hoạch này đến nay đã nhận được sự ủng hộ của Anh và Pháp.


Đại sứ Anh Karen Pierce ngày 13/4 nói rằng Anh không có liên quan đến vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria, bác bỏ cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga. "Đó là một lời nói dối trắng trợn, đó là tin tức giả tồi tệ nhất chúng ta thấy từ bộ máy tuyên truyền của Nga", Pierce bình luận. Trước đó, Nga nói rằng vụ tấn công hóa học ở Douma, Syria, chỉ là hành động ngụy tạo của London nhằm lấy cớ tấn công Syria. Anh là một trong những nước ủng hộ phương án quân sự nhắm vào Syria.


Binh chủng tên lửa của Trung Quốc trong điều kiện bí mật hoàn toàn đã tiến hành hàng loạt các vụ phóng thử nghiệm một loại tên lửa giống với tên lửa Kinzhal của Nga. Thông tin này được hãng tin Russia Today đăng tải dẫn nguồn từ tạp chí The Diplomat. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.