Bản tin 8H: Bổ nhiệm Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, tân Trưởng Ban PACCOM.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, tân Trưởng Ban PACCOM.
TPO - Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban PACCOM.

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) giữ chức Trưởng Ban PACCOM. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/4/2020. Ông Nguyễn Ngọc Hùng đã có gần 20 năm công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. PACCOM được giao làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phối hợp với các Bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) tại Việt Nam.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, các khu vực trên cả nước có mưa về chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Bắc Bộ từ 19-30 độ C, riêng khu Tây Bắc cao nhất 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ở Trung Bộ, nhiệt độ rơi vào khoảng 22-33 độ C. Tây Nguyên có nền nhiệt từ 19-34 độ C. Nam Bộ nóng nhất cả nước với 24-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Hà Nội chất lượng không khí được cải thiện, các chỉ số AQI phổ biến ở màu vàng và cam, chỉ ảnh hưởng đến những người nhạy cảm.


Chiều 16/4, UBND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, đã có báo cáo kết quả xác minh ban đầu vụ việc hai nhóm thiếu nữ đánh nhau cạnh cổng trường học, được lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, khoảng 17h ngày 15/4, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau tại khu vực Trường THPT Phước Bình (thuộc khu phố 5, P.Long Phước). Bước đầu xác định có khoảng 12 người, độ tuổi từ 15-18, phần lớn đã nghỉ học. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc có 2 em tên P. và T. (cùng 17 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng), trước đó là bạn bè với nhau. Do P. nghi ngờ T. lấy trộm 500 nghìn đồng của mình nên xảy ra mâu thuẫn.


Theo thông báo của Bộ GTVT, từ 0h ngày 17/4 đến hết ngày 22/4, đối với hoạt động vận tải liên tỉnh (thuộc lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) Bộ GTVT yêu cầu các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ tiếp tục chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng, không vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt. Đối với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp, Bộ GTVT yêu cầu chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm nguy cơ thấp với nhau.


Ngày 16/4, tại Hội nghị Đảng bộ TPHCM lần thứ 40, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thành phố đã không để dịch lan rộng trên địa bàn, chỉ còn 8 người phải chữa trị COVID-19. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM cần từng bước khôi phục lại kinh tế, xã hội. Dự kiến 15/5 thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại. Từ đây đến đó, cần xây dựng được Bộ quy tắc trường học an toàn với COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Y tế cho biết, sáng 17/4, sau 12 giờ đồng hồ tính từ 18 giờ ngày 16/4 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tiểu ban điều trị cho biết, dự kiến hôm nay (17/4) sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Cùng với đó, những bệnh nhân nặng đã có dấu hiệu tích cực. Hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 268 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Cụ thể, cả nước có 12 tỉnh, thành phố thuộc nhóm địa phương có nguy cơ cao và 16 thuộc nhóm địa phương có nguy cơ, trong đó Hà Giang mới được bổ sung liên quan đến ca bệnh 268. Các địa phương này cần thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 22/4/2020 và sẽ có điều chỉnh vào ngày 22/4 tùy diễn biến dịch bệnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG