Bản tin 8H: 50.000 người thiệt mạng tại Ukraine

Cảnh đổ nát tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cơ quan mật vụ Đức cho biết, trong chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, có khoảng 50.000 người thiệt mạng, cao gấp gần 10 lần số liệu chính thức của Kiev.

Hơn một tuần nữa đến Tết Ất Mùi 2015, các mặt hàng thực phẩm lập mặt bằng giá mới. Đặc biệt, giá gia cầm tăng chóng mặt. Do nhu cầu về gia cầm tăng đột biến vào những ngày cuối năm khiến giá gia cầm tăng từng ngày. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, giá gà đã tăng 20% - 30% tùy từng loại. Giá rau xanh tăng từ 20 – 30% so với tuần trước. Giá rau xanh tăng cao do thời tiết trở lạnh, các loại rau khó phát triển. Ngoài ra, do hết vụ, người dân phá bỏ rau cấy lúa vụ đông xuân 2015. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h sáng 8/2, một người cùng khai thác đá xanh tại khu vực đồi Tỷ, thuộc xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát hiện nơi đào hầm của ba nạn nhân bị sập liền hô hoán người dân đang khai thác đá gần đó hỗ trợ, cứu giúp các nạn nhân. Tuy nhiên, do các nạn nhân nằm sâu trong lòng đất và thời điểm phát hiện quá lâu sau khi hầm bị sập nên ba nạn nhân đã tử vong vì ngạt thở. (Xem chi tiết)


Tối 8/2, đại diện chính quyền huyện Thái Thụy, Thái Bình cho biết, khoảng 21 giờ ngày 7/2, tại địa điểm nuôi ngao ngoài khơi xa của huyện Thái Thụy, chiếc thuyền sắt chở khoảng 5 đến 7 tấn ngao thương phẩm đã bất ngờ bị lật khiến 2 người mất tích, một số lao động khác may mắn thoát nạn. Hai người mất tích này đều là nữ, một người 48 tuổi, một người 51 tuổi. Hai người này đều trú quán tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy.


Khoảng 17h ngày 8/2 trên đường Láng (Hà Nội), xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Láng theo hướng Cầu Giấy đi Ngã Tư Sở khi đến đối diện ngõ 942 đường Láng bất ngờ đâm vào chiếc xe máy đi cùng chiều khiến xe máy đổ ra đường. Không dừng lại đó, chiếc ôtô đâm tiếp vào xe máy chở 3 người trong đó có một cháu nhỏ. Vụ tai nạn đã làm 3 người lớn và một cháu nhỏ bị thương được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Cơ quan mật vụ Đức cho biết, trong chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, đã có khoảng 50.000 người thiệt mạng, cao gấp gần 10 lần số liệu chính thức của Kiev. Theo số liệu từ phía chính quyền Ukraine, số người chết bao gồm 1.200 binh sỹ và 5.400 dân thường, cho thấy số liệu từ phía chính quyền Ukraine là không đáng tin cậy.


Cư dân thành phố Donetsk ở miền Đông Ukraine, tối 8/2, cho biết, đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở trung tâm thành phố. Họ có thể cảm nhận được sự rung chuyển cũng như những ánh chớp sáng. Theo thông tin ban đầu của bộ chỉ huy dân quân ly khai, khu vực hứng chịu tấn công là quận Textilschik, nhiều khả năng bị một quả tên lửa đạn đạo Tochka-U bắn vào từ hướng sân bay.


NATO quyết định sẽ tăng cường tới 30.000 quân vào mục đích kiềm chế Nga, tăng gấp hơn 2 lần so với con số 13.000 quân hiện nay. Nhằm đối phó sức ép của NATO, rất có thể trong thời gian tới, Nga sẽ tăng cường binh lực tới Kanilingrad - vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của nước Nga, trấn giữ huyết mạch trọng yếu của eo biển Baltic. Với vị thế địa-chính trị trọng yếu, Kanilingrad sẽ trở thành con bài quan trọng phá thế bao vây của phương Tây ở đông Âu và Baltic. (Xem chi tiết)


Phái viên Mỹ đảm trách liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Tướng John Allen cho biết, một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nhằm vào lực lượng thánh chiến này sẽ sớm bắt đầu. Tướng Allen tiết lộ lực lượng Iraq sẽ dẫn đầu cuộc tấn công này với sự hỗ trợ từ các thành viên trong liên minh chống IS. Ông nhấn mạnh công tác chuẩn bị 12 lữ đoàn của Iraq tham gia chiến dịch đã bắt đầu, trong đó bao gồm các hoạt động huấn luyện và vũ trang.


Khi CHDCND Triều Tiên sắp đến lúc thu hoạch gạo và ngô, các cơ quan cứu trợ cảnh báo mùa đông khô bất thường năm nay sẽ làm phức tạp hơn tình trạng thiếu lương thực của nước này. Triều Tiên có thể không còn phải hứng chịu nạn đói nữa, nhưng suy dinh dưỡng vẫn là vấn đề phổ biến, nên thời tiết thay đổi nhẹ cũng có thể gây tác động lớn đến nguồn cung cấp lương thực của người dân. (Xem chi tiết)


Bí thư Quốc phòng Ấn Độ Radha Krishna Mathur hôm 7/2 thông báo New Delhi đang hướng tới việc nâng cấp các cơ sở phòng thủ tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc, đồng thời mở rộng hợp tác với với ngành quốc phòng của Israel. Trước mắt, New Delhi đang có dự án nâng cấp "các cơ sở phòng thủ tại biên giới phía Đông Bắc, sát Trung Quốc… bố trí lại những cơ sở sẵn có". Theo ông Mathur, việc nâng cấp nói trên nhằm "tăng cường khả năng chuẩn bị đối phó với chiến tranh".

MỚI - NÓNG