Bản tin 8H: 30 lượng vàng 'bốc hơi' sau quãng nghỉ trưa

Theo chủ tiệm vàng, lợi dụng sơ hở của gia đình kẻ gian đã đột nhập vào lấy cắp khoảng 30 lượng vàng 24k gồm nhẫn, vòng và dây chuyền.
Theo chủ tiệm vàng, lợi dụng sơ hở của gia đình kẻ gian đã đột nhập vào lấy cắp khoảng 30 lượng vàng 24k gồm nhẫn, vòng và dây chuyền.
TPO - Chiều 7/4, chủ tại tiệm vàng Thành Trung tại ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) trình báo cơ quan chức năng bị trộm đột nhập lấy đi một số lớn tài sản. 

Ngày 7/4, tin từ Phòng cảnh sát Môi trường (PC49) cho biết, kiểm tra tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Kim (trú khu Mộc Thống Nhất, khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh), lực lượng chức năng phát hiện 146 thùng dấm gạo chất trong kho. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 chiếc can (loại 20 lít), trong đó có 2 thùng đã dùng hết. Trên can có nhãn acetic acid nghi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Bà Kim khai nhận, việc sản xuất dấm được thực hiện bằng cách: dùng acid pha với nước lã rồi đóng vào chai. Cứ 1 lít acid  pha với 100 lít nước sẽ cho ra khoảng 101 lít nước dấm gạo. (Xem chi tiết)


Ngày 7/4, Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) TP HCM cho biết đã xử lý 135 yêu cầu và gần 380 yêu cầu đang phân loại, trong tổng số 1.859 cuộc gọi đến đường dây nóng 0888 247 247 của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Đường dây nóng của ông Đinh La Thăng hoạt động từ ngày 19/2. Đến ngày 18/3, số điện thoại 0888 247 247 hợp nhất với tổng đài 1022 của UBND TP HCM, giao Sở TT&TT quản lý. 
Khoảng 17h10 ngày 7/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công trình xây dựng nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 (TPHCM) khiến giao thông qua khu vực kẹt xe kéo dài. Thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút ở công trình xây dựng tòa nhà văn phòng cao 6 tầng ở địa chỉ 443 – 445 Lê Hồng Phong, chỉ sau ít phút, cháy đám bùng phát mạnh khiến khói đen bốc cao nghi ngút bao trùm cả khu vực. Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm khiến tuyến đường Lê Hồng Phong bị ùn tắc nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

Chiều 7/4, chủ tại tiệm vàng Thành Trung tại ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) trình báo cơ quan chức năng bị trộm đột nhập lấy đi một số lớn tài sản. Theo khai báo từ ông Phan Thành Trung (SN 1956) chủ tiệm vàng Thành Trung khoảng từ 12h30 đến 13h 20 cùng ngày gia đình ông nghỉ trưa trong nhà. Bà Hồ Thị Hương (vợ ông Trung) ở ngoài trông coi tiệm. Lợi dụng sơ hở của gia đình kẻ gian đã đột nhập vào lấy cắp khoảng 30 lượng vàng 24k gồm nhẫn, vòng và dây chuyền.
Ngày 7/4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương ra khỏi khu vực này. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, từ tối 3/4, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã di chuyển đến vị trí có tọa độ 17º3’12 Bắc - 110º04’18 Đông để tác nghiệp. Đây là khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân định. (Xem chi tiết)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga hiện đang làm việc nhằm xác định, ngày, địa điểm và chương trình nghị sự cho cuộc họp sắp tới của Hội đồng Nga - NATO. Ông Andreï Keline, Giám đốc Vụ Hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga hôm 7/4 cho biết Moskva không loại trừ khả năng Hội đồng Nga -NATO sẽ nhóm họp trong tương lai gần. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh những tiến triển trong đối thoại với NATO thời gian qua. Tuy nhiên, ông Keline từ chối cho biết thời gian cụ thể của cuộc đàm phán giữa đại diện Nga và NATO.
Hãng RIA Novosti ngày 8/4 dẫn nguồn tin từ lực lượng tự vệ người Kurd, cho biết, ít nhất 100 binh sĩ của lực lượng đặc Thổ Nhĩ Kỳ đã vào lãnh thổ Syria trên khu vực tỉnh Idlib. “Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bí mật vào lãnh thổ Syria thông qua trạm kiểm soát biên giới Bab al-Hawa tại tỉnh Idlib. Chức năng và nhiệm vụ của nhóm binh sĩ này chưa được xác định”, nguồn tin cho biết. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên. (Xem chi tiết)

Ngày 7/4, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria, Staffan de Mistura, cho biết vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình ở Syria sẽ nối lại vào ngày 13/4 tới ở Geneva (Thụy Sĩ), sau khi ông kết thúc chuyến thăm tới một số nước, trong đó có Syria và Iran. Ông Mistura khẳng định các cuộc gặp của ông với chính phủ Syria và những nước chủ chốt trong khu vực là rất quan trọng trước khi vòng đàm phán tới đây bắt đầu.
Bộ phận báo chí của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các tàu hải quân Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc tập trận chung ở Biển Đen. Tham dự cuộc tập trận có tàu khu trục nhỏ của Hải quân Ukraine Hetman Sahaidachny, cũng như tàu khu trục và tàu hộ tống của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ Salihreis và Bartyn, báo cáo cho biết. Bộ tổng tham mưu tuyên bố trong thời gian tập luyện các tàu làm việc tương tác trong khuôn khổ phối hợp chiến thuật đa quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn của NATO.
Mỹ đang tiến hành các biện pháp phòng ngừa bổ sung nhằm bảo vệ tài sản của họ ở Israel, trước những lo ngại về khả năng xảy ra tấn công bằng tên lửa do Iran hay các phong trào Hồi giáo như Hezbollah và Hamas thực hiện. Phát biểu với hãng tin Walla News, một số quan chức Israel cho biết Mỹ đang xây dựng một căn cứ quân sự bí mật ở miền Trung Israel. Căn cứ này được cho là có thiết kế có thể chịu đựng được các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Căn cứ trên, hiện đang trong quá trình xây dựng và được liên kết với trạm radar của quân đội Mỹ ở thành phố Dimona, sẽ được sử dụng cho các tình huống khẩn cấp.
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".