Bản tin 8H: 682 lao động Việt Nam sơ tán khỏi Libya

Lao động Việt Nam sơ tán khỏi Libya hồi năm 2011 (Nguồn: TTXVN)
Lao động Việt Nam sơ tán khỏi Libya hồi năm 2011 (Nguồn: TTXVN)
TPO - 682 lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya theo hợp đồng với Công ty TNHH Hyundai Engineering (HEC) sẽ được sơ tán khỏi Libya, bắt đầu từ ngày 7/8, trên 4 chuyến bay của Hãng hàng không Ai Cập.

682 lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya theo hợp đồng với Công ty TNHH Hyundai Engineering (HEC) sẽ được sơ tán khỏi Libya bắt đầu từ ngày 7/8 trên 4 chuyến bay của Hãng hàng không Ai Cập. Công ty đã quyết định thuê riêng 4 chuyến bay để sơ tán toàn bộ số lao động Việt Nam từ Libya sang sân bay Cairo (Ai Cập) với tần suất 1 chuyến/ngày. Tiếp đó, số lao động này sẽ được bố trí về Hà Nội trên 3 chuyến bay mà HEC thuê trọn gói của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. 


Sau 1 tháng tiến hành giám sát việc cải thiện tình trạng phục vụ mặt đất ở các sân bay, các hãng hàng không, tình trạng chậm, hủy chuyến của hàng không trong nước giảm rõ rệt so với 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ chung về chậm hủy chuyến của toàn ngành Hàng không trong tháng 7 đã tương đương với hàng không Mỹ. Tuy nhiên, để đạt được kỳ vọng của hành khách, con đường phía trước còn hết sức gian nan. (Xem chi tiết)


Chiều 6/8, tại cuộc giao ban trực tuyến dịch bệnh với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định, tình hình dịch bệnh hiện nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng diễn biến phức tạp, dồn dập nhiều loại bệnh hơn. Bộ trưởng nhận định, nếu không phòng chống tốt rất dễ bùng phát các ổ dịch. Hiện nay Việt Nam đang đối mặt hàng loạt các dịch bệnh như virus Ebola, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản B… (Xem chi tiết)


Hầu hết các trẻ được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) đều mang họ Cù, Kiều, tên Anh. Nhiều trẻ họ tên trùng nhau hoàn toàn, khác mỗi năm sinh. Một nhóm thiện nguyện phát hiện một số trẻ có họ tên giống nhau nhưng lại khác nhau về tuổi và... biến mất kỳ lạ. Cơ quan điều tra đã mời các nhân chứng cũng như sư trụ trì Thích Đàm Lan đến làm việc. Cơ quan này vẫn đang điều tra mở rộng vụ án. (Xem chi tiết)


Trường THPT Dân lập Nguyễn Khuyến (TPHCM) có hơn 35 thủ khoa và á khoa đại học. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thủ khoa, á khoa ĐH-CĐ của Trường THPT Dân lập Nguyễn Khuyến là 22 thủ khoa, 15 á khoa, tăng gấp đôi so với số lượng 11 thủ khoa năm ngoái. (Xem chi tiết)


Quân đội chính phủ Ukraine lần đầu tiên thừa nhận có lực lượng chiến binh nước ngoài tham chiến ở miền đông nước này. Quân đội Ukraine mặc dù vậy phủ nhận việc sử dụng xe tăng, vũ khí và các khí tài quân sự khác từ ngoài nước. Trước đó, một số báo cáo đã đề cập tới việc chính phủ Ukraine được sự hỗ trợ bởi các tay súng đánh thuê trong chiến dịch trấn áp “khủng bố” ở miền đông nước này. (Xem chi tiết)


Các doanh nghiệp kỹ thuật quân sự và hàng không của Nga sẽ mua thiết bị trị giá nhiều tỷ USD từ Trung Quốc. Theo đó, trong khoảng 2 hoặc 2 năm rưỡi tới, cho đến khi các nhà chế tạo Nga đưa vào sản xuất các thiết bị điện tử quân sự và hàng không cần thiết, kế hoạch mua những mặt hàng đó từ Trung Quốc lên tới nhiều tỷ USD đã được đưa ra. (Xem chi tiết)


Ngày 6/8, Phó thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Mussa Abu Marzuq khẳng định, hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào liên quan tới việc gia hạn lệnh ngừng bắn 72 giờ với Israel. Trước đó, phía Israel đã tỏ ý sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn trên trong bối cảnh các nhà trung gian hòa giải Ai Cập thúc đẩy một lệnh ngừng bắn lâu dài.


Các chuyên gia y tế toàn cầu tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sắp nhóm họp để thảo luận các biện pháp mới nhằm đối phó đợt bùng phát virus Ebola. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày tại Geneva, Thụy Sĩ, để đưa ra quyết định liệu có công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Nếu công bố dịch, biện pháp hạn chế bay sẽ được áp dụng ở các khu vực bị ảnh hưởng. (Xem chi tiết)


Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu trước Bộ Chính trị rằng, ông không màng “sống chết và uy tín” để chiến đấu chống tham nhũng. Ông Tập Cận Bình phát biểu như vậy trong phiên họp kín của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 26/6. Ông Tập cảnh báo các lãnh đạo cấp cao của đảng rằng, không có giới hạn nào trong cuộc chiến chống tham nhũng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG