Bản tin 8H: 8 du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập về nước vào tuần tới

Du khách Việt được cấp cứu sau vụ đánh bom.
Du khách Việt được cấp cứu sau vụ đánh bom.
TPO - Hiện công ty lữ hành Saigontourist đang làm việc với hãng hàng không để xác định chuyến bay sớm nhất, dự kiến vào đầu tuần tới.

Du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập về nước vào tuần tới. Phía công ty lữ hành Saigontourist cho biết, đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và bệnh viện để ưu tiên đưa những người không bị thương và bị thương nhẹ về Việt Nam. Công ty này hiện đang làm việc với hãng hàng không để xác định chuyến bay sớm nhất, dự kiến vào đầu tuần tới. Danh sách 8 người sẽ về Việt Nam gồm: Lê Thị Ngọc Lan, Trần Tấn Huy Cường, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Anh Thơ, Trần Tuấn Thông, Trần Thị Hồng Loan, Trần Thành Trung, Trần Thanh Trúc.


Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (31/12), các tỉnh miền Bắc bước vào ngày thứ 4 trong đợt rét đậm rét hại dịp Tết Dương lịch 2019, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu. Ngày và đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ C. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá. (XEM CHI TIẾT)


52 người chết vì tai nạn giao thông 2 ngày nghỉ lễ. Ủy ban ATGT cho hay, theo báo cáo của ngành Công an, trong ngày 30/12, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 11 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 40 vụ, làm chết 24 người, bị thương 10 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết và 1 người bị thương. Như vậy, tính trong 2 ngày (29-30/12/2018) cả nước xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông, làm 52 người chết, bị thương 26 người. (XEM CHI TIẾT)


Đang ngồi quán nước, người phụ nữ bất ngờ lao vào tàu chết thảm. Khoảng 11h ngày 30/12, một người phụ nữ ngồi uống nước tại quán sát đường ray tàu hoả trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM, bất ngờ lao thẳng vào đầu tàu hỏa hướng Bắc – Nam bị kéo lê nhiều mét, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, có một chiếc xe máy mang biển số 59T1 – 896.92 được cho là của nạn nhân để lại, trên người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. (XEM CHI TIẾT)


Giải cứu 6 người bị cô lập trong dòng nước lũ vùng hạ lưu thủy điện. Từ đêm 29/12 đến trưa 30/12, Nhà máy thủy điện Đa Nhim liên tục xả lũ khiến khiến mực nước sông Đa Nhim (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) dâng cao. Hai vợ chồng Uyên - Phương (trú xã Ka Đô, Đơn Dương), cùng 4 người dân ở thôn Lạc Thạnh (xã Lạc Lâm) bị cô lập trong dòng nước lũ khi đang ở trong vườn rau. Đến 4h sáng 30/12, lực lượng cứu hộ đã dùng ca nô tiếp cận và đưa 2 vợ chồng Uyên - Phương vào bờ an toàn. 4 người ở thôn Lạc Thạnh cũng đã được giải cứu thành công vào sáng cùng ngày. (XEM CHI TIẾT)


Một vụ sạt lở núi ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đã khiến 3 người bị tử vong cùng 2 ngôi nhà bị vùi lấp vào ngày 30/12.

 Video: VNews

Tài xế xe đầu kéo cán chết người rồi bỏ chạy bị người dân truy đuổi. Khoảng 23h ngày 30/12, xe máy (mới mua chưa có biển số), do anh Ngân Văn Hải (26 tuổi, quê ở Nghệ An) điều khiển chở theo một nam thanh niên khác, va chạm với đầu kéo BKS 15C-148.68 chạy cùng chiều trên đường ĐT 741, đoạn qua phường Hoà Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương). Vụ tai nạn khiến anh Hải bị bánh xe cán qua tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng. Đáng nói, tài xế xe đầu kéo không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy, một số người dân chứng kiến bức xúc dùng xe máy đuổi theo khoảng hơn 3 km mới bắt giữ được tài xế.

MỚI - NÓNG