Bản tin 8H: Bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư ở Hà Nội

Phòng khám nơi nạn nhân T. tử vong.
Phòng khám nơi nạn nhân T. tử vong.
TPO - Vụ việc xảy ra vào 16h ngày 9/9 tại phòng khám tư nhân ở ngõ 345 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân tử vong là một người đàn ông tên T., sinh năm 1951, cùng trú tại phường Khương Trung.

Từ ngày 9/9, tại TP.HCM, hãng taxi Vinasun chính thức giảm giá cước vận tải 500 đồng/km. Sau Vinasun, hãng taxi Mai Linh sẽ giảm giá cước từ 300- 500 đồng/km cho từng loại xe, bắt đầu từ ngày 11/9. Hãng taxi Saigon Air cũng sẽ giảm cước 500 đồng/km (tương đương 3% giá vé). Đối với vận tải hành khách bằng xe ôtô tuyến cố định, đến ngày 7/9 đã có 10 trên 52 doanh nghiệp kê khai giảm giá với mức giảm từ 3-5%.


Chiều 9/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty Uber phối hợp triển khai chiến dịch “Tính mạng con người là trên hết” nhằm nâng cao nhận thức về việc tránh điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng thức uống có cồn. Trong vài ngày tới, một số tuyến đường tại Hà Nội và TP HCM được lắp đặt cột đo nồng độ cồn; nếu người nào có nồng độ cồn vượt quá quy định sẽ có sẽ đưa về nhà miễn phí.


Trước việc ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường Hà Nội, ngày 9/9, CSGT Hà Nội đề xuất rút giấy phép các công trường thi công gây ùn tắc. Sở GTVT Hà Nội khẳng định, sẽ kiểm tra và có hình thức xử lý chủ công trường có “lô cốt” gây cản trở giao thông. Tại các nút giao thông như Thanh Xuân (Nguyễn Trãi), cầu vượt Láng Hạ (Lê Văn Lương), Cầu Giấy - Chùa Hà, Trường Chinh - Tôn Thất Tùng… người tham gia giao thông bị chôn chân hàng giờ. Trên toàn tuyến Nguyễn Trãi đi Hà Đông có gần 10 công trường thuộc dự án đường sắt trên cao và hầm chui Thanh Xuân, hàng rào thi công có công trường chiếm 2/3 lòng đường và trải dài 400 đến 500 mét. (Xem chi tiết)


Sau vài ngày đến thăm khám ở phòng khám tư trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), một nam bệnh nhân 64 tuổi bất ngờ tử vong. Vụ việc xảy ra vào 16h ngày 9/9 tại phòng khám tư nhân ở ngõ 345 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân tử vong là một người đàn ông tên T., sinh năm 1951, cùng trú tại phường Khương Trung. Theo lãnh đạo công an quận Thanh xuân, qua kiểm tra sơ bộ, bệnh nhân tử vong do bệnh lý. Người nhà cũng từ chối khám nghiệm tử thi, không truy cứu sự việc. (Xem chi tiết)


Ngày 9/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát đối với 6 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Sau khi đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu của 6 hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn đi xét nghiệm, kết quả cho thấy có 3 mẫu của 3 hộ chăn nuôi dương tính với chất cấm chăn nuôi thuộc nhóm beta-agonist. Đáng chú ý, có mẫu nước tiểu lợn của một hộ chăn nuôi tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, vượt hơn 500 lần so với tiêu chuẩn cho phép.


Sau khi Trung Quốc phái 5 chiến hạm đi qua eo biển Bering, áp sát bang Alaska một ngày trước cuộc duyệt binh rầm rộ tại Bắc Kinh hôm 3/9, Mỹ đang xem xét triển khai thêm tàu chiến, máy bay đi qua các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở biển Đông. Việc đội tàu Trung Quốc đi sát nhóm đảo Aleutian là hợp pháp và không phải tình huống báo động. Tuy nhiên, nếu như các tàu chiến Mỹ thực hiện một động thái tương tự sát khu vực tranh chấp mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, phản ứng của Bắc Kinh có thể sẽ không bình tĩnh và ôn hòa như vậy. (Xem chi tiết)


Ngày 9/9, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng ​chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông “nhìn chung đã được tôn trọng kể từ ngày 1/9”. 4 nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh tại Paris vào “đầu tháng 10” để thảo luận về những nỗ lực hòa bình tại Ukraine.


Các quan chức Mỹ cho rằng Nga đã điều hai tàu đổ bộ và tăng cường thêm máy bay đến Syria cùng một lượng nhỏ lực lượng đánh bộ của hải quân, trong khi Moscow chưa lên tiếng về cáo buộc này. Trong khi đó cùng ngày, một số nguồn tin từ Liban am hiểu về tình hình chính trị và quân sự ở khu vực cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu tham gia vào các chiến dịch quân sự ở Syria nhằm hỗ trợ cho các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Xem chi tiết)


Trong suốt 4 năm qua, bốn triệu người Syria đã trốn chạy khỏi quê hương đang chìm trong nội chiến. Châu Âu đang phải đương đầu với dòng người tị nạn đang ùn ùn kéo đến, dù chính sách của chính quyền Mỹ bị coi là một yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Đến nay, Mỹ mới tiếp nhận hơn 1.500 người Syria. Hầu hết người Syria chạy sang các nước láng giềng như Jordan, Li-băng, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng ngày càng nhiều người đang tìm sang châu Âu vì điều kiện ở những nước như Thổ Nhĩ Kỳ đang tồi tệ hơn. (Xem chi tiết)


Hy Lạp đã đồng ý bán cho một công ty Đức quyền vận hành 14 sân bay khu vực. Sự nhượng quyền trị giá 1,23 tỷ euro (1,37 tỷ USD) này là quyết định tư nhân hóa đầu tiên được chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras thực hiện. Tư nhân hóa là một trong những điều kiện Hy Lạp phải thực hiện để đổi lấy khoản vay cứu trợ mới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG