Bản tin 8H: Bé gái lớp 5 bị nhóm chị lớp trên túm tóc, tát liên tiếp vào mặt

Học sinh lớp 5 bị nhóm nữ sinh lớp 7 đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip
Học sinh lớp 5 bị nhóm nữ sinh lớp 7 đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip
TPO - Mặc dù liên tục khóc lóc, van xin, một bé gái lớp 5 vẫn bị nhóm nữ sinh lớn hơn 2 lớp túm tóc, tát liên tiếp vào mặt.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 6 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ sinh khác túm tóc, tát vào mặt liên tiếp, dù nạn nhân liên tục van xin cũng không dừng lại.

Qua tìm hiểu, nạn nhân là một cô bé đang học lớp 5 tại một trường ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Nhóm nữ sinh xuất hiện trong video là các bạn học sinh tại một số trường cấp 2 tại thị xã Thái Hòa. Liên quan đến sự việc trên, chiều 8/8, một cán bộ Phòng Giáo dục thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đã nhận được thông tin sự việc trên. Qua kiểm tra thì hai nữ sinh tham gia đánh bạn học tại 2 trường THCS ở thị xã Thái Hòa. Hiện đơn vị đang yêu cầu các trường kiểm tra và có hình thức kỷ luật theo quy định đối với hành vi đánh người của những nữ sinh trên trong thời gian tới.


Sáng nay (9/8), gần 867.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu dự thi môn đầu tiên của kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, trong 120 phút. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài từ 7 giờ 35 phút. Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay có trên 900.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số này có trên 51.712 em là thí sinh tự do. Chiều qua (8/8), có gần 867.000 em đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 96,32%. Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 32.229 em, chiếm 3,58%. Trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi là 26.168 chiếm tỷ lệ 2,91%. Số thí sinh này sẽ được dự tham dự kỳ thi ở đợt hai.


Ngày 8/8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM cho biết đơn vị chuẩn bị ra mắt đội hình nữ CSGT dẫn đoàn. Đội hình này được phân thành từng tổ, thay phiên nhau làm nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại TP.HCM. Theo đó, 58 nữ CSGT tham gia tập huấn diễn ra từ 4 đến 21/8, gồm các nội dung: Tập huấn công tác chỉ huy điều khiển giao thông và bảo vệ đoàn; tập huấn các động tác dẫn đoàn và kỹ năng điều khiển môtô dẫn đoàn. Kết thúc khóa tập huấn, họ sẽ thực hành dẫn đoàn giả định trên đường hoặc trực tiếp tham gia dẫn đoàn thực tế nếu có. Dự kiến, lễ ra mắt đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của Công an TP.HCM diễn ra ngày 25/8.


Khoảng 6h30 ngày 8/8, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đột nhập nhà của một hộ dân trên đường Ngô Gia Tự thuộc địa bàn xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang để trộm ví. Bị người dân phát hiện, đối tượng bỏ chạy đến cầu Bình Đức thì bị bắt, rồi đưa về hiện trường chờ lực lượng chức năng đến. Trong lúc chờ, đối tượng trốn được, tiếp tục bỏ chạy trở lại cầu Bình Đức và nhảy xuống Kinh Xáng tẩu thoát nhưng bị đuối nước. Nhiều người lao xuống kênh đưa người đàn ông lên bờ, nhưng đối tượng không may tử vong sau đó.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ hôm nay (9/8) có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng này ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8. Từ 12/8, Bắc Bộ đón một đợt mưa lớn diện rộng, dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, nắng nóng chấm dứt. Ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/8. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 9/9, Bộ Y tế cho biết trong 2 ca mắc mới COVID-19 có 1 ca tại Hà Nội, 1 ca tại Bắc Giang. Cả hai ca bệnh mới đều liên quan đến Đà Nẵng. Hiện Việt Nam có tổng cộng 812 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 355 ca. Đến thời điểm này đã có 395/812 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 367 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Số trường hợp tử vong: 10 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 8/8, ông Nguyễn Thanh Hòa (SN 1980) Phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có mặt tại Trường THPT huyện Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Khi xem danh sách phòng thi, nhiều người bất ngờ khi thấy danh sách 24 thí sinh đăng ký dự thi có tên của ông Hoà và ông cũng là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất tại phòng thi này. Trình bày với báo chí, ông Hòa cho biết chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành quân sự và chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên phải đi thi. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG