Bản tin 8H: Bộ tứ Normandy điện đàm về lệnh ngừng bắn ở Đông Ukraine

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: ft.com)
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: ft.com)
TPO - Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 30/4 thông báo Tổng thống nước này Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc điện đàm 4 bên, kêu gọi chấm dứt giao tranh ở miền Đông Ukraine - nơi lệnh ngừng bắn liên tục bị vi phạm.

Hòa chung ngày vui của đất nước, sáng 30/4, hàng vạn du khách khắp mọi miền đã về Thủ đô viếng Bác. Mặc dù trời khá nắng nóng nhưng dòng người ngày một nối dài, xếp hàng ngày ngắn với hy vọng vào viếng Bác trong ngày lễ đặc biệt của dân tộc. Dòng người xếp hàng kéo dài sang tận khu vực Công viên Thủ Lệ (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình). Nhiều người ở tận vùng núi xa xôi cũng tranh thủ ngày lễ về viếng Bác.


Mặc dù lực lượng chức năng đã chốt chặn ở nhiều tuyến đường nhưng xe “cọp” - loại xe máy đã nâng cấp để đạt tới vận tốc kinh hoàng -  vẫn xuất hiện và “quậy” ở  TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) sáng 30/4. Rạng sáng 30/4, ước tính khoảng 600 xe máy mang biển số TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh... đổ về tập trung trên nhiều tuyến đường ở TP.Vũng Tàu để chờ xem những chiếc xe “cọp”  biểu diễn.


Khoảng 19 giờ ngày 30/4, đại diện Sư đoàn Không quân 370 cho biết, lực lượng đặc công nước đã tìm thấy thi thể phi công Nguyễn Anh Tú trong vụ tai nạn máy bay Su 22M4 ngày 16/4 tại khu vực đảo Phú Quý (Bình Thuận). Ngay sau đó thi thể phi công Nguyễn Anh Tú đã được đưa về TPHCM bằng trực thăng cứu hộ của Trung đoàn Không quân 917. Như vậy cả hai phi công tử nạn đã được tìm thấy sau gần nửa tháng nỗ lực tìm kiếm của các đơn vị thuộc không quân, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, đặc công nước…


Chiều tối ngày 30/4, tại vị trí Km 889+700 thuộc tuyến Quốc lộ 1A qua thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hai thanh niên chở nhau bằng xe gắn máy chạy hướng Đà Nẵng - Huế bị ô tô đầu kéo kéo theo container cùng chiều tông từ phía sau. Sau cú đâm, cả 2 thanh niên cùng xe gắn máy bị cuốn vào gầm đầu kéo, 1 người chết, 1 người bị thương. Sau vụ tai nạn, tài xế xe container hoảng hốt rời khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân nằm dưới gầm xe bên dưới. (Xem chi tiết)


Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng thống Liên bang Nga V.Putin đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Putin tin tưởng rằng, dựa trên cơ sở những truyền thống vinh quang của quá khứ, Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ toàn bộ tổ hợp của các mối quan hệ hai bên cùng có lợi Nga - Việt. (Xem chi tiết)


Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 30/4 thông báo Tổng thống nước này Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc điện đàm 4 bên, kêu gọi chấm dứt giao tranh ở miền Đông Ukraine - nơi lệnh ngừng bắn liên tục bị vi phạm. Tuyên bố nhấn mạnh: "Phải chấm dứt những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn và các cuộc giao tranh, đặc biệt gần 2 thành phố Mariupol, Shchastya, sân bay Donetsk và khu vực Shyrokyne".


Những bức ảnh vệ tinh mới đây cho thấy lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên có vẻ đã hoạt động trở lại, một cơ quan nghiên cứu của Mỹ khẳng định. Hồi năm ngoái, Viện khoa học và an ninh quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington cho biết một lò phản ứng 5 MW, tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon có vẻ từng được đóng cửa để nâng cấp.

Tuy nhiên các bức ảnh vệ tinh được chụp trong giai đoạn mùa đông cho thấy một số “dấu hiệu” của những hoạt động cấp thấp, bao gồm những vệt tuyết tan bất thường trên lò phản ứng và tòa nhà chứa tua-bin, ISIS khẳng định trong một phân tích mới.


Hải quân Iran ngày 30/4 thông báo 2 tàu khu trục của nước này là Alborz và Bushehr, được điều tới vịnh Aden để bảo vệ các tàu thương mại, đã tới cửa eo biển chiến lược Bab el-Mandab, nằm giữa Yemen và Dijbouti. Hồi tuần trước, các quan chức Mỹ cho biết một tàu sân bay và một tàu tuần tra của nước này đã rời vùng biển ngoài khơi Yemen để quay trở lại vùng Vịnh sau khi một đội tàu Iran cũng đã rời khỏi khu vực trên.


Cuộc nội chiến tại Yemen vừa gây thêm một tổn thất nghiêm trọng cho nước Mỹ. Một loạt tài liệu tình báo về các chương trình, chiến dịch chống khủng bố Al-Qaeda của Mỹ tại Yemen đã lọt vào tay các chỉ huy của phiến quân Houthi. Từ đó, những thông tin mật về các kế hoạch chống khủng bố và mạng lưới tình báo, chỉ điểm của Mỹ tại Yemen có nguy cơ bị lộ. (Xem chi tiết)


Ngày 30/4, Chính phủ Nepal xác nhận đã có tới 5.844 người chết và 11.175 người bị thương trong thảm họa động đất ở nước này. Con số thương vong trên được Bộ Nội vụ Nepal công bố trên trang mạng Twitter chính thức. Theo ước tính của Liên hợp quốc (LHQ), trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ngày 25/4 và các dư chấn sau đó đã ảnh hưởng đến khoảng 8 triệu người dân Nepal.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.