Bản tin 8H: Các ông trùm CIA bí mật thăm Nga

Washington đang lo ngại trước số lượng chiến binh IS gia tăng. Ảnh: Reuters.
Washington đang lo ngại trước số lượng chiến binh IS gia tăng. Ảnh: Reuters.
TPO - Báo Bild am Sonntag (Đức) dẫn các nguồn tin riêng trong giới tình báo Mỹ cho biết trong tuần qua, một phái đoàn Cơ quan tình báo trung ương (CIA) đã thực hiện chuyến thăm bí mật tới Moscow để đàm phán với đại diện cơ quan tình báo (SVR) của Nga.

Chiều 20/9, ông Lương Trường Phi - phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) cho biết, các cơ quan chức năng vừa tìm thấy thêm một thi thể vụ tàu cá BV 97799 TS bị chìm tại khu vực biển Vũng Tàu do nổ bình gas. Tuy nhiên, danh tính của nạn nhân chưa được xác định và thi thể thuyền viên xấu số trên dự kiến sẽ được tàu CSB 9001 đem vào bờ chiều cùng ngày. Như vậy, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến nay đã có 12 trên tổng số 15 thi thể các thuyền viên xấu số được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Vào lúc 15h ngày 20/9, tại nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1961, ở ngõ 109 phố Lũng Bắc, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Theo những người hàng xóm, khi thấy lửa kèm khói đen nghi ngút bốc ra từ ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng ông Hùng, họ đã gọi cửa nhưng không thấy người trả lời. Khi lực lượng chức năng có mặt thì ngôi nhà khóa trái, bên trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội… Nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng được tìm thấy trên tầng 2 trong tình trạng bất tỉnh. (Xem chi tiết)
Thay vì chạy xe lên cầu bê tông mới xây, đôi nam nữ lại chạy theo lối cầu sắt cũ; đến giữa cầu thì cả xe và người đều rơi xuống sông do nửa cầu bên kia đã bị tháo dỡ.
Người con gái chìm xuống sông mất tích. Đến chiều ngày 20/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An) bị rớt xuống sông mất tích ngay dưới chân cầu An Thạnh, huyện Bến Lức. (Xem chi tiết)

Thời gian qua, tình trạng lao động tự do trong đó có trẻ em vùng cao tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) trở thành nỗi lo đối với chính quyền địa phương. Liên tiếp cơ quan chức năng giải cứu các lao động bị lừa đi làm việc tại nơi khác với điều kiện cực nhọc, không như lời dụ dỗ ban đầu. Ngày 10/9, ba lao động trong đó có 2 lao động trẻ em là Hồ Văn Điếu (14 tuổi) và Hồ Văn Đồi (13 tuổi) cùng anh Hồ Văn Băng (21 tuổi, đều trú tại thôn 4 xã Trà Linh, Nam Trà My) đã được Phòng LĐ - TB&XH đưa về địa phương bàn giao cho xã để đưa về đến nhà. (Xem chi tiết) 


Tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (chủ yếu là chất tăng trọng Salbutamol) đang rất báo động, khi cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện loại chất độc hại (có thể gây ung thư) này ở nhiều tỉnh thành. Trong khi Bộ NN&PTNT cấm sử dụng Salbutamol trong chăn nuôi, Bộ Y tế vẫn cho phép lưu hành trong điều trị bệnh, có thể tạo kẽ hở gây họa cho sức khỏe người dân. (Xem chi tiết)


Trong thông tin phát đi chiều 20/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất cơ bản đã phản ánh vào diễn biến lãi suất, tỷ giá trên thị trường tài chính quốc tế từ cuối năm 2014 đến nay. Điều này cũng nằm trong “kịch bản” tính toán của NHNN về mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng và biên độ tỷ giá được điều chỉnh thời gian qua. Và như thế, theo NHNN, tỷ giá VND/USD có dư địa đủ lớn để linh hoạt trước các diễn biến bất lợi trên thị trường trong và ngoài nước không chỉ từ nay đến cuối năm 2015 mà cả những tháng đầu năm 2016. (Xem chi tiết)


Báo Bild am Sonntag (Đức) dẫn các nguồn tin riêng trong giới tình báo Mỹ cho biết trong tuần qua, một phái đoàn Cơ quan tình báo trung ương (CIA) đã thực hiện chuyến thăm bí mật tới Moscow để đàm phán với đại diện cơ quan tình báo (SVR) của Nga. Mục đích cuộc gặp là nhằm bàn về khả năng phối hợp hành động chung tại Syria.


Tổng thống Cộng hòa Komi thuộc Liên bang Nga Vyacheslav Gaizer và Phó Tổng thống Alexei Chernov đã bị Cơ quan Điều tra Liên bang Nga (SKRF) bắt giữ với cáo buộc hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo. Người phát ngôn SKRF Vladimir Markin cho biết tòa án đã ra lệnh bắt giam các bị cáo và 13 người tình nghi khác, trong đó có nhiều quan chức cấp cao của Cộng hòa Komi, một số nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật và một số doanh nhân. Hiện các bị cáo này đã bị tạm giữ tại nhà giam ở Moscow.


Tận dụng quy định lỏng lẻo hơn, các chính đảng Mỹ đang kêu gọi những nhà tài trợ giàu có tăng gấp 10 lượng tiền tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Theo những quy định mới chưa được công bố rộng rãi, mức tài trợ cho chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa tăng vọt lên 1,34 triệu USD cho mỗi cặp ứng viên. Con số dành cho đảng Dân chủ là khoảng 1,6 triệu USD. Đổi lại, các nhà tài trợ lớn nhận được những đối xử đặc biệt như đi nghỉ riêng với các lãnh đạo cấp cao nhất, được đối xử như VIP tại các sự kiện bổ nhiệm và dự các bữa tối đặc biệt tại gala của ủy ban tài chính của đảng. (Xem chi tiết)


Theo Ibtimes hôm 20/9, lo sợ khủng bố khi thấy một người đàn ông mang theo ba lô lớn leo lên tháp Eiffel, lực lượng chức năng Pháp đã phải phong tỏa toàn bộ khu vực này. Một hàng rào an ninh đã được đặt xung quanh tháp, mọi người được đưa tới bờ sông Seine gần đó. Các gian hàng bán vé tham quan tháp cũng đã phải đóng cửa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG