Bản tin 8H: Cấm các chi nhánh ngân hàng Nga đưa tiền ra khỏi Ukraine

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)
TPO - Ngày 15/3, một quan chức cấp cao Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt 5 chi nhánh ở Ukraine của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Sáng sớm nay (16/3), nhiều khu vực ở thủ đô Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nhiều nhà cao tầng, trường học... chìm trong sương mù. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 16/3, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục mưa nhỏ, nồm ẩm. Khu vực phía Nam nắng nóng, có mưa dông về chiều, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Khu vực thủ đô Hà Nội trời rét, có mưa nhỏ. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. (Xem chi tiết)


Chiều 15/3, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, xác nhận UBND tỉnh vừa gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân từ T.Ư đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cá nhân ông và các lãnh đạo sở, ngành tỉnh Bắc Ninh. Việc đe dọa liên quan đến dự án nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu. UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra văn bản đề nghị dừng thực hiện dự án. (Xem chi tiết)


Ngày 15/3, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong 4 ngày đầu ra quân lập lại trật tự hè phố, đơn vị đã xử lý trên 6.600 trường hợp. Trong đó có tới trên 1.000 tài xế dừng đỗ sai quy định, phần lớn là xe ôtô. Theo kế hoạch của Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, từ 10/3 đến hết năm 2017, đơn vị huy động tối đa lực lượng để phân luồng, điều tiết giao thông và tập trung xử lý xe dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 


Liên quan tới vụ dâm ô xảy ra ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15/3, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã có văn bản chỉ đạo: yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu ra ngay quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy về tội “dâm ô đối với trẻ em”. Về vụ án này, mặc dù Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án từ tháng 8/2016, nhưng hơn 7 tháng sau đó vụ án vẫn chưa có nhiều biến chuyển, thậm chí có dấu hiệu chìm xuống. Do đó, vào ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an và VKSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp vào cuộc điều tra, sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc.


Ngày 15/3, cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở của C.M.H – nghi can trong vụ án dâm ô trẻ em xảy ra ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Hiện nghi can này vẫn đang bị 'câu lưu' tại trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Trước đó gia đình chị N.T.L ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã làm đơn gửi Công an quận Hoàng Mai tố cáo C.M.H (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình) có hành vi xâm hại tình dục với con gái mình là cháu N (SN 2008). 


Liên quan tới vụ vỡ đập chứa chất thải quặng thiếc tại Nghệ An, ngày 15/3, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh dừng hoạt động của bãi thải, tập trung nguồn lực, khắc phục sự cố, tuyệt đối không để xảy ra tràn bùn thải ra môi trường. Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trường, đoàn công tác đã kết luận một trong những nguyên nhân gây nên sự cố vỡ đập thải là do chủ doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 15/3, tại Km 29, quốc lộ 27, đoạn qua huyện Lắk (Đắk Lắk), ôtô 7 chỗ chạy theo hướng huyện Lắk đi TP Buôn Ma Thuột đã va chạm với xe máy do anh Trần Triều Dâng điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Dâng ngã ra đường, cùng lúc này ôtô khách 45 chỗ chạy hướng ngược lại cán qua người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh Dâng là giáo viên đang dạy tại một trường trên địa bàn huyện Lắk.


Các tổ hợp tên lửa bờ đất-đối-hải Bastion và tổ hợp pháo phòng không Bereg đã được Nga triển khai bên bờ Biển Đen trong khuôn khổ hoạt động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu căn cứ hải quân Novorossiysk. “Cùng tham gia hoạt động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu trên còn có hơn 10 tàu và 100 thiết bị các loại”, ông Vyacheslav Trukhachev, người phụ trách thông tin báo chí tại Hạm đội Biển Đen Nga cho biết. Các ê-kíp điều khiển Bastion đã thực hiện phóng tên lửa giả định vào các mục tiêu trên mặt nước. (Xem chi tiết)


Ngày 15/3, một quan chức cấp cao Ngân hàng Trung ương Ukraine cho biết, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt 5 chi nhánh ở Ukraine của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Nga. Đây là một phần của hành động trấn áp quy mô lớn hơn liên quan đến những căng thẳng gia tăng tại các khu vực ly khai miền Đông Ukraine. Trả lời họp báo, Phó Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Kateryna Rozhkova nói rằng lệnh trừng phạt trên sẽ cấm các chi nhánh ngân hàng Nga đưa tiền ra khỏi Ukraine. Hiện có 3 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Nga nằm trong số 20 ngân hàng hàng đầu Ukraine và chiếm tổng cộng 8% thị phần.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.