Bản tin 8H: Anh tăng thêm quân ở sát biên giới Nga

Xe tăng Challenger 2 của Anh. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Xe tăng Challenger 2 của Anh. (Nguồn: telegraph.co.uk)
TPO - Anh sẽ điều thêm hàng trăm quân đến sát biên giới Nga trong khi Thủ tướng Anh lên tiếng kêu gọi "tăng sức ép" lên Nga "vì những gì Moskva gây ra tại cuộc khủng hoảng Syria".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 29/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 29/10 ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ ngày 30-31/10, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi có nơi từ 17-19 độ C.


Năm 2003, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn đến năm 2020.  Sau 13 năm, Quy hoạch bãi đỗ xe của Hà Nội dường như đã “phá sản”, những vị trí “vàng” được vẽ ra phục vụ nhu cầu của người dân biến thành chung cư, trung tâm thương mại, trong khi Thủ đô đang “khát” điểm đỗ xe. Đại diện Sở QHKT Hà Nội cho biết, đã giao các phòng chức năng rà soát lại từng điểm Quy hoạch bãi đỗ xe được phê duyệt, trước khi đưa ra câu trả lời chính thức về việc điều chỉnh quy hoạch trên. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT xác nhận: Vừa qua, Bộ GTVT thực hiện quy trình điều động ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) giữ chức vụ khác và điều động, bổ nhiệm cán bộ khác thay ông Thành. Tuy nhiên, trong khi thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự mới, ông Thành có đơn xin từ chức và nghỉ chế độ. Bộ GTVT tôn trọng nguyện vọng của ông Thành và sẽ xem xét giải quyết cho ông nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật. Ông Thành sinh năm 1960, năm nay 56 tuổi. Như vậy, ông sẽ nghỉ hưu sớm khoảng 4 năm. (Xem chi tiết)


Liên quan tới việc thu lại tiền cứu trợ, nhiều trưởng thôn tại Quảng Bình, khi thu lại tiền của các hộ dân được các đoàn từ thiện hỗ trợ trong đợt lũ lụt vừa qua. Họ khẳng định không tư túi dù một xu, mà chỉ với mục đích điều phối cho công bằng. Cũng bị thiệt hại trong lũ lụt, nhưng có địa phương, hộ gia đình được quá nhiều đoàn cứu trợ nhưng không ít địa phương, hộ gia đình rất ít hoặc không có đoàn cứu trợ nào đến hỗ trợ. Liên quan chuyện lãnh đạo thôn thu lại tiền của các hộ dân ở xã Quảng Hải và Quảng Trung (TX Ba Đồn), mặc dù bị dư luận lên án nặng nề, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu xử lý nghiêm nhưng lãnh đạo các xã này buộc phải nương nhẹ, vì họ thấu hiểu cái khó của các trưởng thôn. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, BHXH Việt Nam họp báo cho biết, tính đến 30/9/2016, số nợ BHXH là 13.121 tỷ đồng, chiếm 6% số phải thu. Ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, đáng báo động là có khoảng 3.351 tỷ đồng là số nợ BHXH bắt buộc đã kéo dài trên 6 tháng. “Không chỉ nợ của các đơn vị khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà bao gồm nợ của các đơn vị khu vực doanh nghiệp nhà nước, tập trung ở ngành giao thông, xây dựng và các tập đoàn đang thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp”, ông Liệu cho biết.


Ngày 26/10, UBND huyện Phú Vang đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), do để xảy ra xô xát trong lúc làm nhiệm vụ, khiến một người dân phải nhập viện cấp cứu. Đang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông tối 14/10 tại tuyến đường nối từ Quốc lộ 49B dẫn ra bãi tắm Vinh Thanh, Ông Nguyễn Hồng Anh đứng ra làm nhiệm vụ chấn chỉnh trật tự thì xảy ra xô xát với anh T., Ông Hồng Anh cho rằng, trong lúc làm nhiệm vụ, ông bị anh T. dùng những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ. Ông Anh đã dùng gậy gỗ vụt trúng vào mặt của T., khiến nạn nhân bị gãy cầu mũi, vỡ hai răng cửa, mắt phù nề ảnh hưởng đến thị lực. (Xem chi tiết)


Ngày 26/10, Chính phủ Syria đã phủ nhận thông tin cho rằng các lực lượng quân đội Syria từng sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông. Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc điều tra quốc tế cáo buộc lực lượng chính quyền Syria đứng đằng sau vụ tấn công bằng khí độc thứ ba xảy ra trong cuộc xung đột. Theo báo cáo điều tra thứ 4 của Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW - cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu), các lực lượng chính quyền Syria đã tấn công bằng khí độc tại khu vực Qmenas thuộc tỉnh Idlib vào hôm 16/3/2015.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng, những hành động gần đây của Nga tại vùng biên giới với NATO không làm giảm căng thẳng và không thể dự báo trong quan hệ giữa NATO và Moscow. Theo Tổng thư ký Stoltenberg, “Nga vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự quyết đoán của mình, bao gồm cả hàng loạt cuộc tập trận không thông báo trước”. “Chỉ trong tháng này, Liên  bang Nga đã triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở khu vực Kaliningrad, cũng như đình chỉ thỏa thuận về vũ khí plutonium với Mỹ”, Tổng thư ký NATO cho biết. (Xem chi tiết)


Anh sẽ điều thêm hàng trăm quân đến sát biên giới Nga trong khi Thủ tướng Anh lên tiếng kêu gọi "tăng sức ép" lên Nga "vì những gì Moskva gây ra tại cuộc khủng hoảng Syria". Khoảng 800 binh sỹ Anh cùng xe tăng, súng ống, máy bay không người lái sẽ tiến đến Estonia vào mùa Xuân này khi tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nỗ lực trấn an lo ngại của các nước vùng Baltic về Nga. Số binh sỹ này tăng thêm 300 quân so với dự kiến mà Anh đưa ra hồi đầu năm, và đây được coi là đợt triển khai quân dài hạn lớn nhất của Anh đến một trong những nước láng giềng của Nga kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh đến nay.


Thiếu tướng Không quân Mỹ Nina Armagno cho rằng, đến năm 2025 Nga và Trung Quốc sẽ có khả năng gây họa cho mỗi vệ tinh nước Mỹ phóng lên quỹ đạo, và Washington phải sẵn sàng giáng trả nguy cơ này. Thiếu tướng Armagno đã nhấn mạnh rằng, nguy cơ đe dọa tất cả các vệ tinh của Mỹ, không chỉ quỹ đạo thấp mà còn quỹ đạo địa tĩnh (GEO). Trong khi đó, các vệ tinh hiện đại gần như không có khả năng phòng chống tên lửa đánh chặn được phóng từ mặt đất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.