Bản tin 8H: 2 cán bộ Quảng Bình vẫn được bổ nhiệm suốt 12 năm dù chưa công chức

Trụ sở xã Thạch Hóa. Ảnh: VietNamNet
Trụ sở xã Thạch Hóa. Ảnh: VietNamNet
TPO - Hai cán bộ xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình được bổ nhiệm lãnh đạo 12 năm qua và hưởng lương công chức dù chưa được tuyển dụng vào biên chế. 

VietNamNet đưa tin, hai cán bộ xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình được bổ nhiệm lãnh đạo 12 năm qua và hưởng lương công chức dù chưa được tuyển dụng vào biên chế. Theo đó, năm 2006, ông Trần Trung Sự được bổ nhiệm quyền phụ trách chức vụ Trưởng công an xã Thạch Hóa, ông Nguyễn Thanh Định được bổ nhiệm quyền phụ trách Chỉ huy trưởng quân sự xã này. Đến năm 2009, cả hai được xét tăng lương lên ngạch công chức khi chưa có quy trình tuyển dụng cũng như chưa có quyết định phê chuẩn công chức cấp xã. Mặc dù chưa được tuyển dụng vào biên chế như quy định nhưng suốt 10 năm nay, hai trường hợp này vẫn nhận lương công chức bậc 2,86 (mức lương cơ bản), chưa tính phụ cấp. Mãi đến năm 2018, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình mới phát hiện sự việc. Ông Cao Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa cho biết, mới đây, Sở Nội vụ kiểm tra, phát hiện ra nên đề nghị làm thủ tục để bổ nhiệm chính thức.


Liên quan việc xử lý sau vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, đến ngày 19/9, các đơn vị đã thu gom được 24.000 kg chất thải nhiễm độc; vận chuyển được 77.440 kg sắt và phế liệu ra khỏi hiện trường; tổ chức phun 12.000 lít dung dịch lên sắt, thép, bóng đèn, tro, xỉ trước khi vận chuyển đến nơi quy định. Bộ Tư lệnh Hóa học phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty URENCO 10 tiếp tục duy trì 153 người với 29 phương tiện các loại tổ chức thực hiện xử lý sự cố ô nhiễm tại Công ty Rạng Đông. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục duy trì quan trắc, cảnh báo môi trường tại hiện trường, tổ chức trinh sát môi trường các khu vực lân cận; Tiến hành sử dụng hóa chất chuyên dụng rải lên bề mặt nhiễm chống lan tỏa và phun hóa chất lên vật liệu; Tổ chức thu gom, phun dung dịch các khu vực sau khi Công ty Urenco 10 dọn mặt bằng.


Ngày 19/9, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Trần Yến Dung (SN 1994) sau khi xác minh Dung đã đăng nội dung sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, ngày 17/9, Dung đã dùng tài khoản cá nhân “Trần Yến Dung” đăng nội dung rao bán 23 lô đất mặt tiền ở quận Liên Chiểu, có đầy đủ giá trị pháp lý, cam kết dưới giá thị trường từ 3-5 triệu/m2. Thực chất, quỹ đất ở khu vực này đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch đất thương mại, nên nói khu này phân thành 23 lô đất ở là sai sự thật. Qua xác minh, điều tra, Công an quận Liên Chiểu tìm thấy Dung (SN 1994, nhân viên một công ty kinh doanh bất động sản) là người đã đăng nội dung sai sự thật nói trên. Tại cơ quan công an, Dung đã thừa nhận hành vi sai phạm, với mục đích lôi kéo khách hàng. Hiện bài đăng đã bị gỡ.


Đắk Lắk sẽ giám sát voi hoang dã bằng định vị GPS. Tại hội thảo về tính khả thi của việc áp dụng kỹ thuật định vị GPS trong giám sát voi hoang dã tổ chức ngày 19/9 ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), ông Y Giang Gry Niê - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết, hiện có 5 quần thể voi hoang dã với khoảng 80-100 con, tập trung chủ yếu tại huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar và Ea H’leo. Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, kỹ thuật định vị hiện đại GPS đang được áp dụng ở một số nước, mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý, giám sát voi hoang dã.  Do đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi xây dựng các giải pháp giám sát voi hoang dã trên địa bàn bằng kỹ thuật định vị GPS.


Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Quyết định 1229/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973. Ông Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)


Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, có nơi xuống 18 độ C. Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, cuối tuần này (Chủ nhật, ngày 22/9), miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường. Đây là đợt đầu mùa nên cường độ yếu và có những tác động không rõ rệt. Theo ông Năng, lần này ở các tỉnh vùng núi phía bắc như Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng,... nhiệt độ có thể xuống 18 – 21 độ C và vùng đồng bằng xuống 21 – 23 độ C. Ông Năng nói thêm, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và đặc biệt là ở khu vực Thủ đô Hà Nội, đợt không khí lạnh lần này sẽ tác động rõ nét nhất vào thời điểm sáng sớm thứ Hai đầu tuần tới (23/9), cảm giác se lạnh của mùa Thu rất đặc trưng với nhiệt độ dao động từ 21 – 23 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện II Lâm Đồng, người nhà tố kíp trực tắc trách. Rạng sáng hôm nay (ngày 19/9), chị Nguyễn Thị Lệ Hiền (28 tuổi, trú thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) chuyển dạ nên được gia đình đưa vào khoa Sản, Bệnh viện II Lâm Đồng để sinh con. Tuy nhiên khi sản phụ vào phòng sinh được khoảng 20 phút thì người nhà nghe tiếng la hét thất thanh của chị Hiền, sau đó, anh Đặng Xuân Hùng, chồng sản phụ được kíp trực cho vào phòng sinh. Theo anh Hùng, khi bước vào thì thấy con trai mình đã được kéo ra ngoài, người tím tái và đã tử vong. Cho rằng nguyên nhân khiến bé tử vong là do sự tắc trách của kíp trực, đặc biệt là người trực tiếp đỡ đẻ nên gia đình sản phụ đã có đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Được biết, đây là lần thứ tư chị Hiền sinh con, 3 lần trước đều sinh thường. (XEM CHI TIẾT).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.