Bản tin 8H: Bộ Công an công bố nhân sự mới

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết địnhvà chúc mừng Đại tá Bùi Xuân Thắng.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết địnhvà chúc mừng Đại tá Bùi Xuân Thắng.
TPO - Ngày 27/5, Đại tá Bùi Xuân Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thay cho Đại tá Trần Thắng Phúc – người vừa trở thành Phó Cục trưởng, Cục An ninh nội địa Bộ Công an từ 25/4/2019.

Ngày 27/5, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. Đại tá Bùi Xuân Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thay cho Đại tá Trần Thắng Phúc, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục An ninh nội địa Bộ Công an từ 25/4/2019.


Bộ trưởng Công Thương không được chất vấn vì chỉ 3 đại biểu đăng ký hỏi. Sau khi Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về các nhóm vấn đề sẽ được chất vấn tại kỳ họp lần này vào chiều 27/5, báo chí đặt câu hỏi vì sao Bộ trưởng Công Thương không được lựa chọn chất vấn trong khi gần đây có nhiều vấn đề nóng như tăng giá điện, điều chỉnh giá xăng... Ông Phúc cho biết, cách đây một tháng, Văn phòng Quốc hội tổng hợp 9 nhóm vấn đề xin ý kiến các cơ quan để chất vấn, trong đó có lĩnh vực Công Thương. Tuy nhiên, kết quả chỉ có 3 trong số 471 đại biểu đề nghị chất vấn Bộ trưởng Công Thương, quá ít để lựa chọn. Ông Phúc lý giải, quá trình xin ý kiến chất vấn có vấn đề giá xăng, giá điện nhưng quá trình chọn "có thể đại biểu thấy nhiều vấn đề nóng hơn". Ngoài ra, nội dung chất vấn phải đảm bảo hài hoà các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tư pháp.


Bắc Bộ và Hà Nội sắp đón đợt mưa lớn, nguy cơ ngập úng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, từ ngày 28-29/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-100mm, có nơi 150-200mm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trọng điểm của đợt mưa lớn này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, sau đó mưa to đến rất to có khả năng mở rộng xuống khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ.


1.000 tấn cá bè chết trắng ở Đồng Nai do sốc khí. Liên quan đến sự việc gần 1.000 tấn cá bè chết trắng trên sông La Ngà (Đồng Nai), ngày 27/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, qua phân tích mẫu nước, mẫu cá, đơn vị xác định nguyên nhân cá chết do thiên tai. Cụ thể, vào thời điểm xảy ra sự việc, khu vực nuôi cá có lượng bè khá dày đặc; trong khi đó nước sông La Ngà tại đoạn có bè nuôi cá lại xuống thấp. Trận mưa lớn kéo dài từ tối 15/5 đến rạng sáng 16/5, nước sông cuốn theo rác thải, các chất ô nhiễm từ trên bờ đổ xuống sông La Ngà, chảy về khu vực nuôi cá làm tăng tính độc, dẫn đến cá bị sốc khí, thiếu oxy và chết hàng loạt.


Cháy lớn tại quán bia Hải Xồm, thực khách bỏ chạy tán loạn. Một số nhân chứng cho biết, khoảng 22h ngày 27/5, tại quán bia Hải Xồm địa chỉ 89C Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), họ phát hiện lửa cháy tại khu vực bếp ăn của nhà hàng. Không lâu sau đó, lửa bùng lên dữ dội bao trùm phần mái nhà hàng. Nhiều thực khách đang ăn uống phía bên ngoài và nhân viên quán bia hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài thoát thân. Khoảng 20 phút sau khi lực lượng cứu hoả đến hiện trường, đám cháy cơ bản được không chế. Hiện, chưa có thông kê thiệt hại. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cháy. (XEM CHI TIẾT)


Vietlott thu 136 tỷ đồng nhờ bốn giải độc đắc không người nhận. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 2.990 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Các sản phẩm xổ số tự chọn theo ma trận đóng góp đến 96%, còn lại thuộc về sản phẩm tự chọn theo dãy số. Một trong những khoản mục thay đổi lớn nhất trên báo cáo tài chính của Vietlott là thu nhập khác lên đến 136 tỷ đồng, tăng hơn ba lần so với năm trước. Thu nhập không thường xuyên này được ghi nhận từ bốn giải đặc biệt không có người lĩnh thưởng, trong đó có một giải trúng Jackpot Mega 6/45 vào cuối năm 2017 trị giá hơn 105 tỷ đồng.


Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm bia đá khắc tên ở Quảng Trị. 15h30 chiều 26/5, người dân hạ cây xà cừ ở khuôn viên trường THPT Lê Thế Hiếu (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) thì phát hiện dấu vết hài cốt liệt sĩ. Nhận tin báo, đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đến hiện trường, tìm thấy dưới gốc cây một hài cốt liệt sĩ, kèm tăng võng, cúc áo, đầu đạn và một nửa tấm bia đá màu trắng có khắc chữ. Đến sáng 27/5, đội quy tập tìm kiếm được nửa còn lại của chiếc bia đá. Tấm bia màu trắng rộng khoảng gang tay có khắc tên, năm sinh, ngày hy sinh và quê quán liệt sỹ là "Đào Văn Phóng, sinh năm 1949, hy sinh 2/4/1972, quê quán Cao Thắng, Thanh Miên – Hải Hưng – Đông Lâu 1". Ngày hi sinh của liệt sĩ đúng vào ngày giải phóng huyện Cam Lộ.

MỚI - NÓNG