Bản tin 8H: Baghdad nguy cấp, Mỹ từ chối triển khai quân

Bản tin 8H: Baghdad nguy cấp, Mỹ từ chối triển khai quân
TPO - Giới chức Iraq đang kêu gọi Mỹ đưa quân trở lại nước này để đối phó các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang áp sát Baghdad. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, chính người Iraq sẽ phải giành lại Iraq.

Ngày 12/10, ông Đào Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đóng tàu Thủy sản Hải Phòng (chủ quản tàu Sunrise 689) - cho biết: “Lúc bị cướp, có thuyền viên không thực thi an ninh, an toàn”.

Theo quy định về an ninh, an toàn, khi thấy cướp, thuyền viên phải hô hoán cho mọi người biết, bấm báo động. “Có thuyền viên thấy cướp, không thực hiện an ninh, an toàn, không thông báo cho mọi người mà chạy về phòng cất tiền rồi trốn trong phòng".


Đang đi xe máy trên quốc lộ 1A, sĩ quan quân đội Nguyễn Tuấn Hòa tông mạnh vào chiếc xe taxi vòng cua sang đường, bị hất văng trước khi rơi xuống đất và tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h ngày 12/10 trên đường Nguyễn Trãi (quốc lộ 1A), TP Vinh, Nghệ An. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc xe taxi đang xin sang đường thì bị xe máy tông vào. Tài xế taxi rời khỏi xe sau tai nạn.


Theo ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, khoảng một giờ sáng 11/10, hai xe chuyên dụng của Công ty Xi măng Holcim đã vận chuyển thành công gần 7.000 lít dầu biến thế nhiễm PCB từ cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đến nhà máy của Công ty Xi măng Holcim tại huyện Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang. Ngay trong tháng 10, Holcim sẽ lên phương án tiêu hủy hoàn toàn số dầu trên. (Xem chi tiết)


Tổng thống Petro Poroshenko, ngày 12/10, đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng thứ 3 của Ukraine trong năm nay, do những thất bại về an ninh khiến các lực lượng chính phủ hứng chịu những tổn thất hàng ngày trước phiến quân nổi dậy ủng hộ Nga ở khu vực miền Đông ly khai.

Ông Heletey được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng bảy, bị chỉ trích vì sự thảm bại của các lực lượng Ukraine ở Ilovaisk, phía Đông thành phố công nghiệp Donetsk.


Giới chức Iraq đang kêu gọi Mỹ đưa quân trở lại nước này để đối phó các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang áp sát Baghdad. Tỉnh Anbar nằm ở phía Tây Baghdad đã có phần lớn lãnh thổ rơi vào tay IS.

Nếu Anbar rơi vào tay IS, nhóm này sẽ có được bàn đạp để mở một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Baghdad, nơi 1.500 binh sĩ Mỹ đang đóng vai trò cố vấn cho quân đội Iraq.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngày 12/10, cho biết, bất chấp các cuộc không kích do Mỹ chỉ huy, người Iraq sẽ phải chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tiến chiếm nước này.

Ông Kerry nói: “Theo thời gian, chúng tôi tin rằng, chiến lược sẽ được xây dựng, năng lực sẽ xây dựng, Daesh (ám chỉ IS theo tiếng Arập) sẽ ngày càng bị cô lập. Tuy nhiên, cuối cùng chính người Iraq sẽ phải giành lại Iraq. Người Iraq ở Anbar sẽ phải chiến đấu vì Anbar”.


Một nữ chiến binh người Kurd đang lãnh đạo cuộc chiến chống các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại chiến trường Kobane của Syria. Cô Mayssa Abdo, được biết đến với biệt danh Narin Afrin, đang chỉ huy YPG (Nhóm các Đơn vị bảo vệ người Kurd) ở Kobane cùng với Mahmud Barkhodan.

YPG đang bảo vệ Kobane, khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi các tay súng IS tiến hành cuộc tấn công hôm 16/9 vừa qua.


Tình hình ở Kobane vẫn nguy hiểm, trong bối cảnh các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tăng cường bao vây thành phố biên giới này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua nhận định. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, cảnh báo, người Kurd có thể bị thảm sát nếu IS chiếm được Kobane. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Na Uy Boerge Brende cho biết ngày 12/10, các nhà tài trợ quốc tế tại một hội nghị ở Ai Cập đã cam kết hỗ trợ 5,4 tỷ USD cho công cuộc tái thiết Dải Gaza. Các nhà tài trợ cũng “cam kết sẽ bắt đầu giải ngân các khoản viện trợ của họ sớm nhất có thể”.

Hội nghị các nhà tài trợ nói trên được tổ chức để hỗ trợ việc tái thiết các khu vực ở Gaza bị phá hủy trong cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas diễn ra từ tháng 7 - 8.


Báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa đăng bài viết cáo buộc Mỹ đang tìm cách xúi giục một cuộc “cách mạng sắc màu” ở Hong Kong, lên án Mỹ giả vờ quan tâm dân chủ, nhưng thực chất chỉ nhằm thúc đẩy “những lợi ích chiến lược” của họ.

Bài bình luận kết thúc với tuyên bố: “Mỹ có thể thích hương vị ngọt ngào của việc can thiệp vào những vấn đề nội bộ của nước khác, nhưng với vấn đề Hong Kong, Mỹ có rất ít cơ hội để vượt qua quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc duy trì ổn định và thịnh vượng”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.