Bản tin 8H: Cách chức chủ tịch xã lộ clip 'nóng' dài 4 phút

Bản tin 8H: Cách chức chủ tịch xã lộ clip 'nóng' dài 4 phút
TPO - Sau khi bị khai trừ Đảng, Chủ tịch xã Thanh Chi và nữ Chủ tịch Hội nông dân xã bị cách hết chức vụ vì quan hệ bất chính với nhau.

Ngày 4/8, Hội đồng kỷ luật UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông N.D.M. (52 tuổi), Chủ tịch UBND xã Thanh Chi và bà T.T.T. (30 tuổi), Chủ tịch Hội nông dân xã Thanh Chi. Trước đó 10 ngày, ông M. Và bà T. bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng vì vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, gây dư luận xấu, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ngày 20/7, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương nhận được đơn nặc danh tố cáo ông Minh quan hệ bất chính với bà T. Đơn nặc danh được gửi kèm USB chứa clip dài 4 phút ghi cảnh hai người quan hệ tình dục. Hai người trên đều đã có gia đình.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/8, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; các tỉnh trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 25-50mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ. Mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 8/8. Từ ngày 5-7/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn diện rộng khiến tiết trời cả nước dịu mát, trong đó nóng nhất là ở Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất 31-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.


Khoảng 8h15 ngày 4/8, trên xe buýt 65 (BKS 51B-30448), nam hành khách, lên xe tại điểm dừng thuộc phường 5, quận Tân Bình (TP.HHCM, ngồi sau ghế tài xế và mở nhạc với âm lượng lớn. Khi nhân viên xe buýt là chị Lương Thị Ngọc Oanh nhắc nhở, yêu cầu vị khách vặn nhỏ âm lượng, tránh ảnh hưởng đến người xung quaqu, 2 người xảy ra cự cãi. Lúc này, nam hành khách vung tay đấm bà Oanh khiến nữ nhân viên bị bầm mắt trái, rồi bỏ đi sau đó. Hiện, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM xác nhận đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.


Khoảng 1h30 phút rạng sáng 5/8, anh Phạm Thái Dương (26 tuổi) điều khiển xe máy BKS 62T1-156156, chở vợ là chị Lê Thị Thanh Thuý (25 tuổi) và 2 con trai là Lê Trọng T (4 tuổi) và Lê Hoài L (18 tháng tuổi), chạy trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP.HCM) hướng từ Bình Lợi về Linh Xuân. Khi còn cách cầu Gò Dưa khoảng 100m (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), xe bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào cây xanh. Hậu quả tai nạn làm anh Dương chết tại chỗ, chị Thuý và 2 con trai bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó bé trai 1 tuổi tiên lượng nặng.


Sáng ngày 5/8, Bộ Y tế cho biêt có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 tại tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Việt Nam hiện có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19, trong đó 308 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 224 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 120.041. Đến thời điểm này đã có 378/672 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 56,4%  tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước. (XEM CHI TIẾT)


Tối 4/8, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa qua đời tại bệnh viện này. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi ra điều trị tại đây hơn một tháng nay. Bệnh nhân bị vỡ mạch máu não quá nặng nên đã không qua khỏi. Trong điều kiện của Bệnh viện Đà Nẵng hiện tại, thi thể của ông Tùng sẽ được hỏa táng theo quy định sau đó bàn giao lại cho gia đình. Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 30/6, ông Tùng đang làm việc tại cơ quan bất ngờ gục xuống bàn. (XEM CHI TIẾT)


Tối ngày 4/8, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết vừa thực hiện cách ly bắt buộc và lấy mẫu đi xét nghiệm đối với một nhóm 7 người, gồm 6 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam, tại Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Dĩ An kiểm tra 7 người đi trên xe ô tô. Thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định, mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG