Bản tin 8H: Anh điều chiến đấu cơ chặn máy bay ném bom của Nga

Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. Nguồn: AFP-TTXVN.
Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. Nguồn: AFP-TTXVN.
TPO - Bộ Quốc phòng Anh ngày 14/5 cho biết các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã xuất kích để chặn 2 máy bay ném bom tầm xa của Nga gần không phận của Anh ở phía Bắc Scotland. 

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 23/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình thông báo hôm qua. Dự kiến, ông Ban Ki-moon sẽ chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự lễ khánh thành Ngôi nhà chung của LHQ và gặp gỡ các cơ quan của LHQ tại Việt Nam. (Xem chi tiết)


Trước phương án thi công có vấn đề và là nguyên nhân chính gây nên vụ tai nạn đổ cẩu trên công trường đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - ga Hà Nội, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, chiều qua đã triệu tập các đơn vị có liên quan lên chỉnh đốn, sẽ rút giấy phép các nhà ga, công trình “cửa tử” vào sáng nay (15/5). Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, cho đến nay, việc khắc phục hậu quả hai vụ tai nạn ĐSĐT vừa qua, trong đó có vụ đổ cần cẩu xảy ra trên công trường ĐSĐT Nhổn - ga Hà Nội chiều 12/5 đã cơ bản xong. (Xem chi tiết)


Theo thông báo của Bộ Tài chính, Chính phủ đã thống nhất với đề xuất tiếp tục bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng biện pháp xác định giá tối đa cho đến hết ngày 31/12/2016. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cảnh báo những dấu hiệu thao túng thị trường và chuyển giá của các doanh nghiệp sữa. (Xem chi tiết)


Sau nhiều tháng nắng nóng gay gắt, khoảng 12 giờ ngày 14/5 tại tỉnh Cà Mau đã xảy ra vụ cháy rừng đầu tiên trong mùa khô năm 2015. Vụ cháy thiêu rụi khoảng 12ha rừng tràm nằm trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, do Nông trường 402 - Cục Hậu cần, Quân khu 9 quản lý. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Khoảng 3h chiều ngày 14/5, một số người dân đang đi thể dục thì phát hiện một người đàn ông chết bất thường tại đường đi bộ thuộc bãi biển Mỹ Khê (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tên Nguyễn Văn Thành (SN 1959, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Tại hiện trường ông Thành chết trong tư đang ngồi trên ghế đá úp mặt vào chiếc xe máy BKS 43 - K7 0413. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Anh ngày 14/5 cho biết các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã xuất kích để chặn 2 máy bay ném bom tầm xa của Nga gần không phận của Anh ở phía Bắc Scotland. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ: "Máy bay bị chặn, được xác định là Tupolev Tu-95, đã bị máy bay chiến đấu Typhoon của RAF theo sát cho tới chúng khi ra khỏi không phận của Anh. Máy bay quân sự của Nga chưa bao giờ đi qua không phận chủ quyền của Anh."


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/5 đã lên án những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn “không thể chấp nhận được” ở miền Đông Ukraine. Phát biểu với báo giới sau cuộc trao đổi ngắn với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Đức, ông Hollande nói: “Hiện có những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn và đó là điều không thể chấp nhận được. Có rủi ro về cuộc bạo loạn mới và chúng tôi cần cảnh báo họ về điều đó.”


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 14/5 cho biết phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết ít nhất 26 người tại 2 ngôi làng Amiriyeh và Sukhneh gần thành phố Palmyra thuộc tỉnh Homs của Syria. Theo SOHR, trong số những người bị hành quyết có 10 người bị chặt đầu và một số nạn nhân bị buộc tội làm việc cho các lực lượng chính phủ Syria.


Phó Giám đốc Bộ phận Tên lửa chiến thuật thuộc Công ty Điều khiển hỏa lực và tên lửa của tập đoàn Lockheed Martin, ông Ken Musculus hôm 13/5 đã công bố hợp đồng cung cấp một hệ thống tên lửa tầm xa trị giá hàng triệu USD của Mỹ cho Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Ông Musculus cho biết hệ thống tên lửa hiện đại sắp được chuyển giao là loại tên lửa chiến thuật đất đối đất ATACMS. Ông Musculus cũng khẳng định đây là loại tên lửa hoàn toàn đáng tin cậy và đã được kiểm nghiệm trong chiến đấu thực tế.


Hạ viện Mỹ ngày 14/5 đã thông qua dự luật yêu cầu Nhà Trắng phải trình quốc hội xem xét một thỏa thuận hạt nhân mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama có thể đạt được với Iran từ nay tới hạn chót là ngày 30/6. Kết quả bỏ phiếu cho thấy “Dự luật rà soát hiệp định hạt nhân với Iran” đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ áp đảo 400 phiếu thuận và 25 phiếu chống, trong đó chỉ có 6 Hạ nghị sỹ Dân chủ và 19 Hạ nghị sỹ Cộng hòa phản đối. Kết quả này được nhìn nhận như một thất bại của Nhà Trắng. Với việc Hạ viện thông qua dự luật, Quốc hội Mỹ sẽ có quyền xem xét thỏa thuận hạt nhân một khi Chính phủ Mỹ ký với Iran. 

MỚI - NÓNG