Bản tin 8H: 19 người bị bắn chết thương tâm

Cảnh sát Chicago tại hiện trường một vụ xả súng. (Nguồn: Chicago Tribune)
Cảnh sát Chicago tại hiện trường một vụ xả súng. (Nguồn: Chicago Tribune)
TPO - Ngày 11/6, tờ Chicago Tribune đưa tin đã có 2 người thiệt mạng và ít nhất 17 người bị bắn tại Chicago, Mỹ chỉ trong vòng 17 giờ đồng hồ, bắt đầu từ sáng 10/6, tương đương cứ mỗi 53 phút lại có 1 người bị bắn.

Đến hơn 19h ngày 11/6, khu vực phía Đông TPHCM vẫn còn mưa lớn, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước và kẹt xe khiến người dân vất vả tìm đường về nhà.  Trước đó, từ hơn 15h cùng ngày, khu vực TPHCM có mưa trên diện rộng, đặc biệt là vùng phía Đông thành phố như quận Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 2, 9… mưa như trút nước, kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Lực lượng CSGT công an quận Thủ Đức được tăng cường tối đa, nhiều chiến sĩ đã phải dầm mưa suốt nhiều giờ để điều tiết, giải toả giao thông.


Ngày 11/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cùng các lực lượng chức năng khác đã tiến hành tiêu hủy hơn 400kg thịt động vật đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 10/6, tại khu vực phố Trần Khát Chân, Khu 5 Tây phường Ka Long, thành phố Móng Cái, lực lượng chức năng đã phát hiện một vận chuyển 14 thùng xốp bên trong đều chứa thịt động vật có tổng trọng lượng khoảng 420kg đã bốc mùi hôi thối. Chủ hàng và lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.


Chiều 11/6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Trị đã tiến hành niêm phong 25 tấn cá nục tại kho lạnh của bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị để chờ xử lý theo quy định. Đây là số cá qua kiểm nghiệm chất lượng có kết quả bị nhiễm chất Phenol, chất cực độc cấm dùng trong thực phẩm. Hàm lượng nhiễm chất Phenol thấp nhưng theo quy định không được phép có hàm lượng chất này trong thực phẩm, nếu ăn vào không phải ngộ độc ngay nhưng sẽ gây tiềm tàng về sau.


Chiều 11/6, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết Ban Giám đốc Điều hành Nhóm Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tín dụng 310 triệu USD giúp Việt Nam nâng cao sức chống chọi với biến đổi khí hậu. Số tiền này cũng góp phần bảo đảm sinh kế bền vững cho 1,2 triệu người dân sinh sống tại 9 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu, ngập mặn, xói lở bờ biển và lũ lụt.


Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa phát đi thông tin khuyến cáo tới các hành khách đi trên đường bay đến/đi hoặc nối chuyến từ Pháp trong giai đoạn từ 11-14/6/2016. Theo thông báo, nghiệp đoàn phi công Pháp, trong đó có phi công của hãng hàng không Air France tiến hành đình công trong giai đoạn từ 11-14/6. Một số chuyến bay của Air France trong giai đoạn này phải điều chỉnh kế hoạch bay, bao gồm chuyến bay hợp tác liên danh (code-share) với Vietnam Airlines.


Hàng chục nghìn người dân Syria đang mắc kẹt tại thành phố Manbij, miền Bắc Syria, khi các lực lượng người Kurd và Arab được Mỹ hậu thuận tiến hành các đợt tấn công nhằm giành lại thành phố này từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngày 11/6 là ngày thứ hai Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được các chiến dịch không kích của Mỹ hậu thuẫn bao vây thành phố Manbij, chặn đứng tuyến cung cấp hậu cần quan trọng của IS giữa Thổ Nhĩ Kỳ và sào huyệt Raqa của chúng. Manbij nằm ở vị trí trung tâm trên khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ hiện do IS kiểm soát và điểm cung ứng quan trọng của phiến quân từ nước láng giềng này.


Ngày 11/6, tờ Chicago Tribune đưa tin đã có 2 người thiệt mạng và ít nhất 17 người bị bắn tại Chicago, Mỹ chỉ trong vòng 17 giờ đồng hồ, bắt đầu từ sáng 10/6, tương đương cứ mỗi 53 phút lại có 1 người bị bắn. Theo báo trên, 1 người đàn ông 27 tuổi đã bị bắn nhiều phát tại Nam Chicago và qua đời tại bệnh viện, trong khi một người đàn ông 26 tuổi bị bắn chết tại Đại lộ Tây Garfield. Trong số nạn nhân bị bắn có 1 bé gái 5 tuổi và 1 người đàn ông 73 tuổi bị bắn vào mặt.


Ngày 11/6, hàng nghìn người biểu tình đã xếp thành một hàng dài bên ngoài Căn cứ Không quân Mỹ Ramstein ở phía Tây Nam nước Đức để phản đối các chiến dịch quân sự bằng máy bay không người lái của Mỹ. Cảnh sát ước tính có khoảng từ 3.000-4.000 người biểu tình trước căn cứ Ramstein, nơi cũng được xem là đại bản doanh của Không quân Mỹ tại châu Âu.  Cuộc biểu tình do khối liên minh "Stop Ramstein-No Drone War" tổ chức bên ngoài căn cứ Ramstein, nơi truyền phát thông tin giữa các nhà điều hành ở Mỹ tới các máy bay không người lái ở các nước như Iraq, Afghanistan, Pakistan, Yemen và Syria.


Trong một chuyến bay của binh sỹ Đức tới Mali, một thùng chứa đạn còn nguyên đã bị mất tích. Các nhà điều tra đang nghi thùng đạn đã bị đánh cắp. Binh sỹ Đức trên chuyến bay của hãng Air France từ sân bay Tegel ở Berlin qua Paris (Pháp) để tới Bamako (Mali) ngày 28/5 vừa qua đã bị thất lạc một thùng đạn sau khi số hàng đã được kiểm tra theo cổng hàng quá khổ tại sân bay Tegel. Một phát ngôn viên lực lượng chiến đấu của Đức cho biết số đạn dược được quân đội liên bang giao cho hãng Air France theo đúng quy định, song hãng hàng không Pháp ở Bamako không thể giao lại số đạn cho quân đội Đức và hiện trách nhiệm thuộc về hãng Air France.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...