Bản tin 8H: Bảo vệ đấm túi bụi vào mặt phụ nữ tại trung tâm thương mại ở Hà Nội

Bảo vệ đánh phụ nữ trước trung tâm thương mại. Ảnh cắt từ clip
Bảo vệ đánh phụ nữ trước trung tâm thương mại. Ảnh cắt từ clip
TPO - Công an phường Khương Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều tra vụ nam bảo vệ hành hung người phụ nữ tại trung tâm thương mại Artemis.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người nam giới cởi trần liên tục túm tay đánh người phụ nữ. Theo thông tin ban đầu, kẻ hành hung là người đàn ông cởi trần khoảng 30 tuổi. Anh ta đánh đấm người phụ nữ kèm theo câu chửi thô tục. Một nhân viên bảo vệ trung tuổi can ngăn nhưng không được. Đoạn clip khiến dân mạng vô cùng bức xúc, cho rằng dù ai đúng ai sai đàn ông cũng không nên đánh phụ nữ như vậy. Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều tối 14/12 tại vỉa hè Trung tâm thương mại Artemis số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lãnh đạo phường Khương Mai đã nhận được đơn trình báo từ nạn nhân. Qua điều tra, người nam trong clip là nhân viên bảo vệ tại Artemis. Ban đầu, người này nhắc nhở nạn nhân về việc để xe, nhưng người này không nghe nên xảy ra xô xát. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Bắc Bộ tăng nhiệt, ngày nắng đêm lạnh. Dự báo thời tiết ngày 16/12, Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, khu Tây Bắc 12 - 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Hà Nội, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C.


Những ngày qua miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù từ đêm đến 9-10h sáng hôm sau. Tầm nhìn xa giảm dưới 300 m khiến các phương tiện phải đi thật chậm. Nhiệt độ tăng nhanh, ban đêm tại Hà Nội khoảng 17, ban ngày 26 độ. Cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam cho biết, nguyên nhân gây sương mù là khối không khí lạnh khống chế miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ đầu tháng 12 đã suy yếu, kết hợp với đới gió đông nam ẩm từ biển thổi vào. Dự báo, từ nay đến hết thứ tư (18/12), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục sương mù vào đêm và sáng, nhiệt độ tăng. Từ đêm 18 và ngày 19/12, cơ quan khí tượng Việt Nam và trang Accuweather của Mỹ đều nhận định thời tiết miền Bắc thay đổi do một đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn về. Các tỉnh biên giới đón không khí lạnh từ sáng 19/12, đến chiều thì tràn đến Hà Nội và vùng đồng bằng, gây mưa rào. Những cơn mưa rào kéo dài đến ngày 21/12, làm tình trạng sương mù không còn, không khí được rửa trôi bụi bẩn.


Chánh án “mây mưa” với nữ kế toán tại trụ sở xin nghỉ phép, chờ kỷ luật. Trả lời VTC News ngày 15/12, ông Nguyễn Thanh Xuân - Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, xác nhận, ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa, người bị phát hiện "mây mưa" với nữ kế toán tại trụ sở, vừa có đơn xin nghỉ phép 15 ngày và được chấp nhận. Đơn xin nghỉ phép được gửi sau khi ông Xướng bị Tỉnh ủy Quảng Bình kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng sau khi chuyện ông quan hệ bất chính ngay tại nơi làm việc bị bại lộ. Theo Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, ông Xướng nghỉ phép cũng là để chờ nhận án kỷ luật từ TAND Tối cao. Trong thời gian này, công việc của ông tạm thời do Phó Chánh án tiếp quản, xử lý.


Cựu Phó Giám đốc bệnh viện tử vong dưới ao nước. Ngày 15/12, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình) xác nhận và cho biết, bác sỹ Trần Văn Phú - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn được phát hiện tử vong trong khuôn viên bệnh viện. Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một số cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình) phát hiện ông Nguyễn Văn Phú dưới ao trong khuôn viên bệnh viện trong tình trạng đã tử vong. Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, bác sỹ Phú nghỉ hưu từ ngày 12/8 nhưng vẫn đang hợp đồng làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện này. Hiên, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ đánh cháu bé chấn thương não ở Ciputra. Chiều 15/12, UBND thành phố Hà Nội có công văn gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc xác minh, xử lý vụ việc xảy ra tại Khu đô thị Ciputra. Công văn do Chánh văn phòng UBND thành phố Vũ Đăng Định ký nêu sự việc, được một số trang thông tin mạng phản ánh vào ngày 6/11, về một cháu bé bị một người đàn ông đánh gây chấn thương sọ não tại Khu đô thị Ciputra, quận Bắc Từ Liêm. Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức xác minh, điều tra vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, kết quả  báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/12/2019. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội khởi công dự án đường Tây Thăng Long. Sáng 15/12, Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức lễ ra quân thực hiện dự án xây dựng đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng. Tuyến đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) thuộc quận Bắc Từ Liêm khi hoàn thành có chiều dài khoảng 3,24 km, mặt cắt ngang 60,5m, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. UBND quận Bắc Từ Liêm là đơn vị được giao làm chủ đầu tư. Tuyến có điểm đầu giao với đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Cổ Nhuế 2, và điểm cuối giao với đường Văn Tiến Dũng thuộc phường Minh Khai gồm: 2 lòng đường xe chạy chính, 2 lòng đường gom, dải phân cách trung tâm, 2 phần phân cách giữa lòng đường chính và đường gom, vỉa hè. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.