Bản tin 8H: Ai Cập ký hợp đồng mua chiến hạm Mistral

Tàu Mistral trong hành trình thử nghiệm đầu tiên ngoài khơi Saint-Nazaire, tây bắc nước Pháp ngày 16/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu Mistral trong hành trình thử nghiệm đầu tiên ngoài khơi Saint-Nazaire, tây bắc nước Pháp ngày 16/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 10/10, các quan chức Ai Cập đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mua hai tàu chiến Mistral mà Pháp sản xuất cho Nga song sau đó không bàn giao do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Nhằm nâng cao hiệu quả của "Năm trật tự và văn minh đô thị 2015," cùng với việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng; thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý công trình nhà, đất "siêu mỏng, siêu méo" tồn tại trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, với 174 trường hợp nhà, đất "siêu mỏng, siêu méo" tồn đọng cũ, đã kiểm tra hiện trạng, rà soát quá trình hình thành và sử dụng đất.


Ngày 10/10, Bộ GTVT và UBND thành phố Đà Nẵng công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030. Theo đó, Đà Nẵng sẽ lấy 11,82ha diện tích đất quân sự để mở rộng sân đỗ máy bay, xây mới đài chỉ huy để đáp ứng nhu cầu đón 13 triệu lượt khách và 50.000 tấn hàng hóa, 22 vị trí đỗ tàu bay vào năm 2020. Nhà ga hành khách sẽ được cải tạo, mở rộng để đạt công suất 9 triệu hành khách/năm; nhà ga hành khách quốc tế sẽ được xây mới với công suất 2-4 triệu hành khách/năm. Tổng vốn đầu tư cho quy hoạch là 12.269 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Chiều muộn 9/10, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Mai Pha hoàn tất việc bốc thăm, nhận ô tái định cư. Sau gần một tuần dựng lều đòi quyền lợi chính đáng, yêu cầu của họ đã được đáp ứng. Kể từ ngày 5/10, hàng chục hộ dân ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn dựng bạt, làm lều chặn giữa con đường từ cầu Thác Mạ đến khu vực khu dân cư thôn Rọ Phải, Co Măn; đồng thời làm đơn kiến nghị gửi cấp có thẩm quyền. Người dân cho rằng, các cơ quan chức năng, cán bộ chuyên môn của thành phố “quên” không phổ biến văn bản về tái định cư, dẫn đến các hộ dân không được hưởng chế độ tái định cư hơn một năm nay. (Xem chi tiết)


Chiếc xe đầu kéo 'khủng' bất ngờ mất lái lao qua dải phân cách sang làn đường ngược chiều trước khi đâm đầu xuống mương nước ven đường. Rơ-moóc của xe chắn ngang một làn đường. Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 10/10 tại Km35 QL5 đoạn qua xã Hưng Thịnh (huyện Bình Giang, Hải Dương). Thời điểm xảy ra sự việc chiếc xe đầu kéo chở theo nhiều cuộn sắt phía sau, nhưng may mắn không ai bị thương trong vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Các vị trí của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trở thành thao trường tự nhiên lý tưởng để Nga thử nghiệm nhiều loại vũ khí - từ các loại chiến đấu cơ thế hệ mới cho đến các loại vũ khí có độ chính xác cao. Điển hình là ngày 7/10, khi các vị trí của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị 26 tên lửa có cánh 3M14 thuộc tổ hợp tên lửa “Kalibr” của không quân Nga phóng từ biển Caspian tiêu diệt. Đây thật sự là cuộc thử nghiệm đầu tiên trong điều kiện chiến trường của loại tên lửa hiện đại này. Nhưng 3M14 không phải loại vũ khí mới duy nhất đang được thử nghiệm trong điều kiện chiến trường. (Xem chi tiết)


Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, ứng viên Tổng thống Mỹ và cũng là đương kim Thống đốc bang New Jersey Chris Christie tuyên bố sẵn sàng lên võ đài để “so găng” với Tổng thống Nga Putin. Dĩ nhiên, ông Chris Christie muốn nói đến cuộc “so găng” theo nghĩa bóng- cuộc đối đầu chính trị với Tổng thống Nga trong trường hợp ông ta trúng cử Tổng thống Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Chris Christie đã kịch liệt phê phán Tổng thống Barack Obama trong chính sách đối với nước Nga và đưa ra những lời công kích gay gắt nhằm vào Tổng thống Nga. (Xem chi tiết)


Chuyên gia quân sự cho biết việc Hạm đội Caspi của Nga thực hiện phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria là một điều bất ngờ, các tên lửa hành trình tầm xa của Nga thường chỉ thấy trên chiến hạm cỡ lớn đã được phóng đi từ những "tàu hộ tống kích thước tương đối nhỏ". Tàu chiến Mỹ với hỏa lực tương đương chỉ có thể kể tới là khu trục hạm lớp Arleigh Burke và tàu tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga, nhưng chúng đều lớn hơn về kích thước và đắt hơn nhiều so với các tàu Buyan.


Ngày 10/10, các quan chức Ai Cập đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mua hai tàu chiến Mistral mà Pháp sản xuất cho Nga song sau đó không bàn giao do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Lễ ký diễn ra tại thủ đô Cairo sau khi Thủ tướng Pháp Manuel Valls đang ở thăm Ai Cập có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Abdel Fattah al-Sisi. Cairo đồng ý trả cho Paris khoản tiền 950 triệu euro (tương đương 1 tỷ USD) cho thương vụ này. Mỗi tàu chiến lớp Mistral có thể chở 16 trực thăng, 4 máy bay đổ bộ và 13 xe tăng.


Ngày 10/10, bên lề hội nghị thường niên Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang diễn ra tại Lima, Peru, Liên hợp quốc và WB cho biết, sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho khu vực Trung Đông và Bắc Phi nhằm giúp các quốc gia trong khu vực này ứng phó với cuộc khủng hoảng người di cư và tái thiết sau các cuộc xung đột. Liên hợp quốc và WB không đề cập số tài chính cụ thể cần cung cấp theo sáng kiến nêu trên, song nói rằng sáng kiến sẽ giúp tăng cường các nguồn lực để giải quyết những thiệt hại lớn cả về kinh tế lẫn nhân đạo mà xung đột ở Syria, Iraq, Yemen và những nước khác đang gây ra cho khu vực Trung Đông- Bắc Phi.


Các nguồn tin an ninh cho biết ngày 10/10 đã xảy ra 3 vụ nổ được cho là do các phần tử thánh chiến Hồi giáo Boko Haram tiến hành ở Baga Sola, một thành phố của Chad nằm bên bờ Hồ Chad, khiến 37 người thiệt mạng và 52 người bị thương. Các vụ tấn công xảy ra vào khoảng 16h (15 giờ GMT), trong đó một vụ nhằm vào chợ cá tại Baga Sola và 2 vụ khác xảy ra tại một trại tị nạn ở ngoại ô thành phố trên. Hồ Chad là nơi giáp giới của 4 nước Nigeria, Niger, Cameroon và Chad.

MỚI - NÓNG