Bản tin 8H: Bị dân vây đánh vì nghi dùng thuốc mê cướp tài sản

Đôi nam nữ bị đánh bầm dập vì nghi dùng thuốc mê cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip
Đôi nam nữ bị đánh bầm dập vì nghi dùng thuốc mê cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip
TPO - Công an đã xác minh đoạn clip ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ bị người dân chửi mắng, đánh đập vì nghi ngờ dùng thuốc mê để cướp tài sản.

Nghi dùng thuốc mê cướp tài sản, đôi nam nữ bị người dân vây đánh. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ bị người dân chửi mắng, đánh đập vì nghi ngờ dùng thuốc mê để cướp tài sản. Theo người đăng tải, những hình ảnh trên được ghi lại vào khoảng 9h ngày 7/5, tại địa bàn thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, qua xác minh của công an, thời điểm đó, hai người bị đánh là chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1971) và anh Phạm Huy Thông (SN 1986, trú tại Nam Định) bán thuốc cho bà Đinh Thị Chín (SN 1958, người địa phương). Bà Chín xác nhận lúc đó hoàn toàn tỉnh táo, không bị ép buộc hay bị bỏ thuốc mê. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.


Cửa hàng chăn ga gối đệm cháy ngùn ngụt lúc sáng sớm. Vào lúc 6h30 sáng nay (10/5), ngôi nhà biệt thự 29 đường Đàm Quang Trung (dưới chân cầu Vĩnh Tuy), quận Long Biên, Hà Nội, bốc cháy ngùn ngụt. Được biết, đây là cửa hàng bán chăn ga gối đệm. (XEM CHI TIẾT)


Bắc Bộ có mưa dông vài nơi. Chịu tác động của gió đông đến đông nam, sáng nay, Bắc Bộ chỉ có mưa dông ở một vài nơi; sau đó, mây giảm, trời chuyển nắng. Nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 31 – 34 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi vẫn lên trên 34 độ C. Đến chiều tối và đêm, mưa dông sẽ tăng lên mức rải rác cho khu vực. Trong cơn dông còn có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh nguy hiểm, cần chú ý đề phòng. (XEM CHI TIẾT)


Vá mố cầu Đuống, đơn vị thi công đang khoan cọc, nhồi bê tông xuống đáy sông khiến nhiều nhà dân bị nứt rộng và lún sâu. Để khắc phục sự cố sạt lở, nứt mố cầu Đuống, đơn vị thi công đang khoan cọc, nhồi bê tông xuống đáy sông; kè đá, đổ bê tông quanh khu vực này. Tuy nhiên, khi vừa dùng máy khoan sâu xuống lòng sông, cả khu vực xung quanh bị lún sụt. 11 hộ dân tại tổ 2, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đang phải sống trong lo âu vì nhà cửa của họ vốn đã bị lún nứt, nay vết nứt càng rộng và sâu hơn. Trong ngày 9/5, đơn vị thi công đã ngưng khoan cọc nhồi xuống lòng sông, mà chỉ đổ đá quanh khu vực mố cầu Đuống bị nứt.


Sau vụ cô giáo chửi học viên là "con lợn", Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra việc cấp phép và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ. Ngay sau vụ cô giáo chửi học viên là "con lợn" tại trung tâm ngoại ngữ “chui” MST English do bà Nguyễn Thị Kim Tuyến làm Giám đốc, Bộ GD-ĐT vừa ra công văn yêu cầu rà soát, đánh giá hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên cả nước.


Thương lái trả 5 triệu đồng, ngư dân vẫn mang cá mặt trăng quý hiếm tặng bảo tàng. Liên quan đến việc ngư dân ở Huế bắt được cá mặt trăng cực hiếm, chiều 9/5, anh Hoàng Trọng Bình (41 tuổi, trú thôn 2, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã đem con cá mặt trăng quý hiếm do mình bắt được tặng cho Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung. Theo anh Bình, một số thương lái tìm đến nhà hỏi mua con cá mặt trăng với giá cao, trong đó, một thương lái ra giá 5 triệu đồng, nhưng anh không có ý bán. Được biết, chiều cùng ngày, các cán bộ của Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung đã đến và tiếp nhận con cá mặt trăng do anh Bình hiến tặng.


Cháy lớn tại tòa nhà MB Grand Tower ở Hà Nội. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h ngày 9/5, tại công trình trung tâm thương mại khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê tòa nhà MB Grand Tower - 63 Lê Văn Lương (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 xác nhận, lửa bắt nguồn tại tầng 25 của toà nhà. Đến 21h cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn, may mắn không có thương vong về người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.