Bản tin 8H: Bắt tổng giám đốc công ty đa cấp lừa 300 tỉ đồng

Bị can Nguyễn Thế Anh (áo vest đen)
Bị can Nguyễn Thế Anh (áo vest đen)
TPO - Ngày 21/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận định cá chết ở vùng ven biển miền Trung những ngày qua là cá tầng đáy, một số chuyên gia cho rằng có thể thủ phạm là chất Xyanua. Trong khi đó, Tổng cục Môi trường cho biết, việc xác định nguyên nhân cá chết rất phức tạp vì vùng cá chết rất rộng, kéo dài qua nhiều tỉnh. Ở biển, cá chết có thể là do sức ép của âm thanh, sóng, động đất. Ngoài ra, trên biển các luồng hải văn rất phức tạp, việc phát hiện luồng đi của nguồn thải ô nhiễm không dễ nên việc tìm nguyên nhân gây chết cá trên biển phức tạp hơn nhiều. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp sáng 21/4 ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội, cho biết, cụ rùa Hồ Gươm sẽ được nhựa hóa, phục vụ trưng bày, nghiên cứu… Phương pháp nhựa hóa mà thành phố Hà Nội lựa chọn tương đối tốn kém nhưng là phương pháp tốt nhất trong bảo quản mẫu hiện nay. Hai chuyên gia chế tác hàng đầu của Đức cùng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và một số đơn vị liên quan sẽ bắt tay mổ xác cụ rùa sau hơn ba tháng lưu giữ trong phòng lạnh để chế tác và lưu mẫu nghiên cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 21/4, Bộ GD&ĐT ra văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT tham mưu với địa phương đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường hoặc cụm trường với quy mô phù hợp, đồng thời tăng cường xã hội hóa để đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ dạy và học bơi cho học sinh. Bộ GD&ĐT thừa nhận, tình trạng học sinh đuối nước xảy ra ở nhiều địa phương. Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, giải pháp trong thời gian tới là, tiếp tục khuyến khích các bậc phụ huynh, nhất là dịp hè dành thêm thời gian đưa con em đến các trung tâm để học bơi. (Xem chi tiết)


Ngày 21/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng chiêu kích thích lòng tham của khách hàng, Cty Phúc Gia Bảo 868 đã “đút túi” khoảng 300 tỷ đồng của hàng nghìn người hám lãi suất cao. Hiện đã có 4 bị hại làm đơn tố cáo Nguyễn Thế Anh lừa đảo chiếm đoạt của họ hơn 20 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)


Ngày 21/4, tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) diễn ra Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 19. Cuộc thi do Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn, Liên hiệp các Hội KHKT VN tổ chức, thu hút sự tham gia của 400 sinh viên giỏi cùng các giảng viên, chuyên gia về Vật lý thuộc 49 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Cuộc thi kéo dài đến ngày 24/4.


Ngày 21/4, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Ben Rhodes cho biết, Mỹ quan ngại trước những thông tin nói rằng Nga đang điều thêm trang thiết bị quân sự vào lãnh thổ Syria. Trả lời họp báo ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, ông Rhodes nói: “Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không tốt cho Nga khi điều thêm trang thiết bị quân sự hoặc nhân sự tới Syria. Chúng tôi tin rằng tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào hỗ trợ tiến trình ngoại giao”.


Ngày 21/4, một người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh, trong đó nhà lãnh đạo Nga bày tỏ quan ngại về "tình hình xấu đi nghiêm trọng" tại cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva (Thụy Sỹ). Trong diễn biến liên quan cùng ngày, quân đội Nga tuyên bố đã hoàn thành việc rà phá bom mìn tại Palmyra, khu thành cổ nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO, sau khi lực lượng chính quyền Syria giành lại địa điểm này từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi tháng trước.


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải sáng 20/4 cho biết, Iran vừa bí mật tiến hành phóng thử nguyên mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Vụ phóng thử trên diễn ra lúc 12h33 phút (giờ Moscow), tức 3h33 phút sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam) từ bãi thử Seman, ở sa mạc Dasht-e Kavir. Sau đó ít phút, đạn tên lửa thử nghiệm rơi ở khu vực Đông Nam lãnh thổ Iran. Từ các thông tin đánh giá sơ bộ của chuyên gia Nga, vụ thử đã thành công. Hiện tại, thông tin về vụ thử đang tiếp tục được đánh giá. (Xem chi tiết)


Trong bức thông điệp đọc trước người dân và Quốc hội, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng thế giới đang bắt đầu giai đoạn Chiến tranh Lạnh mới và điều này thật đáng buồn khi nó diễn ra vào đúng năm kỷ niệm lần thứ 75 Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông Lukashenko tuyên bố nước này quyết không trở thành một "đứa trẻ ngoan ngoãn" và Nga cần phải hiểu điều đó.


Điều phối viên quốc gia về bảo vệ dân sự, Luis Felipe Puente thông báo số người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa dầu Pajaritos, thành phố Coatzacolcos, bang Veracruz, ở Đông Nam Mexico, đã lên đến 13 người. Ông Puente cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 18 người mất tích. Trong số 136 người bị thương, 13 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Pexmex đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ và theo xác minh ban đầu có thể do rò rỉ khí gas tại một hệ thống van.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.