Bản tin 8H: Cách hết chức vụ Đảng đối với Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước

Chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước.
Chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước.
TPO - Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước vừa bị ký luật cách tất cả các chức vụ Đảng vì để xảy ra loạt sai phạm trong quá trình xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước.

Ngày 2/7, tin từ UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin Ban thường vụ Huyện ủy huyện Cái Nước đã ban hành quyết định kỷ luật “Cách tất cả các chức vụ Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020” đối với ông Đặng Văn My, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước. Trước đó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Đặng Văn My bằng hình thức “cảnh cáo”. Theo đó, ông My phải chịu trách nhiệm cho loạt sai phạm trong quá trình xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước, trong đó có thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ hơn 9,6 tỷ đồng, nhưng không có biên lai.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực sẽ có mưa và dông ngày và đêm 3/7. Riêng vùng núi Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 3-4/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất rơi vào 30-33 độ C. Thủ đô Hà Nội trong ngày 3-4/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Ngày 2/7, UBND TP.HCM có văn bản khẩn đề xuất Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an hỗ trợ 437 người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao được nhập cảnh vào thành phố. Nhóm được TP.HCM đề xuất cho nhập cảnh gồm 139 người Trung Quốc, 53 người Anh, 43 người Nhật Bản, 31 người Đài Loan, 20 người Mỹ và một số người có quốc tịch khác. Theo đề xuất, sau khi đến TP.HCM, toàn bộ 437 người phải được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.


Ngày 2/7, Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cử lực lượng đến nhà chị Nguyễn Ngân Soa (ngụ thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) để xử lý hơn 60 quả đạn pháo. Theo chị Soa, số đạn pháo này được phát hiện khi gia đình đào đất để làm hố chứa nước thải sinh hoạt. Trong ngày, lực lượng quân sự huyện Bù Đăng đã di chuyển toàn bộ số đạn pháo về nơi an toàn để xử lý.


Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đã dự Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Theo đó, ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với đồng chí Mai Văn Thạch và bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp.


Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã 78 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. đến thời điểm này đã có 340/355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 95,8% tổng số ca bệnh. Trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 15 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/7, thông tin từ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết: có 3 Thành uỷ viên gồm bà Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố), ông Cao Xuân Thắng (Bí thư Quận uỷ Sơn Trà) và ông Phạm Nhật Phi (Bí thư Đảng uỷ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng), đã có đơn xin nghỉ việc trước tuổi hưu. Ngoài ra, có 15 thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quản lý và 2 người thuộc cấp quận huyện cũng có đơn xin nghỉ việc trước tuổi hưu. Đây là những người không đủ tuổi tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ tới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG