Bản tin 8H: 1,4 triệu người Tây Ban Nha tuần hành đòi Catalonia độc lập

Người dân tuần hành đòi độc lập cho Catalonia. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Người dân tuần hành đòi độc lập cho Catalonia. (Nguồn: telegraph.co.uk)
TPO - Cảnh sát thành phố Barcelona cho biết ngày 11/9, khoảng 1,4 triệu người đã tham gia cuộc tuần hành đòi xứ Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Ngày 11/9, Giám đốc Sở GTVT TPHCM có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng Công đoàn tổ chức phát động cán bộ, công nhân viên chấp hành thực hiện việc kê khai và đóng phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô tại địa phương trong tháng 9. Tại TPHCM hiện có quận 9 triển khai việc thu phí từ tháng 6. Các quận huyện còn lại đã cơ bản hoàn tất công tác kê khai đăng ký. Hiện, Bộ Tài chính đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho dừng thu phí đường bộ đối với xe máy. (Xem chi tiết)


Hết hy vọng xoay xở thu được tiền nợ thuế cũng như tiền phạt chậm nộp của hàng ngàn doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa tính đến phương án xóa khoản tiền dự kiến lên tới 10.000 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa khoản tiền này sẽ “bay” khỏi dự toán thu. Theo số liệu ngân sách Bộ Tài chính công bố ngày 10/9, thu ngân sách hết tháng 8 ước đạt 618,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 459,4 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ. (Xem chi tiết)


Tối nay 11/9, một tiếng nổ lớn được người dân quanh đó mô tả như tiếng bom phát ra ở một ngôi nhà trong ngách 64, ngõ Thông Phong (quận Đống Đa, Hà Nội). Theo người dân, vụ nổ làm ít nhất 5 người thương vong. Theo các nhân chứng, vụ nổ khiến ít nhất 3 người trong ngôi nhà bị thương, máu vương đầy người. Hai người đi đường ngang qua ngôi nhà cũng bị nạn, một phụ nữ khoảng 50 tuổi bị thương và một trung niên chưa vợ chết thảm thương tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 11/9, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế cho biết, hiện nay dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 53 địa phương với 30.000 người mắc, trong đó 18 trường hợp tử vong. Dù đang rơi vào chu kỳ bùng phát của dịch, tuy nhiên các biện pháp phòng chống vẫn chưa thực sự quyết liệt, trong khi người dân vẫn thờ ơ. (Xem chi tiết)


Mới đây, 7 cán bộ của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phải viết bản tường trình vì không uống bia Sài Gòn. Hơn một năm trở lại đây, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở ban ngành ra nhiều công văn yêu cầu, vận động cán bộ, người dân Hà Tĩnh sử dụng bia Sài Gòn, với lý do tỉnh thu ngân sách lớn từ sản phẩm này. Cuối tháng 6, một số cán bộ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức liên hoan tại một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh. Họ đã không chọn dùng bia Sài Gòn, nên nhân viên kinh doanh của Bia Sài Gòn nhắn tin cho lãnh đạo tỉnh. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu cho biết, nước này sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở biển Đông nhằm đối phó các nguy cơ. Ông Ryamizard Ryacudu tuyên bố sẽ xây dựng, mở rộng đường băng căn cứ không quân, triển khai nhiều máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân Ranai. Phản ứng lại đường 9 đoạn phi lý của Trung Quốc, từ những năm 1990, Indonesia đã sử dụng tổng hợp các biện pháp ngoại giao, pháp luật và an ninh nhằm hình thành một cách tiếp cận khéo léo để phản đối yêu sách chủ quyền ngang ngược của Bắc Kinh, mà không cần chính thức lên tiếng. (Xem chi tiết)


Ít nhất 107 người chết, hơn 230 người bị thương khi một chiếc cần cẩu trục đổ sập xuống Đại tháng đường Mecca (Arab Saudi), nơi được coi là thánh đường Hồi giáo linh thiêng nhất thế giới, vào hôm 11/9. Tổng Giám đốc của Cơ quan phòng vệ dân sự Arab Saudi, ông Sulayman Bin-Abdullah al-Amr cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 17h23 (giờ địa phương) vào đúng thời điểm nhiều tín đồ tập trung cho lễ cầu nguyện thứ Sáu. Gió mạnh và mưa lớn là nguyên nhân gây ra vụ sập cần cẩu kinh hoang này. (Xem chi tiết)


Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết ngày 11/9, đã có một người bị bắn và một người bị đâm tại nhà ga Union ở thủ đô Washington của Mỹ trong bối cảnh nước này tưởng niệm 14 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9. Theo các nhân chứng, ga tàu hỏa chính tại Washington nói trên đã phải sơ tán sau những thông tin về một vụ xả súng ở khu vực bán đồ ăn của nhà ga này. Người phát ngôn cảnh sát Sean Conway nói rằng các nhân viên an ninh đã bắn một người, song tình trạng của người này chưa được làm rõ.


Cảnh sát thành phố Barcelona cho biết ngày 11/9, khoảng 1,4 triệu người đã tham gia cuộc tuần hành đòi xứ Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha. Cuộc biểu dương lực lượng nhân ngày "quốc khánh" của Catalonia diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị tăng cao vào thời điểm ba tháng trước cuộc tổng tuyển cử Tây Ban Nha. Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố số người tham gia tuần hành tại Barcelona là từ 520.000-550.000.


Mưa lớn gây lũ lụt tại Nhật Bản đến ngày 11/9 đã làm ba người thiệt mạng ở các tỉnh Tochigi và Miyagi, cùng 22 người mất tích tại thành phố Joso thuộc tỉnh Ibaraki, miền Đông nước này. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành tại thành phố Joso, nơi sông Kinugawa tràn bờ và nước lũ đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Trong khi đó, tại tỉnh Miyagi ở Đông Bắc, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 11/9, nước sông Shibui tại thành phố Osaki đã dâng cao làm vỡ một đoạn bờ dài 10m, làm ngập các khu dân cư.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.