Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (phải) trao thông báo nhận nhiệm vụ mới cho ông Nguyễn Trọng Trang. Ảnh: NLĐ
Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (phải) trao thông báo nhận nhiệm vụ mới cho ông Nguyễn Trọng Trang. Ảnh: NLĐ
TPO - Ông Nguyễn Trọng Trang vừa được điều động giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 10/9, tại Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ thông báo và công bố quyết định điều động ông Nguyễn Trọng Trang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thôi giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi làm Thư ký của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến để giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Trọng Trang sinh năm 1978, quê ở xã Hoằng Long huyện Hoằng Hóa (nay là TP Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11/9, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều tối và đêm 11/9 đến ngày 13/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hà Nội ngày có mây, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 10/9 đến 6 giờ ngày 11/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 và không có ca nhiễm khi nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó 551 ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến 11/9. Nước ta đã có 35 trường hợp tử vong và 893 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, 22 trường hợp âm tính 3 lần.


Ngày 10/9, liên quan tới vụ việc học sinh lớp 3 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường, cho biết đã quyết định kỷ luật 2 nhân viên và thay phụ trách xe. Trước đó, cô phụ trách xe số 38 và tài xế Nguyễn Văn Thạo đã bỏ quên một học sinh lớp 3 ngủ quên ở cuối xe vào ngày 9/9. May mắn, học sinh này có thể tự mở cửa xe và ra ngoài an toàn.


Ngày 10/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trong hành trình tàu Phú Yên chở 26 thuyền viên về đất liền trong vụ bị một tàu chở hàng (chưa được xác định) đâm chìm vào ngày 9/9. Hậu quả, thuyền viên Bùi Văn Lượng (45 tuổi, trú xã Bình Chánh) mất tích, còn thuyền viên Đỗ Văn Phúc (sinh năm 1967, trú ở xã Bình Thạnh, Bình Sơn) tử vong do bị thương nặng. Theo phong tục, thi thể ông Đỗ Văn Phúc trên chiếc thúng kéo theo sau. Tuy nhiên, thúng bị chìm và thi thể của ông Phúc cũng mất tích. Trong số những người còn lại, 5 trường hợp đang trong tình trạng sức khỏe rất yếu.


Ngày 10/9, thông tin UBND xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An) cho biết, vừa nhận được đơn của gia đình anh Hoàng Văn Tùng (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Mỹ) tố cáo anh L.M.T. (công chức địa chính xã Quỳnh Bá). Theo đơn, khoảng 20h ngày 9/9, anh Tùng điều khiển xe máy (cách nhà khoảng 20m) bất ngờ va chạm với xe máy của T. Hai bên xảy ra tranh cãi sau đó, T. vào nhà bên đường lấy một chiếc xẻng đánh vào mặt anh Tùng khiến nạn nhân gục tại chỗ, bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG