Bản tin 8H: 3 mẹ con thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe gặp nạn. (Ảnh:TL)
Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe gặp nạn. (Ảnh:TL)
TPO - Trong số 5 người thiệt mạng do vụ tai nạn giao thông ở Campuchia có ba mẹ con ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tối 7/11, một lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, theo thông tin trình báo từ gia đình nạn nhân, có 3 người xã Mỹ Lộc, 1 người xã Sơn Lộc và 1 người xã Xuân Lộc bị thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Campuchia. Lãnh đạo xã Mỹ Lộc thông tin thêm, các nạn nhân ở xã này là mẹ con. Khuya 5/11, xe ô tô do tài xế người Campuchia cầm lái chở 11 người Việt Nam đi trên quốc lộ 6 (đoạn qua xã Spean Thnaot, tại huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep, Campuchia) bất ngờ lao xuống kênh nước. Vụ tai nạn khiến tài xế và 6 người (3 nam, 3 nữ) chết tại chỗ, 5 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu ở Campuchia.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 8/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 10/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.


Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành báo cáo giải trình với Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý, khắc phục vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 8B Lê Trực. Theo đó, giai đoạn 1 đã tháo dỡ phần tum thang và tầng 19. Giai đoạn 2, năm 2020 đã tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng; hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18 với diện tích 1.268m2; cắt xong 256,35 mét dài dầm, cắt xong 14/14 cột. Hiện trạng công trình còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5m, so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao 5,5m; diện tích sàn tăng 2.834,8 m2.


Ngày 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Tiên (Kiên Giang) đưa 4 công dân quốc tịch Trung Quốc vào khu cách ly tập trung. Những người này cùng ngụ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khuya ngày 5/11, tại bến xe TP Hà Tiên, lực lượng của Công an phường Tô Châu phát hiện 4 người Trung Quốc có dấu hiệu khả nghi, không xuất trình giấy tờ tùy thân. Bốn người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi nhờ người quen giúp đi đến Hà Tiên bằng đường bộ để vượt biên sang Campuchia.


Tối 7/11, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, cầu An Phú Đông nối quận 12 với Gò Vấp bị sà lan tông hồi tháng trước thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Ngày 16/10, sà lan cao 4 m chở cát trên sông Vàm Thuật tông vào cầu thép An Phú Đông đang thi công ở quận 12, TP.HCM. Va chạm không gây thiệt hại về người nhưng xô lệch toàn bộ nhịp 6 (nhịp thông thuyền) của cầu. Hiện, công trình ngưng thi công để kiểm tra, khắc phục sự cố. Kế hoạch hoàn thành cầu lùi sang tháng 12.


Ngày 7/11, lực lượng chức năng Hà Tĩnh tổ chức xử lý hủy nổ đảm bảo an toàn 2 quả bom tại khu vực thao trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ở xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà). Trong đó, quả bom MK83 có chiều dài hơn 1,8m, đường kính 35,6cm, cân nặng 450kg, được phát hiện vào ngày 27/10 tại địa bàn thôn Hòa Bình (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) sau mưa lũ. Quả bom MK82 được phát hiện vào ngày 6/11 tại địa bàn tổ dân phố Tân Thành (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc). Quả bom này còn nguyên ngòi nổ nằm ở độ sâu 4m trong lòng đất, có cân nặng nặng 224kg, đường kính khoảng hơn 22cm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG