Bản tin 8H: Bé 6 tuổi chết thảm dưới bánh xe đầu kéo

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngôi sao
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngôi sao
TPO - Khoảng 14h15 ngày 2/9, trên QL.20 (đoạn qua ngã ba Lộc Sơn, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy làm một bé trai 6 tuổi chết tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong ngày 3/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Khu vực nam đồng bằng và Thanh Hóa, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra trên các sông suối nhỏ ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Tuyên Quang.


Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh, cùng với nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Tết Độc lập của đất nước, ngày 2/9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức mở cửa Lăng và đón tiếp 31.050 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong Cụm Di tích Lịch sử-Văn hóa Ba Đình, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp, phục vụ đồng bào trong nước và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự.


Khoảng 14h15 ngày 2/9, trên QL.20 (đoạn qua ngã ba Lộc Sơn, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy làm một bé trai 6 tuổi chết tại chỗ. Thời điểm trên, xe máy do chị Ka Ngần (34 tuổi, ngụ tại xã Lộc Tân, H.Bảo Lâm) điều khiển chở theo sau con trai tên K’Trung (6 tuổi) đang lưu thông theo hướng từ TP.Đà Lạt về TP.HCM. Khi đi đến ngã ba Lộc Sơn, xe của chị Ngần bị xe đầu kéo đang chạy cùng chiều phía sau tông khiến cháu K’Trung văng ra khỏi xe máy và bị bánh trước xe đầu kéo cán chết. Còn chị Ka Ngần bị trầy xước ở mặt, tay và chân, được người dân đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu.


Sau gần 2 tháng được điều chuyển nhận nhiệm vụ ở vị trí làm việc mới, ông Nguyễn Văn Sinh (cán bộ văn phòng thống kê thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) không đến trụ sở làm việc nhưng vẫn nhận lương bình thường. Sự việc trên đã gây bất bình không ít cho các cán bộ, công chức làm việc tại UBND thị trấn Hưng Nguyên. (Xem chi tiết)


Ngày 2/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 tới 3/9 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Narendra Modi trên cương vị Thủ tướng Ấn Độ và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam sau 15 năm, kể từ năm 2001.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, Nga và Mỹ đang tiến gần đến việc đạt một thỏa thuận về Syria, bất chấp những khác biệt về cách thức giải quyết tốt nhất cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Putin thừa nhận đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria rất khó khăn nhưng vẫn đang đi đúng hướng. Ông Putin không loại trừ khả năng “trong tương lai gần, hai bên có thể nhất trí về vấn đề nào đó và sẽ công bố cho cộng đồng quốc tế”.  

Đức và Pháp mong muốn khôi phục đàm phán 4 bên (gồm Đức, Pháp, Ukraine và Nga) nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc gặp của các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ở thủ đô Bratislava (Slovakia), Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết ông và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier có kế hoạch cùng tới thủ đô Kiev nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine. Nỗ lực của Đức-Pháp là "thực thi một cách thực sự" Thỏa thuận hòa bình Minsk và chấm dứt bạo lực ở Đông Ukraine.

Chính phủ Uzbekistan xác nhận Tổng thống nước này Islam Karimov đã qua đời vào ngày 2/9 ở tuổi 78, sau khi phải nhập viện hôm 27/8 do đột quỵ. Theo tuyên bố chung của Chính phủ và Quốc hội Uzbekistan, tang lễ Tổng thống Karimov sẽ được cử hành theo truyền thống Hồi giáo tại thành phố Samarkand, nơi ông được sinh ra. Thủ tướng Shavkat Mirziyoyev được bổ nhiệm làm người đứng đầu ban tổ chức tang lễ Tổng thống Karrimov.

Phó Thị trưởng thành phố Davao Paolo Duterte cho biết, cha ông là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng có mặt tại thành phố miền Nam này khi xảy ra vụ nổ làm ít nhất 10 người thiệt mạng trong ngày 2/9. Theo ông Paolo Duterte, Tổng thống Duterte an toàn và ở trong một đồn cảnh sát sau vụ nổ. Trước đó, ông Ernesto Abella, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, nói rằng 10 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ nổ.


Một vụ cháy kho vũ khí ở phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq hôm2/9 đã gây nổ lớn, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Cảnh sát Iraq cho biết, kho vũ khí này thuộc về một nhóm dân quân người Shi’ite có tên Lực lượng huy động phổ thông (Popular Mobilization Force). Nhóm này đang chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng theo dòng Sunni đang hoành hành ở miền Bắc và Tây Iraq suốt 2 năm qua.
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.