Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc tăng số lượng Thứ trưởng

TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Quốc phòng chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét trong tuần này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký văn bản chỉ đạo, phân công các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 49 của UB Thường vụ Quốc hội (diễn ra từ hôm 12/10dự kiến kéo dài tới hết 15/10/2020). Cụ thể, theo phân công, Bộ Quốc phòng chủ trì chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện 108. Vừa qua, báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội cho thấy, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là 2 cơ quan hiện có tới 9 Thứ trưởng, cao hơn mức quy định tối đa hiện nay là mỗi Bộ có không quá 5 Thứ trưởng. Ngoài ra, có 3 Bộ khác hiện đang có 6 Thứ trưởng, 3 Bộ có số Thứ trưởng ít hơn “mức trần”.


Khởi tố vụ thiếu gia 18 tuổi uống rượu gây tai nạn liên hoàn ở Sơn Tây. Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ” khiến 1 người chết. Trong vụ án này, lái xe Mazda BKS 30E-885.18 là Nguyễn Quang Hưng (SN 2002 ở xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Hưng chưa có GPLX, vi phạm nồng độ cồn, điều kiển xe đã tông liên tiếp 10 ô tô, xe máy khiến 7 người bị thương, một người tử vong. Trước đó, khoảng 16h ngày 11/10 tại Km 44+400, trên QL32 qua địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, ô tô Mazda 5 chỗ màu trắng mang BKS 30E - 885.18 do Nguyễn Quang Hưng điều khiển chạy hướng Trung Hà đi Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 19K6 - 7322. Tuy nhiên, sau va chạm, ô tô Mazda 30E - 885.18 không dừng lại mà bỏ chạy đến Km44+200 đường QL32 thì tiếp tục va chạm xe máy mang BKS 29V-503.69.


Hôm nay, Hà Nội công bố Bí thư Thành ủy khóa XVII. Chiều 12/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã bầu 71 người vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã họp hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, bí thư, các phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII. Sáng nay, 13/10, các kết quả bầu sẽ được công bố tại Đại hội. (XEM CHI TIẾT)


Bão số 7 với sức gió giật cấp 12 hướng vào vịnh Bắc Bộ. Bão số 7 đang tiến nhanh về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc), gần sáng mai sẽ tiến vào vịnh Bắc Bộ với sức gió giật cấp 12. Bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay (13/10), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão. (XEM CHI TIẾT)


Ông Phan Việt Cường tái cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, đã tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều tối 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII gồm 15 người: ông Phan Việt Cường, Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh, Nguyễn Chín, Võ Xuân Ca, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Huỳnh Thị Thùy Dung, ông Lê Trung Thành, Nguyễn Đức Dũng, Trần Xuân Vinh, Trần Nam Hưng, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Văn Tân, Phan Thái Bình. (XEM CHI TIẾT)


Rùng mình xe tải vượt ẩu suýt gây tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc. Bất chấp đoạn đường cấm vượt, chiếc xe tải vẫn lấn làn vượt ẩu suýt chút nữa gây tai nạn cho những xe đi ngược chiều trên cao tốc… Sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai và được camera hành trình gắn trên một xe ô tô đi cùng chiều ghi lại được, cho thấy khoảnh khắc chiếc xe tải lấn sang làn đường ngược chiều để vượt, dù đoạn đường có vạch kẻ liền (cấm vượt). Chiếc xe tải này đã suýt xảy ra va chạm với một ô tô con đi ngược chiều, hậu quả tài xế phải đánh lái gấp để tránh tiếp một xe ô tô con khác chạy đến từ phía đối diện, suýt chút nữa đối đầu trực diện với một xe khách giường nằm đang di chuyển chậm ở làn khẩn cấp. Cú đánh lái gấp cuối cùng của tài xế khiến chiếc xe tải nghiêng ngả và suýt chút nữa bị lật.

MỚI - NÓNG