Bản tin 8H: Bất chấp Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục pháo kích Syria

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực biên giới với Syria. (Nguồn: Getty Images)
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực biên giới với Syria. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel ngày 14/2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động quân sự chống người Kurd ở miền Bắc Syria. Tuyên bố trên của ông Davutoglu trái ngược với lời kêu gọi trước đó của Mỹ, rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần ngừng các cuộc tấn công Syria.

Sáng 14/2, tại Lễ xuống đồng đầu năm và phát động Tết trồng cây 2016 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với huyện Phú Xuyên tổ chức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xuống đồng đi cấy cùng nông dân. Theo Quy hoạch phát triển sản xuất lúa Hà Nội đến năm 2020, thành phố đặt mục tiêu duy trì được khoảng 80% mức tự túc lương thực, trong đó vùng nông thôn đạt 100%, vùng nội thành đạt trên 60%. (Xem chi tiết)


Mặc dù ngày 17/2, tức mồng 10 tháng giêng, Yên Tử mới khai hội nhưng trong những ngày nghỉ Tết, nơi này luôn đông khách, bãi để xe thường xuyên chật kín. Những ngày đầu năm mới, thời tiết nắng đẹp, mỗi ngày có gần 20.000 lượt khách thập phương đổ về Yên Tử (Quảng Ninh). Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 2,5 triệu lượt khách về tham quan, vãn cảnh mùa lễ hội này. (Xem chi tiết)


Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 8 ngày Tết nguyên đán Bính Thân, từ sáng 6/2 đến sáng 14/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết Bính Thân), các bệnh viện trên toàn quốc đã điều trị khỏi bệnh ra viện cho 123.153 người bệnh về gia đình ăn Tết. Trong 8 ngày Tết, tổng số lượt khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 43.787, trong đó 5.401 trường hợp ghi nhận chấn thương sọ não từ nhẹ đến nặng. Các y, bác sỹ đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón thêm 23.436 trẻ chào đời.


Năm 2016 là năm sẽ có những đột phá trong chính sách giảm nghèo khi mà việc xác định đối tượng hộ nghèo, cận nghèo không chỉ còn dựa vào thu nhập. Các chính sách hỗ trợ cũng vì thế là sẽ có những thay đổi cho phù hợp với thực tiễn, giúp người nghèo thoát nghèo bền vững hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, thời gian tới, Chính phủ sẽ hạn chế chính sách hỗ trợ cho không, tăng cường chính sách hỗ trợ cho vay có hoàn trả, có điều kiện và có thời hạn, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức.


Khoảng 16 giờ 40 ngày 14/2, tại khu vực Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi hàng trăm tấn phế liệu, lốp xe ôtô cũ các loại. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh An Giang đã huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng, hàng trăm chiến sỹ công an cùng lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Sau 2 giờ, đám cháy đã được dập tắt. Theo quan sát, khu vực cháy là bãi vỏ ôtô cũ các loại rất dễ bắt lửa, nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng và tạo thành cột khói đen rất lớn, bốc cao, ở xa trong phạm khoảng 5km vẫn có thể nhìn thấy.


Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel ngày 14/2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố sẽ tiếp tục các hành động quân sự chống người Kurd ở miền Bắc Syria. Báo chí Đức dẫn lời ông Davutoglu nói với bà Merkel rằng lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đáp trả các vụ tấn công của lực lượng Các đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Ông Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản ứng với mọi động thái đe dọa an ninh quốc gia và sẽ không cho phép bất cứ thế lực nào gây nguy hiểm tới biên giới nước này. Tuyên bố trên của ông Davutoglu trái ngược với lời kêu gọi trước đó của Mỹ, rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần ngừng các cuộc tấn công Syria.


Ngày 14/2, các nhà hoạt động thuộc nhiều tổ chức dân tộc Ukraine đã chặn xe tải mang biển số Nga trên toàn bộ địa giới ở miền Tây Ukraine cũng như tại tỉnh Zhitomir. Các nhà hoạt động Ukraine đã chặn không cho các xe tải mang biển số Nga đi qua tại các tỉnh Volyn, Lvov và Ngoại Carpattia. Các xe tải mang biển số Nga bị chặn trên đường ở Ukraine từ sáng 12/2. Hành động này khiến cho cả các xe tải mang biển số Liên minh châu Âu (EU) cũng không thể qua lại.


Ngày 14/2, Bộ Giao thông Nga đã ra lệnh chặn các xe tải mang biển số Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga. Đây là động thái nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động ở Ukraine cùng ngày đã chặn các xe tải Nga. Quyết định trên được đưa ra sau khi truyền thông Ukraine đưa tin các xe tải Nga đã bị các nhà hoạt động Ukraine chặn tại ít nhất 10 khu vực, dọc biên giới với Belarus và các nước Phương Tây.  Nội các Ukraine đã chỉ thị Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ phong tỏa trên trong ngày 15/2.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 14/2 đã lên tiếng cảnh báo rằng nước này đã nhận thấy những dấu hiệu về việc bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở khu vực Trung Đông khi các nước Arab tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân để đối phó với Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để minh chứng cho tuyên bố trên, mà chỉ cho biết Tel Aviv giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của các nước Arab láng giềng.


Các nguồn tin từ lực lượng cảnh sát và quân đội Israel cho biết ba thanh thiếu niên Palestine ngày 14/2 đã bị bắn chết khi tìm cách tấn công lực lượng an ninh Israel ở khu Bờ Tây. Số liệu thống kê của Israel cho thấy trong 5 tháng qua, đã có tổng cộng 27 người Israel thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng dao, súng và đâm xe do người Palestine gây ra. Trong khi đó, các lực lượng an ninh Israel cũng đã bắn chết ít nhất 160 người Palestine.

MỚI - NÓNG