Bản tin 8H: Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý giới thiệu nhân sự mới

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ.
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ.
TPO - Đồng chí Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị để kiện toàn công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã báo cáo việc Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021. Với 100% số phiếu đồng ý, Hội nghị thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thọ để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kiến tháng 12/2109, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.


Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm hai nhân sự. Theo chương trình kỳ họp thứ 8, từ ngày 18 - 22/11, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 5. Ngoài các nội dung quan trọng, trong tuần này, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Việc phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh này sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, thay ông Nguyễn Quốc Triệu đã nghỉ hưu. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay ông Lê Thanh Quang được cho thôi giữ chức để điều trị bệnh hiểm nghèo.


Phóng xe máy lên nhà ga Nội Bài, một người tử vong. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, khoảng 8h ngày 17/11 tại đường dẫn lên tầng 2 sân bay Nội Bài, thuộc khu vực nhà ga hành khách nội địa, một phụ nữ đi xe máy chở theo cháu gái đã phóng rất nhanh lên đoạn đường này và đâm vào lề đường. Tại hiện trường, người phụ nữ chấn thương vùng đầu và tử vong tại chỗ. Cháu gái ngồi sau (sinh năm 2009) bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trước đó, hình ảnh từ một camera hành trình cho thấy hai nạn nhân đã phóng xe rất nhanh trên đoạn đường từ cầu Nhật Tân hướng lên sân bay. Chiếc xe máy vượt qua nhiều ôtô chạy cùng chiều. Cả 2 người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.


Ngày 17/11, UBND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay đã yêu cầu UBND P.Hòa Thuận Đông xử lý cán bộ phường bị công dân tố cáo quát nạt, hành dân. Cụ thể, UBND Q.Hải Châu đã yêu cầu UBND phường này họp toàn thể cơ quan, kiểm điểm cán bộ có liên quan, đề nghị nghiêm túc chấn chỉnh cách giao tiếp đúng luật Cán bộ công chức. Bước đầu cán bộ này đã thừa nhận khuyết điểm. Trước đó, chiều 7/10, một công dân đến UBND P.Hòa Thuận Đông công chứng một số giấy tờ. Tuy nhiên, công dân này vừa vào đến cửa, chưa kịp làm gì đã bị gắt gỏng, quát nạt. Công dân rất bức xúc vì lúc này chưa soạn giấy tờ, cán bộ cũng chưa kiểm tra thiếu đủ nhưng vẫn tỏ thái độ khó chịu và châm biếm. Sau đó, công dân này chuyển sang UBND P.Nam Dương gần đó để công chứng và được giải quyết nhanh chóng.


Khách trọ chết trong tư thế treo cổ, để lại thư tuyệt mệnh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 17/11, một nam thanh niên đi xe máy đến thuê phòng tại nhà trọ H.B (khóm 1, TT.Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau). Người này nhờ nhân viên nhà trọ gọi giúp tô mì gói và chai nước suối đem vào phòng. Một lúc sau, khi vào phòng lấy tiền mì, nhân viên nhà trọ tá hỏa phát hiện khách trọ đã tử vong trong tư thế treo cổ trước cửa phòng tắm. Được biết, công an có thu được một lá thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.


Đêm nay gió mùa về, miền Bắc đón mưa rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay và rạng sáng mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay đến đêm mai (17-18/11) ở các tỉnh Bắc bộ có mưa, mưa rào. Từ chiều tối và đêm mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm mai (18/11) trời trở rét. Trước khi đón gió mùa, ngày hôm nay (17/11), thời tiết trên cả nước có nắng, nhiều mây. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG