Bản tin 8H: Bom chùm được sử dụng ở Đông Ukraine

Lực lượng ly khai rút pháo khỏi giới tuyến với quân đội chính phủ ngày 7/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ly khai rút pháo khỏi giới tuyến với quân đội chính phủ ngày 7/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) đã chỉ trích lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai sử dụng bom chùm trong các cuộc xung đột ở miền Đông - Ukraine. Việc sử dụng bom chùm cho thấy quân đội Ukraine và phiến quân thực sự xem thường mạng sống của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. “Việc thực hiện thay thế các cây này là chủ trương đúng đắn, được rất nhiều đơn vị ủng hộ; hoàn toàn không phải vụ đấu thầu, đấu đá chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích. Các đơn vị, doanh nghiệp, tư nhân ủng hộ và đóng góp những cây rất có giá trị, đúng chủng loại thay thế. Ngân sách không phải bố trí một đồng nào cho việc này”, ông Thảo nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Những ngày qua, câu chuyện về việc thiếu vắcxin dịch vụ đang là vấn đề “nóng” được dư luận hết sức quan tâm, bởi nó len lỏi tới từng gia đình. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, hiện tượng thiếu vắcxin dịch vụ chỉ tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng các trẻ em tham gia việc tiêm chủng 2 loại vắcxin này dưới hình thức tiêm chủng dịch vụ không lớn, hàng năm chỉ chiếm khoảng 8-10% số lượng trẻ em. Còn lại phần lớn trẻ em Việt Nam vẫn đang tham gia thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, mỗi năm tiêm khoảng trên 1,5 triệu trẻ.


Theo dự thảo hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT vừa đưa ra để xin ý kiến tại hội thảo ở TPHCM hôm qua (19/3), từ ngày 1 đến 30/4 là khoảng thời gian để cho thí sinh đăng ký môn thi. Sau 30/4, các em sẽ không được thay đổi môn thi. Thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Với môn ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.


Các giám sát viên của châu Âu ngày 19/3 cho biết, phần lớn các loại vũ khí hạng nặng đã được rút khỏi khu vực giới tuyến ở miền Đông Ukraine theo yêu cầu của thỏa thuận Minsk về một lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ với lực lượng ly khai. Việc rút vũ khí hạng nặng đã được thẩm tra ở hầu như tất cả các khu vực tại các vùng Lugansk và Donetsk, ngoại trừ một số vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai kiểm soát khi họ đã ngăn cản các giám sát viên OSCE tới một số địa điểm nhất định vì lý do an ninh.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) đã chỉ trích lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai sử dụng bom chùm trong các cuộc xung đột ở miền Đông - Ukraine. Việc sử dụng bom chùm cho thấy quân đội Ukraine và phiến quân thực sự xem thường mạng sống của người dân. Việc sử dụng bom chùm của cả hai bên tham chiến đã làm ít nhất 13 dân thường thiệt mạng kể từ đầu năm nay, trong đó có 2 trẻ em. Đặc biệt, những quả bom nhỏ chưa phát nổ cũng sẽ gây nguy hiểm cho dân thường một thời gian dài sau cuộc tấn công. (Xem chi tiết)


Hiện Tổng thống Mỹ Barack Obama đang bị chỉ trích vì “thờ ơ” với cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, đó có thể là chính sách đúng đắn, bảo vệ tốt nhất các lợi ích của Mỹ. Lý do khiến Tổng thống Obama do dự hay nói đúng hơn là không hành động gì đáng kể ở Ukraine. Hơn nữa, việc đối đầu với Nga ở Ukraine có thể khiến cuộc xung đột leo thang tới mức Mỹ không thể giải quyết bằng một cái giá chấp nhận được. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 19/3 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ “duy trì lệnh trừng phạt để gây sức ép đối với Nga” cho đến khi các thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ. Phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh mùa Xuân của EU, ông Tusk nói: “Một trong những cách thức tốt nhất để ủng hộ Ukraine sẽ là thông qua việc duy trì những lệnh trừng phạt để thúc ép Nga cho đến khi chúng ta chứng kiến việc thực thi đầy đủ các thỏa thuận Minsk”.


Ngày 19/3, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu bảo tàng Bardo ở trung tâm thủ đô Tunis của Tunisia tối 18/3, khiến 23 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương.  IS cũng tuyên bố, cuộc thảm sát tại bảo tàng Bardor chỉ là mở đầu cho "một loạt các cuộc tấn công". (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19/3 cho biết, cuộc đàm phán giữa ông và người đồng cấp Mỹ John Kerry về chương trình hạt nhân của Tehran đang có tiến triển mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo Ngoại trưởng Zarif, các cuộc đàm phán đã bước vào "giai đoạn cuối" và có những vấn đề "rất phức tạp", nhưng ông cho rằng đây là một dấu hiệu rất tốt. Ông Zarif cũng cho biết các nhà thương lượng Iran sẽ ở lại Lausanne cho đến khi đạt được thỏa thuận.


Tòa án Nhân dân Thanh Đảo (Trung Quốc) ngày 19/3 đã kết án tử hình đối với một người đàn ông vì tội giết người. Theo cáo trạng, bị cáo đã thiêu chết một người nông dân, đồng thời làm ba người khác bị thương trong một vụ tranh chấp đất đai hồi năm ngoái làm chấn động dư luận nước này. Đối tượng Wang Yuefu đã được một số quan chức ở huyện Bình Độ thuê để "dằn mặt" những người nông dân phản đối việc chính quyền địa phương không trao trả khoản tiền đền bù thu hồi đất.

MỚI - NÓNG