Bản tin 8H: Ba Lan chuẩn bị xây dựng lá chắn tên lửa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ba Lan ngày 13/5 tiến hành động thổ xây dựng phần phía Bắc thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vốn đã được kích hoạt ở Romania một ngày trước đó.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Đắk Lắk, từ giữa tháng 4/2016 đến nay, hầu hết các địa phương đã xuất hiện mưa rào cục bộ đầu mùa nhưng phân bố không đều. Do vậy, tình hình hạn hán chưa chấm dứt và còn diễn biến khá phức tạp. Hiện toàn tỉnh có 556 công trình đập thủy lợi, nhưng đến nay hầu hết đã cạn kiệt hoặc nằm dưới mực nước chết. Trong đó, 183 công trình bị trơ đáy, 340 hồ chứa nước, đập dâng chỉ còn 10% dung tích thiết kế. Hạn hán làm 58.655 ha cây trồng thiếu nước, ước tính thiệt hại hơn 1.823 tỷ đồng.


Đêm 12/5, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại bãi chứa thiết bị điện rộng hơn 500m2 của Cty Cổ phần Gang thép Vạn Lợi (Hà Tĩnh). Đây là dự án đã bỏ hoang nhiều năm nay với số nợ ngân hàng lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h35 phút, ngày 12/5 tại bãi chứa thiết bị điện của Cty Cổ phần Gang thép Vạn Lợi tại Khu công nghiệp Vũng Áng. Do bãi chứa hàng chứa máy phát điện, hộp kỹ thuật, máy biến áp, mô tơ điện, và các thùng gỗ, bạt để từ lâu nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Không có thiệt hại về người nhưng 31 thiết bị máy móc đắt tiền bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa thể thống kê tổng giá trị thiệt hại. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h20 ngày 13/5, trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ôtô 4 chỗ biển số 48A​-04562 do ông Trương Hồng Thanh (sinh 1962, trú tại huyện Đắk Mil) điều khiển chạy với tốc độ cao từ hướng thị xã Gia Nghĩa về huyện Đắk Mil  va chạm với xe tải đang di chuyển theo chiều ngược lại​. Sau cú va chạm, do di chuyển tốc độ lớn và lấn sang phần đường bên trái, xe 4 chỗ tiếp tục ​đâm vào xe tải nhỏ di chuyển theo chiều ngược lại. Lái xe 4 chỗ được người dân đưa ra khỏi xe đi cấp cứu nhưng đã tử vong.


Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng 35 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bằng việc lợi dụng nắm quyền chi phối và ở vị trí là Chủ tịch HĐQT, Phạm Công Danh đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Đã hơn một tuần nay, phía Trung Quốc đột ngột đóng chặt các cửa khẩu tại Lạng Sơn khiến hàng trăm xe vận chuyển lợn ùn ứ. Một số trong đó được xuất khẩu qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), số còn lại quay đầu về các địa phương lân cận hoặc Hà Nội bán với giá rẻ. Tuy nhiên, theo một số đầu nậu lớn thì ngày nào cũng có lợn chết và ngay lập tức có người đến thu mua tận nơi. Số lượng “lợn quay đầu” ngày càng nhiều, một số người thiết lập đường dây vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn chết, thối. (Xem chi tiết)


Ba Lan ngày 13/5 tiến hành động thổ xây dựng phần phía Bắc thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vốn đã được kích hoạt ở Romania một ngày trước đó. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho rằng, khi hoàn tất vào năm 2018, các trạm phòng thủ này có thể giúp bảo vệ các nước sườn vùng Trung và Bắc NATO. Trạm phòng thủ tại Ba Lan gồm hệ thống 24 tên lửa SM-3 cùng các hệ thống phòng không khác. Theo lý giải của các quan chức Mỹ và NATO, hệ thống phòng thủ này được xây dựng nhằm chống lại các mối đe dọa về tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung, đặc biệt từ một số quốc gia "ngỗ ngược" ở Trung Đông như Iran.


Phát biểu tại một cuộc họp với giới chức quân sự ngày 13/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai tại châu Âu là một mối đe dọa an ninh, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì sự cân bằng chiến lược. Ông Putin nêu rõ Nga sẽ không để bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang, song sẽ điều chỉnh các kế hoạch hiện đại hóa quân đội để vô hiệu hóa những mối đe dọa đối với an ninh của Nga và "sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo đảm và duy trì sự cân bằng chiến lược".


Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/5 cảnh báo nguy cơ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, có thể sẽ tác động mạnh tới hoạt động kinh tế và tạo ra những biến động trên các thị trường. Trong báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế Anh công bố cùng ngày, IMF khẳng định một cuộc bỏ phiếu rời khỏi EU sẽ khiến giai đoạn bất ổn vốn kéo dài càng trở nên trầm trọng, đẩy thị trường tài chính lung lay, đặc biệt tác động lớn tới sản lượng kinh tế. Ngược lại, IMF nhấn mạnh nếu kết quả cử tri Anh nói "không" với quyết định rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến vào ngày 23/6 tới, kinh tế Anh có thể phục hồi vào 6 tháng cuối năm 2016.


Nguồn tin chính thức ngày 13/5 cho biết quân đội Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nghi vấn Triều Tiên định tấn công mạng nhằm vào các nhà cung cấp quốc phòng của Hàn Quốc. Theo nguồn tin, giới chức trách Hàn Quốc đã phát hiện các email giả danh cơ quan thu mua quốc phòng Hàn Quốc gửi tới các nhà cung cấp thiết bị quốc phòng và các cơ quan buôn bán vũ khí của nước này. Quân đội đang chỉ đạo cuộc điều tra với giả thiết có thể Triều Tiên tìm cách tấn công mạng nhằm vào các công ty quốc phòng Hàn Quốc.


Bộ Y tế (MOH) và Cơ quan môi trường quốc gia (NEA) Singapore ngày 13/5 cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên. Bệnh nhân là một người đàn ông 48 tuổi và có kết quả dương tính với virus Zika vào ngày 13/5. Người này đã du lịch tới Sao Paulo, Brazil từ ngày 27/3-7/5.  Theo thông báo, bệnh nhân đã có triệu chứng sốt và phát ban từ ngày 10/5, được nhập viện và cách ly vào ngày 12/5. MOH cho biết bệnh nhân sẽ được chuyển đến Trung tâm các bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Tan Tock Seng để điều trị và cách ly, qua đó giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

MỚI - NÓNG