Bản tin 8H: Cấm công chức chơi điện tử

Bản tin 8H: Cấm công chức chơi điện tử
TPO - Bộ Nội vụ công bố dự thảo cấm công chức chơi điện tử trong giờ làm việc, Trương Duy Nhất lĩnh án 2 năm tù, Nga chưa đưa quân đội vào Ukraine, tin đồn ông Yanukovich đột tử vì đau tim, Hà Nội tiếp tục mưa lạnh... là những tin đáng chú ý.

Nga chưa đưa quân vào Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng: “Hiện giờ, việc đưa quân đội vào Ukraine là điều không cần thiết”, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang và sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có, nếu các cuộc bạo loạn diễn ra tại Kiev và phía tây Ukraine lan về phía đông của đất nước và vùng Crimea.

Tổng thống Nga cũng khẳng định, hành động của Nga vì "sứ mệnh nhân đạo". "Chúng tôi không xâm lược, không muốn bắt ai phải làm nô lệ" (Xem chi tiết)


Triều tiên tiếp tục phóng 7 tên lửa. Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, CHDCND Triều Tiên vừa phóng 7 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông nước này.

Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất trong số hàng loạt những hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn bước sang tuần thứ hai. (Xem chi tiết)


Trương Duy Nhất lĩnh án 2 năm tù. Trong phiên tòa xét xử so thẩm hình sự diễn ra tại TAND TP Đà Nẵng, bị cáo Trương Duy Nhất bị tuyên án 2 năm tù với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Ông Trương Duy Nhất lập website đăng tải những bài viết của mình cùng một số bài viết, ý kiến bình luận. Trong đó có 12 bài viết “có nội dung không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước…”. (Xem chi tiết)


Cấm công chức chơi điện tử trong giờ làm việc. Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Theo đó, nghiêm cấm công chức, viên chức uống bia, rượu trong giờ hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa và ngày trực; không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc; không đi muộn về sớm. (Xem chi tiết)


Ít học sinh chọn lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT. Khảo sát tại trường THPT Việt Đức, Hà Nội, chỉ có 4,6% học sinh chọn thi tốt nghiệp môn lịch sử. Tỷ lệ các môn thi lựa chọn đang nghiêng về những môn giúp cho các em học sinh có thể thi đại học (ĐH) theo các khối để có kết quả tốt nhất.

Theo hiệu trưởng trường THPT Việt Đức, cơ cấu này không phản ánh thực chất việc dạy học ở trường mà liên quan mục đích thi ĐH của học sinh. (Xem chi tiết)


Carles Puyol, trung vệ Barca bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Đêm qua, trong buổi họp báo tại Ciutat Esportiva, trung vệ Carles Puyol của Barcelona đã bất ngờ thông báo giải nghệ.

Theo đó, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ chỉ còn thi đấu cho đội bóng xứ Catalan tới hết mùa giải năm nay. Carles Puyol 35 tuổi, đã qua thời đỉnh cao và dính chấn thương liên miên, nhưng ít ai nghĩ anh giải nghệ sớm như vậy. (Xem chi tiết)


Công Vinh chưa chắc chắn thi đấu tối nay, khi tuyện Việt Nam đối đầu với Hongkong tại SVĐ Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại Asian cup 2015. Tại vòng loại Asian cup 2015, Việt Nam đã thi đấu 5 trận và thua cả 5.

Công Vinh trước đó dính chấn thương nặng trong 1 buổi tập, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết, sẽ chờ ý kiến bác sỹ đến sáng nay để quyết định Công Vinh có thể thi đấu hay không. (Xem chi tiết)


Lái xe đâm nữ sinh tại Hà Nội khai không biết đâm vào nạn nhân lần 2. Tại cơ quan công an, Đỗ Tú Anh khai nhận, hôm xảy ra vụ việc, anh và vợ có xích mích, uống vài chén rượu rồi nhảy lên ô tô và đã gây tai nạn.

Sau khi đâm phải chị Quyên, vì quá hoảng hốt, Tú Anh đánh lái sang bên phải và phóng tiếp, không hề biết có chèn lên nạn nhân. Cơ quan điều tra xác định bánh trái phía trước đã cán lên vùng vai phải của Quyên lần thứ 2. (Xem chi tiết)


Xuất hiện tin đồn ông Yanukovich "đột tử vì đau tim". Thông tin xuất hiện lúc 4h sáng ngày 4/3 trên trang Facebook của Mikhail Lebedev, một nhân vật hoạt động Ukraine, đã làm sốt mạng Internet.

Theo Người đưa tin, Người này nói theo nguồn tin riêng, ông Vikto Yanukovich đã chết vì cơn đau tim tại Rostov-na-Donu: Tổng thống bị phế truất Yanukovich được đưa tới bệnh viện lúc 23h ngày 3/3 và qua đời sau đó khoảng một giờ. Nga bác bỏ tin đồn này.


Lại có thêm đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc. Đợt không khí lạnh cường độ yếu nên đã nhanh chóng chuyển thành mưa phùn trải khắp các địa phương phía đông Bắc bộ trong đó có Hà Nội. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 19 - 22 độ. Hà Nội còn duy trì mưa phùn cả ngày.

MỚI - NÓNG