Bản tin 8H: Buộc Chánh Tín giao nhà cho ngân hàng

Bản tin 8H: Buộc Chánh Tín giao nhà cho ngân hàng
TPO - Bắt đầu thanh tra các dự án đường sắt có JTC tham gia, buộc ông Chánh tín giao nhà, Nga tăng quân đội tại Crimea lên 40.000 binh sĩ... là những thông tin đáng chú ý sáng 27/3.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Chánh Thanh tra Bộ GTVT cho biết, sáng nay 27/3, Đoàn thanh tra Bộ bắt đầu thanh kiểm tra các dự án đường sắt, trước tiên là Dự án đường sắt trên cao tuyến số 1, Hà Nội. Sau đó là các dự án khác có JTC tham gia và cả các tiểu dự án đường sắt của Cục Đường sắt Việt Nam.


Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Cty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, đơn vị được JTC mời tham gia hầu hết các dự án trúng thầu cho rằng việc này không bất ngờ vì đây giống như cách làm ăn của người Việt và vấn đề là chưa bị lộ mà thôi. (Xem chi tiết)


Trước tình trạng xe chật cứng hàng chục km đỗ dọc tuyến đường quốc lộ 1A, gây xáo trộn trật tự, an toàn xã hội; UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao cán bộ chuyên trách trao đổi với cơ quan chức năng Trung Quốc đề nghị cho nhập hàng tại nhiều cửa khẩu khác nhau tại Lạng Sơn. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ nghệ sĩ Chánh Tín, chiều 26/3 lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự Q.10, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định thi hành án, buộc ông Nguyễn Chánh Tín phải bàn giao ngôi nhà cho Ngân hàng Phương Nam.


Tổng thống tạm quyền Ukraine hôm nay đề nghị quốc hội nước này chấp thuận đề xuất cho phép Kiev tham gia tập trận chung với các thành viên của NATO. Theo đó, Ukraine muốn tham gia vào hai cuộc tập trận Mũi giáo Thần tốc (Rapid Trident) và Gió Biển (Sea Breeze) cùng Ba Lan, Mỹ vào mùa hè tới.


Nga sẽ tăng quân số đồn trú tại Crimea từ 25.000 lên 40.000 binh sĩ, trang bị các tàu ngầm và máy bay chiến đấu mới, tiêu tốn khoảng 3 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Nga thông báo 40 chiến hạm mới và tàu hộ tống sẽ được trang bị cho 5 hạm đội trong năm nay. Nga cũng thông báo sẽ tăng gấp đôi tiền lương và xem xét giảm thuế đối với Crimea. (Xem chi tiết)


Nhật Bản trông đợi Nga sẽ nhanh chóng trở lại là một thành viên quan trọng của G-8. Ngược lại, Nhật Bản cũng đưa ra lời hứa sẽ viện trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine. Có vẻ như nhiều nước trong G-7 chưa thực sự sẵn sàng gạt bỏ vai trò quan trọng của Nga.


Phát biểu trước quốc hội hôm 26/3, ông Abdul Rahim Bakri - Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia - thừa nhận radar quân sự phát hiện máy bay Boeing 777 vào sáng sớm 8/3 nhưng quân đội không hành động vì họ tưởng phi công đổi hướng theo lệnh của trạm kiểm soát không lưu.


Tổng Công tố Ai Cập đã yêu cầu mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak với tội danh ra lệnh giết người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011. Viện Công tố cũng đề nghị tuyên án tử hình các con trai của ông Mubarak và một số phụ tá của ông. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.