Bản tin 8H: Australia phá âm mưu khủng bố máy bay

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: EPA/TTXVN.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 30/7, nhà chức trách Australia cho biết đã chặn đứng một âm mưu khủng bố nhằm làm rơi một máy bay bằng thiết bị nổ tự tạo, sau khi bắt giữ 4 đối tượng trong các chiến dịch đột kích trước đó 1 ngày ở thành phố Sydney.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đến chiều qua (29/7), nắng nóng đã xảy ra trên một số nơi ở các tỉnh Bắc bộ, với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C. Dự báo, hôm nay (30/7), do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 31/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh miền Trung. Đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. (Xem chi tiết)


Chiều 29/7, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhận được tin báo từ một tàu cá trên biển về việc tàu BĐ 95613 TS đang bị ngập nước và có nguy cơ chìm gần quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 5 thuyền viên. Đến khoảng 20h, tàu BĐ95613 TS chìm hẳn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 28,5 hải lý về phía Bắc. Đài duyên hải đã chuyển tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn và phương tiện đang hoạt động trong khu vực lân cận. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã điều tàu HQ 903 đi ứng cứu. Chủ tàu BĐ95613 TS là ông Trần Quốc Toàn ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 


Liên quan đến vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo tại thôn Thượng Thụy (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra vào trưa ngày 29/7, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 8 người tử vong và 2 người bị thương đang được cấp cứu tại viện bỏng. Các nạn nhân gồm Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở Huyện Phúc Thọ); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú ở Phúc Thọ); Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở Phúc Thọ); Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm); Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông); Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ); Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh, quê ở Ninh Bình); Kiều Công Chúc (SN 2002, trú ở Long Xuyên, huyện Phúc Thọ). Hai nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Tiến Anh (SN 2001, trú tại huyện Phúc Thọ) Nguyễn Duy Tiến, (SN 2001, trú huyện Phúc Thọ). (Xem chi tiết)

Chiều 29/7, Công an huyện Can Lộc ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Đào Thị Danh (48 tuổi, trú tại xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi bắt cóc trẻ em. Theo đó, sáng 29/7, chị T.T.G. đưa con trai L.K.T. (2 tuổi) và một đứa cháu đến nhà bố ruột là ông T.V.K., trú tại thôn Ban Lộc, Quang Lộc, Can Lộc để chơi. Khoảng hơn 9h, đối tượng Đào Thị Danh đến nhà ông K. chơi và bế cháu T. đến một nhà người khác cách gần 1 km. Hơn một giờ tìm kiếm, cháu T. được phát hiện cùng người phụ nữ tên Danh này tại nhà một người dân. (Xem chi tiết)

Khoảng 20h ngày 29/7, xe container mang BKS 51D- 173.03 lưu thông trên đường ĐT 743 theo hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An. Khi xe lưu thông đến khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 67M4- 6263  do anh Nguyễn Phương N (45 tuổi quê Cà Mau) điều khiển. Cú va chạm khiến người anh N. ngã ra đường bị bánh sau của xe cán qua người và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết vào đầu tuần tới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể tổ chức một cuộc họp khẩn về việc phản ứng với vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Triều Tiên ngày 28/7 vừa qua. Tuy nhiên, ngày họp chính xác có thể được xác định sau cuối tuần này. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 


Triều Tiên đang tiến rất gần tới việc chế tạo ra tên lửa xuyên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân tới lãnh thổ nước Mỹ. Trên đây là tuyên bố của nhà khoa học chính trị, phó giáo sư tổ bộ môn quan hệ quốc tế FEFU Artyom Lukin trên hãng Sputnik. “Rõ ràng là Triều Tiên đang tiến tới việc chế tạo ra tên lửa hạt nhân tiềm năng… Và sớm hay muộn, nếu Bình Nhưỡng không dừng lại, họ sẽ tạo ra đầu đạn hạt nhân sẽ có khả năng bay xa tới lãnh thổ Mỹ, quốc gia mà Triều Tiên coi kẻ thù chính. Tôi không loại trừ khả năng Triều Tiên có thể chế tạo tên lửa có thể đạt tới Alaska hay Hawaii”, chuyên gia Lukin cho biết. “Nếu tin vào dữ liệu của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên đã đạt được đỉnh cao tuyệt vời và tầm xa lớn hơn nữa. Điều này có nghĩa rằng nếu phóng tên lửa trên một quỹ đạo khác, nó có thể đạt tới Mỹ”, ông Lukin nói. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 30/7 cho biết, nhà chức trách nước này vừa ngăn chặn được một âm mưu khủng bố nhằm "làm rơi một chiếc máy bay," với việc bắt giữ 4 người trong các cuộc đột kích trước đó 1 ngày ở Sydney. Thủ tướng Turnbull cũng cho biết thêm an ninh đã được tăng cường tại tất cả các sân bay nội địa và quốc tế của Australia.
Ngày 29/7, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines thông báo quân đội nước này đã chuyển giao rocket và đạn dược cho Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), nhằm hỗ trợ lực lượng này trong chiến dịch chống khủng bố ở Marawi để chống lại các nhóm là đồng minh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
MỚI - NÓNG