Bản tin 8H: Bệnh nhân đang cắt bao quy đầu bị buộc trả phí gấp 100 lần

TPO - Đang cắt bao quy đầu, một bệnh nhân ở Trung Quốc được bác sĩ yêu cầu phẫu thuật loại bỏ 3 khối u nang, với khoản phí cao gấp 100 lần ban đầu.

Đang cắt bao quy đầu, bệnh nhân bị buộc trả phí gấp 100 lần. The Paper đưa tin, đầu tháng 12/2018, bệnh nhân tên Tân Dư (29 tuổi) tiến hành phẫu thuật cắt bao quy đầu tại bệnh viện Modern Hospital tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc với mức phí 800 nhân dân tệ (khoảng 2,7 triệu đồng). Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ thông báo phát hiện 3 khối u nang, phải cắt bỏ ngay, tổng chi phí 80.000 nhân dân tệ (khoảng 270 triệu đồng). Hậu phẫu, anh Dư không đủ tiền tra, phải viết giấy nợ 60.000 nhân dân tệ. Nhận được khiếu nại từ bệnh nhân, Cơ quan quản lý y tế thành phố Đường Sơn đã yêu cầu đóng cửa bệnh viện để điều tra.


Xe khách húc tung dải phân cách, 7 người thương vong. Khoảng 13h30 ngày 19/12, xe khách BKS 35B - 010.07 mất lái húc vỡ giải phân cách cứng bên đường khi đang lưu thông theo tuyến Ninh Bình - Quảng Ninh. Cú va chạm mạnh làm chiếc xe lật nhào, sau đó đổ trực tiếp xuống mặt đường làm biến dạng phần đầu xe. Đến thời điểm hiện tại, có 1 người tử vong, 2 người chấn thương và 4 người bị xây xát nhẹ. (XEM CHI TIẾT)


Hiện nay, chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục có cường độ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Hôm nay (20/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết tốt, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau đó trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 – 27 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nền nhiệt phổ biến từ 28-31 độ, còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời cũng từ 28-34 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Bắt được cá nghi sủ vàng nặng 4,5 kg ở Bình Định. Khoảng 18h30 ngày 18/12,  anh Nguyễn Quốc Tèo (38 tuổi, thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bắt được 1 con cá lạ vây có màu đỏ và vảy có màu vàng lấp lánh, phần đuôi cá có màu vàng đỏ, nặng 4,5kg, nghi cá sú vàng quý hiếm. Hiện gia đình anh Tèo đang bảo quản con cá, có người đến trả giá nhưng chưa bán vì thấy giá còn rẻ. (XEM CHI TIẾT)


Xử lý 5 quả pháo 155 ly phát hiện ở trung tâm thành phố. Chiều 19/12, nhận được tin báo về việc phát hiện pháo 155 ly khi đào đường dây dẫn điện ngầm tại đường Nguyễn Công Trứ (Phường 1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), Tổ thu gom, xử lý vật liệu nổ của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bảo Lộc đã tìm thấy 5 quả pháo 155 ly (mỗi quả nặng hàng chục ký) cùng hơn 20 kg vật liệu nổ khác trong hầm đạn pháo vừa được phát hiện. Đến 15h40 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác tháo gỡ, vô hiệu hóa toàn số đạn pháo và vật liệu nổ; thu gom di dời khỏi hiện trường một cách an toàn. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 19/12, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, vật thể được phát hiện ở gần bờ biển Phú Yên được các chuyên gia chuyên nghiên cứu về ngư lôi và thủy lôi của Hải quân Việt Nam cho biết đây là ngư lôi bắn tập cỡ 53mm của Trung Quốc. Theo một chuyên gia, đây là loại ngư lôi có tính năng săn ngầm, phạm vi hoạt động từ 40-50km. Chuyên gia này nhận định quả ngư lôi có khả năng bị mất điều khiển hoặc hết nhiên liệu. Trước đó, vào ngày 18/12, một ngư dân ở Phú Yên đã phát hiện quả ngư lôi này cách bờ biển khoảng 4 hải lý. (XEM CHI TIẾT)


Máy bay không người lái đưa vaccine tới vùng xa. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), lần đầu tiên, máy bay không người lái vận chuyển vaccine tiêm chủng đã vượt qua vùng đồi núi trải dài gần 40km tại một trong số 80 hòn đảo của Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, tới một cộng đồng nhỏ nằm rải rác nơi đây để thực hiện tiêm chủng cho 13 trẻ em và 5 phụ nữ mang thai. Giám đốc Điều hành UNICEF Henrietta Fore cho rằng, việc sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển vaccine là bước nhảy lớn trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đặc biệt là cho trẻ em tại những vùng xa xôi, khó tiếp cận vaccine nhất thế giới.

MỚI - NÓNG