Bản tin 8H: Cãi nhau với bạn, nam thanh niên tử vong đột ngột

Chú thích: Lực lượng Công an có mặt tại nhà nạn nhân để điều tra trong đêm. Ảnh: Báo Tài nguyên.
Chú thích: Lực lượng Công an có mặt tại nhà nạn nhân để điều tra trong đêm. Ảnh: Báo Tài nguyên.
TPO - Đang lúc cự cãi với bạn, một thanh niên ở Quảng Trị đột ngột ngã xuống bất tỉnh, rồi tử vong.

Tối 22/2, anh Nguyễn X .H. (SN 1990, trú tại TP.Đông Hà) đi chơi cùng bạn ở xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) rồi xảy ra mâu thuẫn với bạn. Trong lúc cự cãi, anh H. ngã xuống đất, bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, nhưng thiệt mạng sau đó. Được biết, quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy bên ngoài không có tác động, nhưng sọ não của nạn nhân có vết tụ máu. Nạn nhân H. có tiền sử về bệnh. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.


Sáng 24/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia. Các chuyến thăm này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith và lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.


Hà Nội trời còn rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C. Dự báo thời tiết ngày 24/2 các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Trời rét, vùng núi cao Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là 12 độ C. Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Điều tra vụ nổ lớn khiến 4 người trọng thương. Khoảng 11h ngày 22/2 một vụ nổ lớn xảy ra nhà bà H.T.H (trú thôn 3, xã Ya T’Mốt, huyện Ea súp, tỉnh Đắk Lắk). Danh tính của nạn nhân bị thương gồm: T.M.T (SN 1996), B.T.P (SN 1996), T.T.H (SN 1985), V.V.Q (SN 2000). Trong 4 người bị thương có tới 3 người con và một người cháu của bà H. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổi. Theo nguồn tin, người nhà cho rằng đây là một vụ nổ gas. (XEM CHI TIẾT)


Va chạm ô tô, ba người trong cùng một gia đình tử vong. Khoảng 15h45 ngày 23/2, trên đoạn đường thuộc xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai, xe ô tô BKS 67M-3211, do anh Nguyễn My Đal (SN 1980, trú huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển, tông trực diện vào xe náy BKS 65P6-2081, do anh Huỳnh Văn Tân (SN 1982, trú TP. Cần Thơ) điều khiển chở vợ và con gái. Vụ tai nạn khiến anh Tân cùng vợ là chị Nguyễn Thị Sáu (SN 1979) và con gái Nguyễn Thùy Linh (SN 2014) tử vong. Sau cú va chạm, chiếc ôtô do anh Đal điều khiển vẫn lao đi, tông gãy 2 cột mốc bên đường. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi. Lãnh đạo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) ngày 23/2 cho biết, sau khi tiến hành lấy 5 mẫu huyết thanh và phủ tạng lợn chết tại hộ ông Vũ Văn Đạt ở thôn 12, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên xét nghiệm, kết quả Chi cục Thú y vùng II xác nhận 2/5 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm dương tính dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, chiều 19/2, cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) Phạm Văn Đông công bố thông tin tại Việt Nam đã xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại Hưng Yên và Thái Bình.


Hơn 5 ha rừng tràm bị thiêu rụi trong đêm tại Thừa Thiên Huế. Vào lúc 0h sáng 23/2, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại cánh rừng tràm thuộc tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Đến 1h15, đám cháy đã được dập tắt. Thiệt hại ban đầu theo ước tính, có khoảng 5ha rừng tràm 5 năm tuổi của một số hộ dân bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Hơn 140 nhà dân ở Hải Phòng bị hư hỏng do thi công khách sạn. Ngày 23/2, ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cùng đại diện một số sở, ngành kiểm tra nhà dân bị hư hỏng do quá trình thi công khách sạn 5 sao Pullman trên phố Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền. Theo báo cáo của địa phương và chủ đầu tư là Công ty Nhật Hạ, từ khi khởi công tháng 6/2018 đến nay, dự án làm ảnh hưởng 145 công trình liền kề, giáp ranh, trong đó có 142 nhà dân và 3 tổ chức. Một số hộ dân vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng phải thuê nhà ở nơi khác.

MỚI - NÓNG