BẢN TIN 8H: 'Bộ trưởng Thông tin' IS bị tiêu diệt

Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, "Bộ trưởng Thông tin" của IS
Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, "Bộ trưởng Thông tin" của IS
TPO - Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua xác nhận cái chết của kẻ đứng đầu hoạt động tuyên truyền trong tổ chức mà Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt vào tháng trước. 

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên chết bí ẩn trong phòng khách sạn ở đường 6C, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Nạn nhân được xác định là anh N.T. L. (25 tuổi, quê tỉnh Cà Mau). Trước đó, vào 22h30 ngày 8/10, nhân viên khách sạn phát hiện anh L nằm gục chết dưới nền phòng khách sạn, trên giường có 1 khẩu súng ngắn.


Thống kê từ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho thấy, từ đầu tháng 9 đến nay, Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị 15 cháu bị bệnh viêm não Nhật Bản B trong đó 30% số bệnh nhi đã tổn thương đến não. Bệnh viêm não chủ yếu xẩy ra ở độ tuổi từ 2-14 tuổi, rải rác tại các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên…, tăng 40% so với năm trước. Hiện có 5 cháu đang điều trị tại khoa, chủ yếu là các cháu chưa được tiêm phòng. 


Trước nguy cơ sắt thép nhiễm phóng xạ có thể được tái chế để phục vụ xây dựng nhà cửa, Việt Nam cần sớm đưa vào hệ thống giám sát phóng xạ ở các cơ sở thu mua, tái chế sắt thép phế liệu.Trước đó, từ 1/10/2016, các cơ sở sử dụng các nguồn phóng xạ di động nguy hiểm ở Việt Nam phải lắp thiết bị giám sát 24/7 để theo dõi, giám sát, kiểm tra. Tuy nhiên, theo ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ, đây mới là một trong những nội dung giám sát an toàn phóng xạ ở Việt Nam. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h20 ngày 10/10 trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, xe máy mang BKS 65X4- 6523, xe máy mang BKS 48C1 14932 và 1 xe chưa rõ biển số cùng chạy theo hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Hai xe có biển kiểm soát do 2 nam thanh niên điều khiển chở theo 1 người bạn. Khi xe lưu thông chỉ còn cách đường Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 700m thì bất ngờ cả 3 tăng tốc để cùng nhau đua trên đường Nguyễn Thái Bình. Do phóng với tốc độ cao và chạy sát nhau, không làm chủ tốc đọ khiến tay lái va chạm vào nhau làm cho cả 3 xe đâm mạnh vào nhau khiến khiến 4 người nguy kịch.


Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, vừa nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá (Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học) Úc đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với mức cáo buộc 27,2% và chống trợ cấp đối với sản phẩm “thép mạ kẽm” nhập khẩu từ Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam. Giai đoạn điều tra phá giá và trợ cấp từ 1/7/2015 đến 30/6/2016.

Phát biểu sau cuộc hội đàm ngày 11/10 tại Istanbul với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hai bên nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương, và trong thời gian tới, Ủy ban liên chính phủ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm trách công việc này. Lãnh đạo hai nước tuyên bố dự định khôi phục quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực. Theo đó, Nga dự kiến dở bỏ từng phần các biện pháp trừng phạt kinh tế và hạn chế đối với những công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, hồi sinh dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" (TurkStream) và Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.
Ngày 10/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, các nhà lãnh đạo của nhóm "Bộ tứ Normandy" về vấn đề Ukraine (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) có thể sẽ nhóm họp chính thức vào ngày 19/10 tới tại Paris (Pháp). Ngoại trưởng Pháp nêu rõ: "Khả năng tổ chức hội nghị cấp nguyên thủ quốc gia (của nhóm Bộ tứ Normandy) nhằm tạo tiến triển về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vào cùng ngày (19/10 - ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Paris) đã được dự tính."
Ngày 10/10, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ không chấp nhận tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai ở Quốc hội nước này về việc London rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit). Ngoài ra, các nghị sỹ sẽ có vai trò trong việc xem xét kỹ lưỡng quá trình Brexit. Bộ trưởng Brexit David Davis khẳng định Chính phủ Anh sẽ bác bỏ mọi ý định nhằm phớt lờ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit hay trì hoãn quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có lý do chính đáng.

Ngày 10/10, nhóm đối lập chính tại Syria đã kêu gọi các đồng minh nước ngoài của họ cung cấp cho lực lượng nổi dậy vũ khí đất đối không để chống lại những cuộc không kích ở thành phố Aleppo. Sau 2 ngày đàm phán tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, người phát ngôn Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC - liên minh đối lập chính tại Syria), ông Salem al-Meslet nói rằng phe đối lập Syria hy vọng các nước anh em và bè bạn của họ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với những vũ khí tinh vi được áp đặt đối với phe này.


Ngày 10/10, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xác nhận cái chết của Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad (tên gọi khác là Abu Mohammed al-Furqan), người đứng đầu phụ trách công tác tuyên truyền của nhóm khủng bố này. Trước đó vào hồi tháng 9/2016, Lầu Năm Góc tuyên bố đã tiêu diệt đối tượng này trong một cuộc không kích của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở tỉnh Raqqa của Syria.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.