Bản tin 8H: 22 du khách Hàn Quốc từ chối vào khu cách ly

 Lãnh đạo Sở Y tế đón 80 hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh địa phương. Ảnh: Zing
Lãnh đạo Sở Y tế đón 80 hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh địa phương. Ảnh: Zing
TPO - 22 khách Hàn Quốc cho rằng họ không bị bệnh và đến Đà Nẵng để tham quan nên không chịu cách ly ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trưa 24/2, cơ quan chức năng đưa 22 khách du lịch đến từ Daegu (Hàn Quốc) từ sân bay về Bệnh viện Phổi để thăm khám sức khỏe, làm thủ tục cách ly. Tuy nhiên, nhiều trong số 22 du khách trên không chịu cách ly ở bệnh viện, mà yêu cầu cách ly tại khách sạn. Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, nơi mà Sở Y tế Đà Nẵng chọn là khách sạn Sông Hàn (khách sạn 4 sao, ở đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu) chưa chuẩn bị xong, nên 22 du khách trên vẫn ở bệnh viện.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 20-28 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi; Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ C. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.


Khoảng 20h15 tối 24/2, CSGT ở Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Hoàng Khương (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), điều khiển xe ô tô BKS 43A - 427.93. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Khương có mức nồng độ cồn 4,46mg/ lít khí thở. Theo cán bộ CSGT, với mức vi phạm này, tài xế Khương sẽ bị phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng theo quy định tại Nghị định 100/2019. Đây được xem là tài xế ô tô đầu tiên vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện tại Đà Nẵng từ dịp Tết Nguyên đán 2020.


Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 chiều 24/2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, người phụ trách lĩnh vực hàng không của Bộ GTVT cho biết, đến 10h45 ngày 24/2, đường bay từ Daegu và Gyeongbuk (Hàn Quốc) không còn chuyến bay nào đến Việt Nam. Ngoài vùng dịch, các tuyến bay khác tới Hàn Quốc vẫn hoạt động bình thường, nhưng theo ông Tuấn, số lượng cũng dự kiến giảm 70 - 80%.


Chiều 24/2, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn vùng ngọt hóa. Hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2019-2020 tại miền Tây xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm và ở mức độ nghiêm trọng hơn. Tại Cà Mau có hơn 18.000 ha lúa bị thiệt hại, diện tích bị khô hạn trên 42.800 ha và 20.542 gia đình thiếu nước sinh hoạt.


Sáng 24/2, ông Kukk Olavi (69 tuổi, quốc tịch Estonia) đang đi dạo trên bãi biển thuộc thôn Tiến An, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thì có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Phát hiện sự việc, nhân viên resort đã sơ cứu và gọi cứu thương. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau ít phút. Theo hồ sơ lưu trú, ông Kukk Olavi đến nghỉ dưỡng tại TP Phan Thiết từ ngày 22/2 và dự kiến về nước đầu tháng 3.


Theo thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính số 44/TB-HĐTNN ngày 9/12/2019, Hà Tĩnh có tới 38 cán bộ, công chức thi trượt trong đợt này (do có tổng điểm thi dưới 50 điểm). Đáng nói trong danh sách những người thi trượt lần này có một số lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh như: Ông Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (41 điểm); ông Phan Thành Biển – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư (40 điểm); ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Giám đốc Sở Tài chính (44,5 điểm), ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Trưởng BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh (41 điểm)... (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG