Bản tin 8H: Ba người bị điện giật nguy kịch ở cửa hàng bán xe máy

Hiện trường vụ điện giật.
Hiện trường vụ điện giật.
TPO - Thanh sắt 10m, trong lúc đưa lên cao để chỉnh lá cờ bị nghiêng, bị oằn xuống, đổ vào đường dây điện cao thế ngay phía trước cửa hàng xe máy, khiến 3 người nguy kịch.

Dùng thanh sắt chỉnh lại lá cờ, 3 người bị điện giật nguy kịch. Khoảng 9h ngày 23/3, thấy lá cờ trên nóc cửa hàng xe máy Thành Ngân 3 (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị đổ nghiêng, cửa hàng trưởng Nguyễn T.V. cùng 2 nam nhân viên đã dùng que sắt dài khoảng 10m chọc lên để điều chỉnh lại cờ. Tuy nhiên thanh sắt đưa lên cao bị oằn xuống, đổ vào đường dây điện cao thế ngay phía trước cửa hàng. Dòng điện truyền xuống làm cả 3 người bị giật nguy kịch, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.


“Bà hỏa” thiêu rụi 9 xe máy, hàng trăm triệu đồng. Khoảng 2h40 rạng sáng 23/3, một vụ cháy xảy ra tại nhà bà Hoàng Thị Bích (K.P Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). 3 xe cứu hỏa sau đó được điều đến hiện trường. Khoảng 5 giờ sáng, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề cho gia đình bà Bích. Tất cả tài sản trong nhà, 9 chiếc xe máy các loại và 125 triệu đồng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng. May mắn không có thương vong về người. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (23/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Dự báo, ngày hôm nay (24/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. (XEM CHI TIẾT)


Từ ngày 1/4 mức giá dịch vụ sử dụng hầm đường bộ tại trạm thu phí Đèo Cả (nối Phú Yên và Khánh Hòa) sẽ tăng. Theo đó, mức giá vé thấp nhất theo lượt đối với xe xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng (nhóm 1) là 90.000đồng/lượt. Giá vé cao nhất là loại xe xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng container 40fit(xe nhóm 5) là 240.000 đồng/lượt. Công ty CP Đầu tư Đèo Cả cho biết, mức giá ban hành căn cứ theo quy định của Thông tư 60/2018 của Bộ GTVT và phụ lục hợp đồng 09 ngày 13/3/2019 được ký kết giữa Bộ GTVT và liên danh nhà đầu tư.

Bản tin 8H: Ba người bị điện giật nguy kịch ở cửa hàng bán xe máy ảnh 1  

Nhậu quá chén, nhiều người bị tạm giữ xe giữa khuya ở Sài Gòn. 22h khuya 23/3, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08 – Công an TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn cạnh cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Sau gần 2 giờ, lực lượng CSGT phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức quy định và một nam thanh niên điều khiển xe máy thay đổi kết cấu, không biển số. Tất cả trường hợp vi phạm trên bị CSGT lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Theo trung tá Lê Văn Chung, Phó đội CSGT Hàng Xanh, trong 2 tháng đầu 2019, đơn vị đã xử lý 81 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 11 người lái ôtô và 70 trường hợp điều khiển xe máy.


Phát hiện thi thể phân hủy, trong tay nắm chặt kim tiêm. Chiều 23/4, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy tại bãi đất trống trên đường Trường Chinh (quận 12, TP HCM). Thời điểm phát hiện, trong tay người này có nắm chặt một bơm kim tiêm. Qua xác minh, nạn nhân là P.Q.N, (35 tuổi, ngụ quận 12). Người nhà cho biết, anh N. có tiền sử nghiện ma túy, từng đi cai nghiện nhiều lần. Lần gần đây nhất là trở về vào ngày 21/3 và rời nhà cho đến lúc được tìm thấy đã chết.


Báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa ngày 23/3 cho biết, xuất hiện thêm 3 ổ dịch tả lợn châu Phi mới ở huyện Thường Xuân, huyện Đông Sơn. Cụ thể, đàn lợn của ông Lê Mậu Hoàn (thôn 1, xã Đông Anh), của gia đình ông Lê Như Muôn (thôn Hòa Bình, xã Đông Ninh) và của hộ gia đình ông Lang Văn Chiến (bản Chiềng Mót, xã Bát Mọt) có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, đúng một tháng từ ngày 23/2 – 23/3, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi tại 46 hộ của 25 thôn, 20 xã thuộc 5 huyện, phải tiêu hủy 1.357 con lợn.

MỚI - NÓNG