Bản tin 8H: Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas hiện ra sao?

Bé trai bị bỏ rơi tiên lượng vẫn còn nặng. Ảnh: VTC News
Bé trai bị bỏ rơi tiên lượng vẫn còn nặng. Ảnh: VTC News
TPO - Sau 2 ngày cai máy thở, bé An, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas ở Hà Nội phải thở máy trở lại do phổi trái đã xẹp và bệnh nhi vẫn nhiễm khuẩn nặng.

Ngày 20/6, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas ở Hà Nội, Nguyễn Văn An, bước sang ngày điều trị thứ 12. Bác sỹ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện (BV) Xanh Pôn cho biết, tình trạng nhiễm khuẩn của bé vẫn còn nặng, phổi trái bị xẹp nhưng bé phản xạ tốt, có thể ăn 8 bữa sữa/ngày qua ống xông, mỗi bữa 10 ml. Ngày 17/6, bé đã được được rút nội khí quản, ngưng thở máy nhưng sau đó do sức khỏe bé yếu đi nên từ trưa 19/6, bệnh nhi phải thở máy thở lại. Theo bác sỹ Giang, do ngay khi nhập viện bé đã bị nhiễm khuẩn nặng, sau đó bị sốc nhiễm khuẩn nên việc điều trị rất khó khăn. Từng có thời điểm sức khoẻ của bé rất xấu, may mắn kiểm soát được.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


6h ngày 21/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 66 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona tại nước là 349. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, đến thời điểm này, 327 trong số 349 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh (chiếm 93,7%). Trong đó, 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. 22 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương và tuyến tỉnh trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong số đó, 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1, 4 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.


Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM - cho biết Công ty TNHH PouYuen Việt Nam thông báo chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với 2.786 công nhân. Theo PouYuen, công nhân không cần đến công ty nhưng vẫn được hưởng nguyên lương cho đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ. Công ty sẽ chi trả trợ cấp cho toàn bộ thời gian làm việc tại công ty, với một tháng lương cho mỗi năm làm việc. PouYuen Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất ở TP.HCM, chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng đơn hàng của PouYuen liên tục giảm mạnh, buộc phải cắt giảm lao động.


Ngày 20/6, Trung tâm y tế huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, một cán bộ của đơn vị vừa bị tử vong trong lúc đi tắm ở hồ. Theo đó, vào khoảng 11h ngày 20/6, anh L.H.T. (SN 1992, trú Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng đồng nghiệp ra hồ Vực Mấu, xã Quỳnh Trang, T.X. Hoàng Mai để tắm mát. Sau đó, mọi người không thấy anh T. đâu nên đi tìm và báo cho cơ quan chức năng. Đến khoảng gần 13h cùng ngày, thi thể anh T. được tìm thấy.


Chiều tối 20/6, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, Ban tổ chức Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 - lần thứ IV đã dừng tất cả các cự ly nội dung tổ chức vào ngày 21/6. Quyết định này được đưa ra sau khi vận động viên T.Đ.T (40 tuổi, ngụ TP HCM) bị lũ cuốn đoạn qua xã Đạ Sal, thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương). Thi thể của nam vận động bị mất tích tại vị trí đường đi Cổng Trời nằm trong khu vực của suối Vàng, cách hiện trường một km. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 19h40 ngày 20/6, chiếc xe khách 45 chỗ lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Không lâu sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, giao thông ùn ứ kéo dài. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc trên chiếc xe ô tô chỉ có lái xe. Hiện, nguyên nhân cháy xe đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG