Bản tin 8H: Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thứ trưởng mới

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao quyết định cho ông Lê Minh Ngân. Ảnh: Báo Chính phủ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao quyết định cho ông Lê Minh Ngân. Ảnh: Báo Chính phủ
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/2, do không khí lạnh suy yếu nên Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-22 độ C. Tại Trung Bộ, Bắc Trung Bộ khô ráo, trưa chiều có nắng nhẹ, khu vực còn lại có mưa rào rải rác vào sáng sớm và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.


Theo Viện Vật lý địa cầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/2, trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra trận động đất có độ lớn 2,4 tại vị trí có tọa độ (16,2498 độ vĩ Bắc, 107,2433 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km. Đây là trận động đất đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện A Lưới trong năm 2020. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra 27 dư chấn động đất, tập trung chủ yếu ở huyện A Lưới.


Khoảng 9h30 ngày 18/2, cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk (nằm trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột) bất ngờ đổ sập do gió. Cổng chào có chiều cao khoảng 4 m, chiều rộng khoảng 5 m. Ông Đinh Một, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cho biết cổng bị sập là cổng phụ được xây bằng gạch, không có sắt thép bên trong. Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk được xây dựng năm 2008 với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Đây là một trong những bảo tàng lớn, hiện đại của cả nước.


Ngày 18/2, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng có tờ trình gửi UBND TP Hải Phòng đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp bãi cọc mới phát hiện tại xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên), nghi có liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Trước đó, vào ngày 9/2, gia đình ông Đào Văn Đến (thôn 11, xã Lại Xuân) phát hiện 13 cọc gỗ dưới đáy ao sau khi bơm nước để thu hoạch cá. (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 18/2, lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Cục trưởng, Cục phó Cục Quản lý Thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, đã được tổ chức tại trụ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk. Người được bổ nhiệm Cục trưởng, là ông Mai Mạnh Toàn, nguyên Vụ trưởng vụ kinh tế, Chủ tịch Công đoàn Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Ông Mai Mạnh Toàn, sinh năm 1973, quê ở Ninh Bình, tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị, có 2 bằng thạc sĩ ngành An ninh và Quản lý kinh tế. (XEM CHI TIẾT)


Thông tin từ UBND xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết, khoảng 16h30 ngày 17/2, khi đang vệ sinh phòng thí nghiệm, cô giáo Đỗ Thị L. (SN 1984) và cô giáo Hoàng Thị L. (SN 1986) sơ ý làm lọ đựng bốc cháy dẫn đến bị bỏng nặng. Ngay sau đó, hai cô giáo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến an (Hải Phòng), rồi chuyển lên Viện bỏng Quốc gia. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.