Bản tin 8H: 16 xe tăng của Ukraine 'không cánh mà bay'

Xe tăng T-72 của quân đội Ukraine
Xe tăng T-72 của quân đội Ukraine
TPO - Đại diện Đoàn quan sát viên OSCE tại Ukraine hôm 16/5 tiết lộ với hãng tin RIA Novosti rằng khi kiểm tra kho vũ khí của quân đội Ukraine phát hiện thiếu 16 chiếc xe tăng, trong đó có 10 chiếc tăng T-72 và 6 chiếc tăng T-64. 

Trong cuộc hội đàm tối 16/5 tại Mátxcơva, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bày tỏ kỳ vọng vào những cơ hội mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu mang lại; xác định lĩnh vực năng lượng, dầu khí vẫn là ưu tiên hợp tác. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Nga, nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, theo các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, các tổ chức xã hội cũng như giữa các địa phương, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn hiện có. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h ngày 16/5, căn nhà số 90/35 trên đường Đồng Khởi ở vị trí sát chân cầu Đồng Khởi (thuộc KP 8, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã bị đổ sập hoàn toàn. Đây là căn nhà được chủ cho thuê làm xưởng mộc, buổi tối không có người ở lại nên không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do dòng suối Săn Máu nước đổ về nhiều sau cơn mưa vào buổi chiều cùng ngày đã gây xói lở bờ làm sập nhà. (Xem chi tiết)


Người phụ nữ là tạp vụ cho một công ty gỗ đang trên đường về nhà dưới trời mưa sau ca làm việc thì xảy ra va chạm với xe container rồi bị cán qua người chết tại chỗ. Nạn nhân là bà Bùi Thị Hạnh Dung (SN 1956, ngụ quận 9, TP HCM ). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h chiều 16/5, tại khu phố Trung Thắng, phường Hiệp Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Xem chi tiết)


Trước các kết quả xét nghiệm nước giải khát C2, nước tăng lực Rồng Đỏ không đồng nhất, Bộ Y tế ngày 16/5 đã yêu cầu lấy mẫu các sản phẩm này trên cả nước để xét nghiệm. Theo đó, việc lấy mẫu tại khu vực phía Bắc sẽ giao Cục An toàn thực phẩm, Viện Dinh dưỡng; khu vực miền Trung do Viện Pasteur Nha Trang phụ trách; khu vực miền Nam được Viện Y tế công cộng TP HCM lấy mẫu. Trong quá trình lấy mẫu và kiểm nghiệm, nếu phát hiện có bất cứ vấn đề gì bất thường liên quan sản phẩm, Bộ Y tế sẽ lập tức xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)


Tối 16/5, phát hiện ôtô chạy trên đường ĐT 744 hướng về TP Thủ Dầu Một không mở đèn, Đội CSGT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tuần tra ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tiếp tục đạp ga bỏ chạy. Cảnh sát đã truy đuổi khoảng 2 km, đến khu vực đồng trống, lái xe tấp vào lề đường. Lúc này, một người đàn ông mở cửa nhanh chóng tẩu thoát vào bóng đêm, trên xe chỉ còn tài xế Nguyễn Chí Thanh (27 tuổi, quê Tây Ninh). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở hàng ghế sau và trong cốp ôtô cất giấu nhiều bao tải thuốc lá. Tài xế Thanh khai nhận đang chở thuê 2.900 bao thuốc lá ngoại từ biên giới Campuchia về Bình Dương.


Đại diện Đoàn quan sát viên OSCE tại Ukraine hôm 16/5 tiết lộ với hãng tin RIA Novosti rằng khi kiểm tra kho vũ khí của quân đội Ukraine phát hiện thiếu 16 chiếc xe tăng, trong đó có 10 chiếc tăng T-72 và 6 chiếc tăng T-64. Số vũ khí này đã không cánh mà bay từ ngày 3/3/2016. Ngoài ra, từ ngày 31/3/2016 tới nay, Đoàn quan sát viên OSCE còn phát hiện có thêm 6 khẩu súng cối 82 ly bị “bốc hơi”.


Một kiến nghị vừa xuất hiện trên website của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, yêu cầu Tổng thống chuyển thủ đô từ Kiev về thành phố Shostka vùng Susmkya. Để được Tổng thống Ukraine xem xét yêu cầu, cần tối thiểu có 25.000 người ủng hộ trong thời hạn không quá ba tháng, kể từ ngày công bố kiến nghị. Sau đó, Tổng thống có thể gửi dự án luật nhằm giải quyết các vấn đề trong đơn kiến nghị đến Quốc hội nước này. Người lãnh đạo cao nhất nhà nước có trách nhiệm kiểm tra mỗi đơn yêu cầu không muộn hơn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo về việc bắt đầu xem xét kiến nghị.


Tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ngày 16/5, các lực lượng an ninh Iraq và đồng minh đã mở một chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm thị trấn chiến lược Rutba của tỉnh Anbar từ tay của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo tuyên bố của Bộ chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq, các lực lượng đặc biệt, bộ đội, cảnh sát, lực lượng biên phòng và lực lượng bán quân sự ủng hộ chính phủ tham gia vào chiến dịch tái chiếm thị trấn chiến lược này của tỉnh Anbar. Ngoài ra, chiến dịch còn có sự hỗ trợ của xe tăng, pháo binh và máy bay yểm trợ từ các lực lượng Iraq và liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.