Bản tin 8H: Ai Cập 'mời' Mỹ can thiệp quân sự để chống IS

Tổng thống Ai Cập Abdel Fatteh El-Sisi. (Nguồn: india.com)
Tổng thống Ai Cập Abdel Fatteh El-Sisi. (Nguồn: india.com)
TPO - Tổng thống Ai Cập Abdel Fatteh El-Sisi đã gửi điện mật tới người đồng cấp Mỹ Barack Obama yêu cầu can thiệp quân sự khẩn cấp để hỗ trợ cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên bán đảo Sinai, trước khi chúng thực sự đe dọa Cairo.

Đại diện chủ đầu tư dự án nước sạch sông Đà 2 về Hà Nội - Cty CP nước sạch Vinaconex (Viwasupco) cho biết, chỉ khi nào cơ quan chức năng có ý kiến đồng ý mới chính thức tiến hành ký hợp đồng với Cty TNHH Ống gang dẻo Xinxing về gói thầu cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện. Về khả năng hủy kết quả trúng thầu, lãnh đạo Viwasupco cho hay, nếu nhà thầu không có lỗi thì không thể hủy được kết quả đã đấu thầu. Nếu hủy trọng tài nước thứ 3 sẽ xem xét, bên nào sai sẽ phải bồi thường. (Xem chi tiết)


Nhiều chuyên gia cảnh báo trong lúc bầu sữa ngân sách cạn kiệt, nhiều công trình cấp bách phục vụ dân sinh và nhu cầu phát triển đang đói vốn, phải “đắp chiếu”, thi công cầm chừng, việc dành 1.000 tỷ đồng chỉnh trang đô thị bằng cách lát đá hoa cương vỉa hè các tuyến đường là lãng phí và để lại nhiều tác hại khó lường. Trước đó, lãnh đạo UBND quận 1 đã chấp thuận chủ trương và sắp tới sẽ đề xuất UBND TPHCM cho phép lát đá hoa cương (granit), vỉa hè và đồng bộ hóa hạ tầng trên 130 tuyến đường. (Xem chi tiết)


Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định thu hồi phù hiệu xe chạy tuyến cố định thời hạn một tháng đối với xe ôtô mang biển kiếm soát 19B-009.70; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Đức Thuận rút kinh nghiệm và kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với lái xe và các cá nhân có liên quan. Bến xe Thanh Thủy cũng từ chối phục vụ đối với lốt xe trên, đồng thời thông báo cho hành khách được biết. Trước đó, xe khách mang biển kiểm soát 19B-009.70 bị phát hiện chạy ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai ngày 8/3.


Ngày 28/3, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vẫn đang theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé 6 ngày tuổi. Trước đó, khi sinh con trai được 6 ngày thì trời trở rét, chị Nguyễn Thị Phương Trang (trú phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) được gia đình đốt than đá để xông cho sản phụ trong phòng kín. Sau 3 giờ sưởi ấm, chị Trang và mẹ chồng cảm thấy nặng ngực, khó thở; cháu bé 6 ngày tuổi bị tím tái. Người nhà liền đứa 3 người tới bệnh viện cấp cứu. Cả 3 người được xác định bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do đốt than đá sưởi.


Nhật Bản hôm qua khánh thành một trạm radar cách không xa quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Hệ thống radar này còn có thể bao trùm khu vực phía bắc biển Đông. Trạm radar được đặt tại đảo Yonagumi, tỉnh Okinawa. Đây là hòn đảo nhỏ với khoảng 1.500 dân nằm ở cực tây của Nhật Bản và chỉ cách Đài Loan hơn 100km về phía đông và cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc gần 150km. Trạm radar giám sát lâu dài này sẽ được 160 lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản canh gác. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 29/3 theo giờ VN, cảnh sát Mỹ đã bắn một người đàn ông có vũ trang khi người này cố tình đột nhập vào trung tâm khách tham quan của tòa nhà quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington. Nghi phạm trên là Larry Dawson ở bang Tennessee, 66 tuổi, và đã quen mặt với cảnh sát của tòa nhà Capitol. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông này từng bị bắt vì xông vào một cuộc họp quốc hội và hét lên "nhà tiên tri của chúa". Xe của ông ta được tìm thấy trên sân và vũ khí đã bị tịch thu. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ai Cập Abdel Fatteh El-Sisi đã gửi điện mật tới người đồng cấp Mỹ Barack Obama yêu cầu can thiệp quân sự khẩn cấp để hỗ trợ cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên bán đảo Sinai, trước khi chúng thực sự đe dọa Cairo. Trong bức điện, Tổng thống Sisi đề nghị Washington áp dụng vào Sinai công thức can thiệp của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria, cụ thể là gửi các lực lượng đặc nhiệm tới thiết lập căn cứ và vận hành máy bay không người lái chống các mục tiêu thánh chiến.


Ngày 28/3, Trưởng phái đoàn Syria tham gia hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Bashar Ja'afari tuyên bố nước này tham gia vào một liên quân chống khủng bố quốc tế chỉ khi Mỹ hợp tác với Damascus theo cái cách mà Washington từ trước đến nay vẫn chưa làm được. Trong khi đó, Mỹ cùng ngày đã ca ngợi thắng lợi của lực lượng chính phủ Syria trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố cổ Palmyra. Hiện quân đội Syria đã tiếp tục hoạt động tại căn cứ không quân ở phía Đông Palmyra, chỉ một ngày sau khi lực lượng chính phủ giành lại thành phố cổ này từ IS.


Các máy bay chiến đấu của NATO đã bám đuổi máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên biển Baltic khi ông đang trên đường tới vùng Kaliningrad trong một chuyến thị sát vào hôm nay 28/3. Máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bay trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic, với sự hộ tống của các máy bay chiến đấu Su-27, để tới Kaliningrad, một vùng lãnh thổ tách biệt của Nga ở khu vực Baltic. Khi đó, các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của NATO đã bám đuổi máy bay của ông Shoigu ở khoảng cách 2 km, nhưng không lại gần. (Xem chi tiết)


Ngày 28/3, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, cho biết trong những tuần gần đây, nước này đã chặn đứng nhiều âm mưu tấn công khủng bố. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ankara, ông Kalin cho biết trong số các âm mưu này có các vụ đánh bom liều chết được lên kế hoạch sau loạt vụ tấn công được cho là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng người Kurd tiến hành. Từ đầu năm đến nay, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra 4 vụ đánh bom, cướp đi sinh mạng của hơn 80 người.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.