Bản tin 8H: Bảo vệ đuổi người trú mưa giữa dông lốc khiến dân mạng phẫn nộ

Bảo vệ khách sạn đuổi người trú mưa. Ảnh cắt từ clip
Bảo vệ khách sạn đuổi người trú mưa. Ảnh cắt từ clip
TPO - Dư luận bức xúc gọi bảo vệ của khách sạn Grand Plaza là kẻ máu lạnh trước hành động xua đuổi người trú nhờ giữa dông lốc dữ dội.

Bảo vệ đuổi người trú mưa giữa dông lốc, dân mạng đòi tẩy chay khách sạn Grand Plaza. Tối 29/8, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên bảo vệ khách sạn 5sao Grand Plaza trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) đuổi hai mẹ con tìm vào trú ẩn giữa cơn dông lốc dữ dội diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Hai mẹ con người phụ nữ trên và thêm một số người khác dù đã lên tiếng xin trú nhờ nhưng người bảo vệ nhất quyết đuổi, với lý do đó là khu vực đỗ ô tô, đến khi họ quay xe đi khỏi đó mới thôi. Đoạn clip tập tức làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người chỉ trích người bảo vệ vô cảm, máu lạnh, còn kêu gọi tẩy chay khách sạn Grand Plaza. Phía quản lý lễ tân của khách sạn cho biết, thời điểm đó khách sạn có khách VIP đang đến, bảo vệ chỉ nhắc nhở chứ không đuổi.


Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 2 (TP.HCM) đang làm rõ nguyên nhân cái chết của nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc (44 tuổi, ngụ Đồng Nai). Thi thể ông Phúc được người dân phát hiện trên sông Đồng Nai, tại khu vực bến phà Cát Lái, quận 2, TP.HCM vào sáng 28/8. Thời điểm phát hiện, ngoài tư trang, trên thi thể nạn nhân có một thẻ nhà báo của Trung tâm truyền hình giáo dục và pháp luật. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân không bị tác động ngoại lực. Theo gia đình, ông Phúc liên lạc lần cuối với người thân vào tối 26/8. Trước đó 4 ngày, ông Phúc nói với gia đình đi công tác tại tỉnh Vĩnh Long. Tối 26/8, ông Phúc gọi điện thoại dặn vợ chờ cửa và sẽ về nhà trong đêm. Nhưng đến sáng 27/8, ông Phúc vẫn chưa về nhà và mất liên lạc hoàn toàn.


Bão Podul đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình suy yếu thành áp thấp, gió giật cấp 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 04h ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây tỉnh Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 30/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). (XEM CHI TIẾT)


Xác thai nhi lẫn trong rác nhà máy xử lý rác thải Cà Mau. vào chiều ngày 28/8, công nhân Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau (phường Tân Xuyên) đang làm việc tại khu phân loại rác, phát hiện túi ni lon, bên trong có xác thai nhi giới tính nam. Nữ công nhân của nhà máy đã hốt hoảng ném lên băng chuyền đang hoạt động. Hệ thống máy dừng lại kịp thời nhưng đến sáng nay 29/8 thi thể mới được tìm thấy. Ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau cho biết, sau khi hoàn tất ghi nhận lời khai của công nhân Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau, Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố liên hệ với 1 ngôi chùa ở phường 1 (thành phố Cà Mau) hỏa thiêu, an vị cho bé. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến vụ cháy ở Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, UBND phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân đã ra thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy. Theo đó, UBND phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Cần sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày. Để hạn chế tác hại của khói bụi, phường Hạ Đình đề nghị các gia đình tự theo dõi sức khỏe của các thành viên. Không sử dụng nước tại các bể chứa nước hở trong bán kính 1km kể từ tâm đám cháy. (XEM CHI TIẾT)


Bị cây si cổ thụ đổ trúng người, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Khoảng 17h chiều 29/8, một cây si cổ thụ trên đường ven hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) bật gốc đổ xuống đường, đúng thời điểm một nam thanh niên đi xe máy ngang qua. Vụ việc khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân tên Nguyễn Hữu T (SN 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm). Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển ngoài đường lúc mưa bão cũng như tránh đi qua các khu vực cây đổ, gây ùn tắc giao thông. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG