Bản tin 8H: Bị trục xuất, Đại sứ Qatar tại Ai Cập rời Cairo

Saif Moqadam Al-Boenain, Đại sứ Qatari tại Ai Cập. Ảnh: Al-Ahram.
Saif Moqadam Al-Boenain, Đại sứ Qatari tại Ai Cập. Ảnh: Al-Ahram.
TPO - Đại sứ Qatar tại Ai Cập Seif Bin Moqadem El-Boaynan đã rời Cairo vào tối 7/6 theo giờ địa phương. Trước đó, phía Ai Cập yêu cầu nhà ngoại giao Qatar phải rời khỏi quốc gia Bắc Phi trong vòng 48 tiếng.
Tối nay, 8/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe. Trong 5 ngày (từ 4 - 8/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện chuyến thăm Nhật Bản "3 trong 1", bao gồm thăm chính thức Nhật Bản, dự và phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á- hội nghị quốc tế mang tầm cỡ khu vực và cùng Thủ tướng Nhật Bản tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Việt Nam. (Xem chi tiết)


Những vấn đề nóng của phiên thảo luận Quốc hội. Hôm nay 9/6, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và làm việc tới 18h30, thay vì nghỉ lúc 17h theo thông lệ. Trưởng ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, việc kéo dài thêm một giờ 30 phút làm việc của Quốc hội trong khi thảo luận về kinh tế - xã hội, là để đáp ứng nguyện vọng của đại biểu và cử tri về việc có thêm nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận trên hội trường. Về tình hình kinh tế - xã hội, một trong những chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận tổ ngày 25/5 là chỉ tiêu tăng trưởng. Ngoài ra, nhiều đại biểu quan tâm đến 12 dự án thất thoát, thua lỗ lớn và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan. Liên quan đến công tác cán bộ, nhiều đại biểu bày tỏ bức xúc trước việc một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định…. (Xem chi tiết)


Đề xuất làm đường sắt 43 km nối Long Thành và Tân Sơn Nhất. Thảo luận về việc giải phóng mặt bằng, tái định cư để làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 8/6, Bộ trưởng Giao thông Trương Quang Nghĩa cho hay, chủ trương thực hiện dự án này xuất phát từ nhu cầu của ngành hàng không, khi sân bay Tân Sơn Nhất hiện đã quá tải. Về nguồn vốn, ông Nghĩa nói sẽ huy động nhiều kênh như ngân sách nhà nước, ODA, các nhà đầu tư, cổ phần hoá... "Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, không thể thể huy động vốn ODA hay tư nhân mà chỉ có thể lấy từ ngân sách", ông cho biết. Theo Bộ trưởng, một dự án khác cần tiến hành là đường sắt dài 43 km từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. "Đây là cơ hội lớn cho TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương trong quá trình phát triển", lãnh đạo ngành giao thông khẳng định. (Xem chi tiết)


Thi vào lớp 10 ở Hà Nội, căng như dây đàn. Hôm nay, 9/6, hơn 76.000 học sinh tốt nghiệp THCS của Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, vì chỉ khoảng 70% thí sinh dự thi có cơ hội vào học tại các trường THPT công lập. (Xem chi tiết)


Trắng đêm vớt cá chết trên hồ Hoàng Cầu. Tại hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), cá bắt đầu chết từ sáng mùng 8/6, càng về đêm cá chết càng nhiều khiến đội ngũ công nhân phải thức trắng đêm vớt xác cá. Cá chết chủ yếu là cá trôi và cá mè, có những con nặng tới gần chục cân. Trước đó, cách đây đúng một năm (8/6/2016), cá ở hồ Hoàng Cầu cũng chết trắng hồ và cơ quan chức năng thống kê, số lượng cá chết khoảng 5 tấn. 


Ba học sinh lớp 9 bị lũ ống cuốn mất tích. Ông Lê Trung Thành - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, chiều 8/6, trong lúc lên hồ Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ chơi, 4 học sinh lớp 9 bị nước nguồn cuốn. Một em đã được người dân cứu, chuyển đi cấp cứu. Ba học sinh còn lại (một nam, hai nữ) bị nước cuốn mất tích. "Các em rủ nhau đi câu cá ở các suối nhỏ trên hồ rồi bị lũ ống bất ngờ cuốn trôi", Chủ tịch huyện nói và cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.


Ông Kim Jong-un giám sát vụ thử tên lửa chống hạm mới. Ngày 9/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử các loại tên lửa hành trình chống hạm mới được phát triển. KCNA cho biết tên lửa mới của nước này là "một biện pháp tấn công mạnh mẽ nhằm vào một nhóm các tàu chiến của kẻ thù có ý định tiến hành các cuộc tấn công quân sự" đối với Triều Tiên. Trước đó, hôm 8/6, quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một vài tên lửa đất đối hạm ra bờ biển phía Đông Triều Tiên.
AFP/Reuters đưa tin ngày 8/6, Nhà Trắng đã giận dữ lên án thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền đã nói dối và làm mất danh dự nhằm mục đích chấm dứt cuộc điều tra nhằm vào các quan hệ với Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau phiên điều trần gây xôn xao dư luận của cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey.

Nga cung cấp vũ khí giúp Philippines chống phiến quân Maute. Nga và Philippines đang đàm phán về phân phối vũ khí Nga để giúp Manila chống khủng bố, Đại sứ Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tại Moscow, Carlos Sorretta cho thông tấn Sputnik biết vào chiều 8/6. “Vâng, hôm nay chúng tôi đã tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết về cung cấp vũ khí”, ông Sorreta cho biết. Chúng tôi thảo luận về việc mua vũ khí cho bộ quốc phòng chống khủng bố. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận có lợi với Nga”, ông cho biết thêm.


Bị trục xuất, Đại sứ Qatar tại Ai Cập rời Cairo. Đại sứ Qatar tại Ai Cập Seif Bin Moqadem El-Boaynan đã rời Cairo vào tối 7/6 theo giờ địa phương. Trước đó, phía Ai Cập yêu cầu nhà ngoại giao Qatar phải rời khỏi quốc gia Bắc Phi trong vòng 48 tiếng. Theo báo chí Ai Cập, Đại sứ Qatar Seif Bin Moqadem đã rời Cairo tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó lên chuyến bay trở về Doha. 

MỚI - NÓNG