Bản tin 8H: Bổ nhiệm Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội

Thiếu tướng Dương Văn Thăng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Minh Khôi. Ảnh: Báo Chính phủ
Thiếu tướng Dương Văn Thăng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Minh Khôi. Ảnh: Báo Chính phủ
TPO - Ông Phạm Minh Khôi vừa được trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội. 

Ngày 28/5, Tòa án Quân sự Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội. Tại buổi lễ, Thiếu thướng Dương Văn Thăng, Quyền Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Khôi, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Thẩm phán trung cấp giữ chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội kể từ ngày 1/6/2019, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.


Xe chở gỗ lật nghiêng dưới vực sâu, hai người tử vong. Khoảng 5h ngày 28/5, người dân phát hiện một xe tải chở gỗ lật nghiêng dưới vực sâu bên cạnh quốc lộ 8C đoạn qua nông trường cao su xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tại hiện trường có 2 người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Đinh Xuân Đăng (SN 1994) và Nguyễn Tiến Trọng (SN 1991). Cả hai nạn nhân cùng trú ở thôn 6, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


31 bác sĩ ở Cà Mau thôi việc tại bệnh viện công. Ngày 28/5, Sở Y tế Cà Mau đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh về tình trạng hàng loạt bác sĩ công tác tại các bệnh viện công bỏ việc. Tình trạng này đã diễn ra từ năm 2015, đến nay số nghỉ việc càng nhiều hơn. Năm 2018, Cà Mau có 31 bác sĩ thôi việc ở bệnh viện công. Từ đầu năm 2015 đến cuối tháng 3/2018, toàn tỉnh có 105 viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập nghỉ hoặc bỏ việc; trong đó có 38 bác sĩ chuyên khoa 1, một bác sĩ chuyên khoa 2; hai thạc sĩ và bốn dược sĩ chuyên khoa 1. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo Sở Y tế, là do mức lương ở các bệnh viện công thấp so với vật giá hiện nay. Lương cao ở các cơ sở y tế tư nhân đã thu hút nguồn lực y bác sĩ từ bệnh viện công sang.


Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận tuồn đề thi cho người quen. Ngày 28/5, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, đã xác định người lộ đề thi Văn học kỳ 2 khối 12 trên toàn tỉnh vào tháng trước. Theo điều tra, đề thi được nam cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo lấy gửi cho một cô giáo dạy tiểu học. Nữ giáo viên sau đó đưa lại cho con gái đang học lớp 12 xem trước. Tuy nhiên, trước khi kỳ thi diễn ra, nữ sinh đã tải đề lên mạng. Sáng 3/4, học sinh lớp 12 ở Bình Thuận nhận được thông báo hoãn thi môn Văn ngay trước giờ vào phong thi. Vài ngày sau, các học sinh được thi bù với đề dự phòng.


Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, Nam Bộ nắng nóng kèm mưa dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có mưa to đến rất to và dông. Ngày và đêm nay, trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m.


Thợ sửa xe ô tô chết bất thường trong tư thế treo cổ. Ngày 28/5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi Phạm Văn Thao (SN 1996, ngụ An Giang), thợ làm tại một gara ô tô tại khu phố 9, thị trấn Bến Lức. Sáng cùng ngày, mọi người phát hiện anh Thao chết trong tư thế treo cổ khi mở cửa gara để chuẩn bị cho công việc. Một số người ở đây cho biết, anh Thao đến học nghề thợ sửa xe khá lâu, tính tình vui vẻ, những ngày gần đây không thấy bất cứ biểu hiện lo lắng hay buồn phiền gì. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.


Vợ nguyên bí thư xã ở Hà Tĩnh đi gieo mạ bị sét đánh tử vong. Khoảng 14h30 ngày 28/5, vợ chồng bà Trần Thị Sửu (SN 1960, trú tại thôn 5, xã Cẩm Huy, Hà Tĩnh) ra đồng gieo mạ. Khi đang làm bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm theo sấm sét, bà Sửu từ dưới ruộng lên thì bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. Chồng bà Sửu là ông Phan Xuân Lục, nguyên Bí thư đảng ủy xã Cẩm Huy, Hà Tĩnh, đứng cạnh vợ may mắn thoát chết.

MỚI - NÓNG