Bản tin 8H: Bị kẹt dưới đất đá 35 giờ, bé trai sống sót thần kỳ

Cậu bé 11 tháng tuổi đã sống sót kì diệu sau vụ sập nhà.
Cậu bé 11 tháng tuổi đã sống sót kì diệu sau vụ sập nhà.
TPO - Lực lượng cứu hộ Nga đã bật khóc khi phát hiện bé trai 11 tháng tuổi vẫn sống sau hơn 35h bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong điều kiện thời tiết âm độ C.

Bị chôn vùi dưới đống đổ nát hơn 35h, bé trai 11 tháng tuổi sống sót thần kỳ. Mới đây, lực lượng cứu hộ Nga phát hiện một bé trai 11 tháng tuổi còn sống dưới đống đổ nát của vụ sập chung cư 10 tầng tại thành phố Magnitogorsk vào hôm 30/12/2018. Bé trai đã sống sót thần kỳ sau hơn 35 tiếng, trong điều kiện thời tiết bên ngoài -27 đến -22 độ C, nhưng bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện nơi mẹ bé đang điều trị. Không may mắn như cậu bé, tính đến hiện tại, cứu hộ tìm thấy 8 thi thể, 37 người khác vẫn mất tích.


110 người chết vì TNGT trong 4 ngày nghỉ Tết. Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tổng hợp tình hình tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 (từ ngày 29/12/2018 - 1/1/2019), cả nước xảy ra 147 vụ , làm chết 110 người, bị thương 61 người. Tính bình quân mỗi ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 có 27,5 người chết do tai nạn giao thông, cao hơn bình quân ngày trong năm, và dịp Tết năm trước. Trong đó, đường bộ xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết và 1 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Bé 4 tuổi người nước ngoài rơi lầu ở chung cư Sài Gòn. Trưa ngày 1/1, nghe tiếng động mạnh, người dân ở tầng 8 một chung cư trên địa bàn phường 6, quận 4, TP.HCM, chạy ra xem thì phát hiện cháu bé 4 tuổi người nước ngoài tử vong ở ban công một căn hộ. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm bất đắc dĩ. Chiều ngày 1/1 lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây quay trở về TP.HCM rất lớn khiến quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu bị ùn ứ kéo dài đến nhiều km, hàng loạt xe ô tô phải nhích từng chút một để được qua cầu. Trước áp lực giao thông gia tăng, nhiều ô tô đổ dồn ra cao tốc, khiến trạm thu phí cầu Rạch Miễu (hướng từ tỉnh Bến Tre sang tỉnh Tiền Giang) buộc phải xả trạm từ 16h40. (XEM CHI TIẾT)


Bão Pabuk áp sát đất liền. Hồi 19h ngày 1/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,1 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 490km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19h ngày 02/01, vị trí tâm bão ở 6,1 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 320km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 280km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. (XEM CHI TIẾT)


Hầm Cù Mông thông xe, miễn phí lưu thông dịp Tết. Báo Giao thông dẫn lời ông Cao Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án hầm đường bộ Cù Mông (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, chủ đầu tư dự án) cho biết, dự kiến ngày 20/1/2019, hầm Cù Mông sẽ thông xe, vượt tiến độ và cho người dân chạy miễn phí đến hết tháng 2/2019. Được biết, dự án hầm Cù Mông khởi công tháng 9/2015, dài hơn 6,6 km, điểm đầu tại Km 1239+119 Quốc lộ 1 (Bình Định), điểm cuối tại Km 1247+739 Quốc lộ 1 (Phú Yên) với tổng mức đầu tư 3.921 tỷ đồng.


Nữ tiếp viên tàu hỏa trả 3.000 USD khách làm rơi. Ngày 31/12/2018, khi đang dọn dẹp trên tàu khách SPT2 hành trình Sài Gòn – Phan Thiết (Bình Thuận), nữ tiếp viên Nguyễn Thị Thuận phát hiện một ví màu đen, có nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Văn Hòa cùng số tiền 3.000 USD. Ngay sau đó, tổ lái tàu nhận được tin có một hành khách báo mất ví tiền tại ga Phan Thiết nên nhờ hỗ trợ. Hoàn thành công tác xác minh, trưởng tàu đã bàn giao lại toàn bộ số tài sản cho khổ chủ.

MỚI - NÓNG